Đặc điểm của cây hoa giấy
Cây hoa giấy là loại cây leo có tên khoa học là Bougainvillea spectabilis. Loại cây này thường được người dân trồng với mục đích làm cảnh. Cây có thể được uốn thành nhiều dáng khác nhau. Cây này mọc leo dài từ vài mét đến cả chục mét nếu được chăm sóc tốt.
Cây hoa giấy leo nhanh và khỏe, phát triển tốt mà không cần chăm sóc quá nhiều. Hoa giấy có nhiều màu sắc khác nhau như tím, đỏ, vàng, hồng, trắng.. Hoa xếp thành chùm ngắn. Cây hoa giấy cũng có quả nhưng kích thước khá nhỏ. Hạt của cây này có màu nâu bóng.
Cây hoa giấy có nguồn gốc ở vùng Trung hoặc Nam Mỹ, phát triển tốt trong khí hậu nhiệt đới. Hiện nay, cây này được trồng ở khắp nơi trên thế giới. Với điều kiện thời tiết thuận lợi và được chăm sóc đúng cách, cây hoa giấy có thể ra hoa quanh năm.

Hoa giấy là loại cây cảnh dễ trồng, được nhiều người yêu thích.
Một số giống hoa giấy phổ biến
- Cây hoa giấy Mỹ
Cây hoa giấy Mỹ có dạng hình nấm, bông hoa và lá nhỏ hơn các giống hoa giấy khác. Tuy nhiên, số lượng hoa lại cực nhiều. Cây này phát triển nhanh và hoa khá dày, có thể trồng để làm giàn che nắng hoặc trồng ở ban công, hiên nhà để làm cnarh.
- Cây hoa giấy Thái Lan
Hoa giấy Thái Lan có phần cánh hoa nhỏ. Giống này khá dễ trồng và hoa rất lau rụng.
- Cây hoa giấy Brazil
Loại hoa giấy này có khả năng leo bám mạnh, phát triển nhanh, hoa thường nở rộ vào mùa hè, có màu hồng nhạt. So với các giống hoa giấy khác, cây hoa giấy Brazil khá khó trồng.
- Cây hoa giấy vạn hoa lâu
Loại này có hai màu hoa chủ đạo là tím hoặc đỏ, có thể trồng làm cây trang trí, che chắn nắng cho căn nhà cũng có thể trồng trong chậu làm cây bonsai.
- Cây hoa giấy cảm thạch
Loại hoa giấy này có màu lá khác biệt, xen lẫn giùa màu trắng và màu xanh. Thân cây nhỏ nhưng có nhiều cành, khả năng leo bám tốt.
- Cây hoa giấy cao bồi
Giống này có nhiều màu hoa khác nhau như vàng, đỏ, trắng, cam. Đây là một trong những giống hoa giấy đẹp nhất hiện nay, rất dễ trồng và ra nhiều hoa.
Nước tưới cho cây hoa giấy
Cây hoa giấy có thể chịu hạn tốt nhưng vẫn cần được bổ sung nước định kỳ để đảm bảo cây phát triển và ra nhiều hoa. Ngoài việc sử dụng nước máy thông thường để tưới cho cây, bạn có thể chọn một số loại nước khác để cung cấp độ ẩm và bổ sụng dinh dưỡng.

Để cây hoa giấy phát triển tốt, bạn có thể sử dụng một số loại nước tưới giàu dinh dưỡng.
- Nước mưa
Nước mưa là nguồn nước tự nhiên tốt nhất có thể sử dụng cho cây hoa giấy. Loại nước này thường có độ pH trung tính, chứa nhiều khoáng chất tự nhiên giúp cây phát triển. Ngoài ra, nước mưa còn giúp hạn chế tình trạng đất bị nhiễm phèn, nhiễm mặn. Bạn có thể tích trữ nước mưa trong thùng kín để tưới cho cây hoa giấy cũng như các loại cây cảnh khác.
- Nước vo gạo
Nước vo gạo là loại nước cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho cây trồng, đặc biệt là cây hoa giấy. Loại nước này chứa nhiều tinh bột, vitamin nhóm B và một số khoáng chất giúp cây khỏe mạnh, ra nhiều hoa. Bạn nên ủ cho nước vo gạo lên men. Sau đó, pha loãng nước này với nước sạch và tưới cho cây hoa giấy. Nước vo gạo lên men không chỉ cung cấp dinh dưỡng mà còn có tác dụng cải thiện cấu trúc của đất, tăng độ tơi xốp.
- Nước trà
Sau khi uống trà, bạn có thể giữ lại các phần nước thừa không uống đến để tưới cho cây. Nên ủ cho nước lên men rồi pha loãng với nước sạch để làm nước tưới cây. Như vậy sẽ tốt hơn cho sự phát triển của cây.
- Nước đậu nành lên men
Bạn hãy chuẩn bị một ít hạt đậu nành khô, ngâm nước qua đêm cho nở. Sau đó, cho đậu nành ngâm nở và nước vào nồi, nấu cho hạt đậu chín kỹ. Để đậu và nước luộc nguội hẳn. Đổ phần đậu và nước vào chai rồi ủ trong vòng 2 tuần cho hỗn hợp lên men hoàn toàn.
Nước đậu nành lên men đem hòa với nước sạch theo tỉ lệ 1:5 rồi tưới cho cây. Nước này giúp cây hấp thụ đủ dinh dưỡng, không làm hỏng rễ cây.
Bạn không cần dùng những loại nước này để tưới liên tục cho cây. Duy trì việc đan xen tưới nước sạch và các loại nước tưới giàu dinh dưỡng để đảm bảo cây không bị "sốc" do thừa chất và cũng hạn chế tình trạng vi khuẩn, sâu bọ có hại phát triển làm hỏng cây.