Người xưa thường có câu rằng vợ chồng có tướng phu thê thì cả đời sẽ sống êm ấm, hạnh phúc. Nhiều người sau một thời gian sống chung càng lâu thì lại càng giống nhau, từ cử chỉ cho đến hành động.
Dân gian cũng truyền miệng rằng chỉ cần nhìn vào là có thể nhận ra vợ chồng nhà đó hạnh phúc, hoặc có thể thấy rõ họ không còn yêu nhau nữa. Theo quan niệm của người xưa, vợ chồng nào sở hữu những nét tướng mạo sau đây thì thường có cuộc sống hạnh phúc:
Vợ chồng ngày càng có nét bề ngoài tướng mạo giống nhau như anh em
Vợ chồng sống lâu dài cùng nhau thường sẽ có những đặc điểm ngoại hình ngày càng giống nhau, giống như anh em ruột. Việc này thể hiện sự hòa hợp, tương thích giữa hai người, vì khi sống chung, họ chịu ảnh hưởng lẫn nhau và dần dần có những thói quen, cử chỉ, hành động giống nhau. Khi vợ chồng có sự đồng điệu, họ sẽ dễ dàng hiểu nhau hơn và thấu cảm với nhau, từ đó khiến ngoại hình dần giống nhau.
Nếu vợ chồng có tính cách trái ngược, họ sẽ ít có sự đồng điệu về ngoại hình. Còn khi có nhiều điểm tương đồng, chẳng hạn như cùng sở thích, phong cách sống, thậm chí là những nét tướng mạo như khuôn mặt vuông, mũi cao, lông mày dài... thì điều này chứng tỏ họ có chí hướng tương hợp, dễ trao đổi và thống nhất các vấn đề trong gia đình. Sự tương đồng này giúp họ ít xảy ra mâu thuẫn và dễ dàng tránh được những xung đột vì sở thích khác biệt.
Vợ chồng có nhiều điểm chung sẽ dễ dàng thỏa thuận trong việc mua sắm, sắp xếp nhà cửa, hay trong các hoạt động gia đình. Ngược lại, nếu có quá nhiều sự khác biệt, sẽ dễ dẫn đến mâu thuẫn, ví dụ như việc nấu ăn phải làm nhiều món khác nhau, sở thích trong nhà khác biệt, hay đồ dùng không thể dùng chung...
Theo nhân tướng học, khi ngoại hình vợ chồng càng giống nhau, điều này cho thấy tâm hồn của họ cũng tương đồng và dễ hiểu nhau hơn. Gia đình có cùng suy nghĩ và sở thích sẽ không phải đối mặt với sự cạnh tranh hay tranh giành, mọi việc diễn ra thuận lợi. Khi vợ chồng bắt đầu chuyển từ khác biệt sang tương đồng, điều này chứng tỏ họ đang thu hút nhau, tạo ra một sự kết nối ngày càng bền chặt và hạnh phúc.
Vợ chồng có sự bổ trợ âm dương hòa hợp
Theo thuyết âm dương ngũ hành, vợ là âm, chồng là dương, và để đạt được sự cân bằng giữa âm dương, cần có sự bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau. Tuy nhiên, yếu tố bổ trợ này không phải là sự đối lập, xung khắc, mà là sự hòa hợp, tương trợ.
Nếu vợ chồng không giống nhau nhưng lại bổ sung cho nhau, thì đây là một mối quan hệ tốt. Mỗi người đều có những điểm mạnh và điểm yếu riêng, như một người gầy, người kia béo, một người mũi cao, người còn lại mũi thấp, một người ít nói, một người lại nói nhiều. Chính sự bổ trợ này giúp vợ chồng trở nên gắn bó, không thể thiếu nhau, vì thiếu đi một phần, cuộc sống sẽ không hoàn chỉnh. Cặp vợ chồng như vậy là kiểu "phu thê" hoàn chỉnh, với những sự khác biệt, nhưng khi hợp lại thì tạo thành một tổng thể hoàn hảo.
Con người thường tìm kiếm sự bổ sung cho những thiếu sót của mình, và đó cũng là lý do tại sao vợ chồng cũng có xu hướng tìm đến nhau để lấp đầy những khoảng trống trong cuộc sống. Về mặt tâm lý xã hội, khi sống cùng nhau, vợ chồng sẽ có những thói quen chung, suy nghĩ tương đồng và dần dần hình thành những nét tương đồng trong tính cách, thậm chí là ngoại hình. Vì vậy, vợ chồng sống lâu ngày với nhau sẽ có xu hướng giống nhau về hành động, cử chỉ và giọng nói.
Cũng có những cặp vợ chồng mặc dù không giống nhau, nhưng họ biết chấp nhận sự khác biệt và tôn trọng những điểm mạnh của nhau. Khi một người sử dụng điểm mạnh của mình để bù đắp cho điểm yếu của người kia, họ sẽ tương trợ cho nhau, và mối quan hệ sẽ trở nên vững chắc. Khi tách ra, cả hai đều không thể tốt hơn so với khi họ hợp lại.
Vì vậy, hôn nhân chính là sự chia sẻ, bổ sung và cùng nhau làm đẹp cho nhau, tạo thành một sự hòa hợp, cần thiết và bền vững.