Trong phong thủy, mỗi vật thể sống đều mang trong mình một nguồn năng lượng nhất định. Đặc biệt, cây cối không chỉ là yếu tố làm đẹp không gian sống mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tài vận, phúc khí của gia chủ. Tuy nhiên, không phải loài cây nào cũng phù hợp để trồng trong nhà.
Dưới đây là những loại cây được giới phong thủy xếp vào danh sách “cấm kỵ trồng trong nhà”, dù đẹp đến mấy cũng nên chặt bỏ, đừng tiếc.
1. Cây dâu – “Dâu” đọc gần giống “Tang”
Theo dân gian, cây dâu (tên Hán Việt là “tang”) mang ý nghĩa liên quan đến tang tóc, chia ly. Trong phong thủy, dâu là loại cây có âm khí mạnh, thường được trồng ngoài vườn, đặc biệt là xa nhà chính.
Nếu trồng dâu gần cửa nhà hoặc ngay trước cổng, dễ khiến gia đình gặp xui xẻo, sức khỏe hao tổn, đường con cái trắc trở. Người xưa từng dặn: “Trước nhà trồng dâu, trong nhà có chuyện” – bởi vậy, nếu bạn đang có cây dâu ngay sân, hãy cân nhắc việc chuyển chỗ hoặc loại bỏ.

2. Cây liễu – Lụi tàn, buồn bã
Cây liễu với dáng rủ mềm mại, uyển chuyển tưởng như mang lại sự dịu dàng cho không gian sống. Nhưng theo phong thủy, liễu thuộc hành Thủy mạnh, kết hợp với dáng cây rũ xuống mang hàm ý suy tàn, tiếc nuối. Hơn nữa, liễu là loài cây thường xuất hiện ở các khu mộ phần, đền miếu – nơi âm khí vượng.
Người trồng cây liễu trong nhà dễ gặp chuyện buồn, tâm trạng bất an, tiền bạc trôi tuột như nước. Đặc biệt, phụ nữ trong nhà dễ bị ảnh hưởng tâm lý, sức khỏe suy giảm.
3. Cây xương rồng – Gai nhọn đâm tài lộc
Xương rồng dễ trồng, ít cần chăm sóc, nhưng lại mang năng lượng khắc sát cao. Những chiếc gai nhọn của cây không chỉ đâm thủng khí vận tốt, mà còn gây chia rẽ tình cảm gia đình, cản trở đường công danh của gia chủ.
Theo phong thủy, cây xương rồng chỉ nên trồng ở những khu vực cách xa nhà ở, chẳng hạn như hàng rào hoặc góc sân. Nếu đặt trong nhà hoặc trên bàn làm việc, dễ sinh sát khí, dẫn đến bất hòa, tiểu nhân ám hại, tài lộc tiêu tan.
4. Cây bách, cây trắc bá diệp – Khí âm nặng, mời gọi tà khí
Cây bách và trắc bá diệp thường được trồng nhiều trong nghĩa trang vì khả năng sống lâu, chống chịu thời tiết. Tuy nhiên, đây là hai loại cây đại diện cho âm khí, tuyệt đối không nên trồng trong nhà hay nơi sinh hoạt thường xuyên.
Dân gian truyền tai nhau: “Trắc bá vào nhà, âm hồn không tan” – ý chỉ khi có cây này, khí âm tụ lại không thoát được, gây ra bệnh tật triền miên, gia đạo bất ổn.
5. Cây si – Giữ người, giữ vía
Cây si thường được trồng ở đình làng, đền chùa, nơi linh thiêng để giữ khí, giữ hồn. Nhưng nếu trồng si trước cửa nhà lại vô tình trở thành "bức tường phong thủy", ngăn cản tài lộc vào nhà, khiến gia chủ mãi không khá lên được.
Hơn nữa, theo quan niệm tâm linh, cây si còn là nơi cư ngụ của linh hồn, vong vất. Trồng trong nhà hoặc gần phòng ngủ sẽ khiến gia đình khó ngủ, dễ gặp hiện tượng mộng mị, tinh thần sa sút.

Phong thủy không phải là mê tín mà là nghệ thuật sắp đặt để tạo ra môi trường sống hài hòa và cát lành. Những loài cây có tính âm mạnh, gai góc, hoặc mang ý nghĩa tang tóc đều không phù hợp đặt trong nhà – dù đẹp đến đâu cũng nên chặt bỏ, tránh để ảnh hưởng đến sức khỏe, tài lộc và hạnh phúc của gia đình.
Đừng vì tiếc một chậu cây xanh mà vô tình làm chậm đường công danh, tài vận của cả gia đạo. Nhà là nơi tụ khí – hãy để không gian sống luôn sạch, sáng và đầy dương khí để đón phúc vào nhà.
(Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm)