Điểm tin mới ngày 25/11: Hoảng hồn phát hiện xác nam thanh niên không mặc quần trên sông Sài Gòn

( PHUNUTODAY ) - Trưa 24/11, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ nam thanh niên tử vong trên sông Chợ Đệm.

Thi thể thanh niên không mặc quần nổi trên sông ở Sài Gòn

Sáng ngày 24/11, 2 người đàn ông đến câu cá tại sông Chợ Đệm, đoạn thuộc ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh. Trong lúc thả câu, họ nhìn thấy thi thể người nổi lềnh bềnh trên sông nên hô hoán. Sự việc ngay lập tức được trình báo công an.

11

Khu vực phát hiện thi thể nam thanh niên đang trong thời kỳ phân húy.

Theo ghi nhận, thi thể là nam giới, ngoài 20 tuổi, đang trong giai đoạn phân hủy. Nạn nhân mặc áo thun xanh chấm hoa, không mặc quần và không có giấy tờ tùy thân.

Thi thể nạn nhân sau đó đã được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đôi nam nữ rơi xuống vực ở Khánh Hoà trong cơn mưa lớn

Trưa 24/11, nam thanh niên chở cô gái bằng xe máy trên Quốc lộ 27C, theo hướng Đà Lạt về TP Nha Trang. Đến xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) trời mưa lớn, nước từ trên núi đổ xuống dồn dập đẩy ngã xe của hai người.

Đôi nam nữ cùng xe máy bị dòng nước đẩy rơi xuống vực sâu. Sau hơn 5 giờ tìm kiếm, nhà chức trách tìm thấy thi thể cô gái, còn nam thanh niên vẫn mất tích.

Theo Chi Cục quản lý đường bộ III.3, mưa kéo dài trong nhiều ngày đã khiến tuyến Quốc lộ 27C nối Nha Trang - Đà Lạt bị sạt lở. Đất đá từ trên núi cùng nước mưa đổ tràn xuống đường khiến việc đi lại gặp khó khăn, nguy hiểm.

Xe chết máy, vợ bị nước cuốn mất tích trước mắt chồng

Lực lượng chức năng và nhiều người dân huyện Tuy An, Phú Yên sáng 24/11 tiếp tục tìm kiếm thi thể chị Đào Thị Hồng Thắm (29 tuổi, ở thôn Định Trung 3, xã An Định) bị nước cuốn trôi.

Trước đó, lúc 18h10 chiều 23.11, chị Thắm cùng chồng là anh Trần Thanh Sơn (32 tuổi) làm nghề chế biến đồ đông lạnh từ thị xã Sông Cầu (Phú Yên) về nhà. Khi đến đường bê tông khu vực gần UBND xã An Định thì bị nước lớn ngập đường, chiếc xe máy bị chết máy. Chị Thắm vừa bước xuống xe thì bị nước chảy xiết cuốn trôi..

8

Vẻ mặt thất thần của anh Sơn.

Anh Sơn đau đớn cho biết: Tôi bỏ xe máy lao theo cứu nhưng chỉ chụp được áo mưa của vợ, hai vợ chồng trôi theo dòng nước. Tôi bơi được vào bờ lôi theo áo mưa, nào ngờ nước xiết cuốn vợ tôi tuột khỏi áo mưa. Nhìn ra thấy vợ ngoi lên kêu cứu, tôi cởi hết áo trên người bơi theo lặn tìm nhưng không gặp.

Sáng nay, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Tuy An và xã An Định tiếp tục huy động 200 người tìm kiếm nạn nhân.

Khởi tố, bắt giam 2 cảnh sát đánh chết bị can trong nhà tạm giữ

Ngày 24.11, đại tá Huỳnh Cầm, Phó giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, cho biết cơ quan điều tra Viện kiểm sát Tối cao vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Bá Đồng và Ngô Văn Sáng về tội Dùng nhục hình.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại đối với Nguyễn Phạm Việt Hà, Trần Đức Lâm và Vũ Trọng Cường để điều tra cùng hành vi trên.

Đây là những cán bộ, chiến sĩ bảo vệ tư pháp thuộc Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm đã bị tước quân tịch do liên quan đến vụ bị can chết trong phòng tạm giam vào ngày 8.9.

9

Những vết thương trên người bị can Minh. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Trước đó, ngày 19.9, cơ quan điều tra VKS Tối cao cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án dùng nhục hình theo điều 298 BLHS. Sau đó, Công an tỉnh Ninh Thuận đình chỉ 5 cán bộ, chiến sĩ bảo vệ tư pháp Công an TP Phan Rang -Tháp Chàm để phục vụ điều tra.

Theo hồ sơ, ngày 28.4, Võ Văn Minh (ngụ tại phường Tấn Tài, TP Phan Rang – Tháp Chàm) bị Công an tỉnh Ninh Thuận khởi tố, bắt giam về hành vi mua bán chất ma túy. Quá trình điều tra, cảnh sát xác định Minh phạm tội ở khung hình phạt dưới 15 năm tù nên bàn giao cho Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm thụ lý theo thẩm quyền.

Sáng ngày 8.9, Minh được di lý từ trại giam công an tỉnh về nhà tạm giữ công an TP Phan Rang - Tháp Chàm. Đến chiều cùng ngày, bị can này được phát hiện bị thương nặng trong phòng giam. Minh được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ngay sau khi xảy ra vụ án, các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận đã khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định tử thi để phục vụ điều tra. Với những kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và các chứng cứ, tài liệu thu thập đã xác định được một số cán bộ Nhà tạm giữ Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm có dấu hiệu dùng nhục hình đối với Minh, cơ quan điều tra của VKS Tối cao đã vào cuộc điều tra vụ án trên.

Thanh niên 22 tuổi phê ma túy lừa bé gái vào nhà hoang cưỡng hiếp

Ngày 24/11, TAND TP Cần Thơ mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Tuấn Anh (22 tuổi, ngụ tại phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) về tội Hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, bị cáo có quan hệ bà con với bé Ngọc (14 tuổi). Chiều 12/3, thanh niên này rủ hai chị em Ngọc cùng với em gái của mình ra ao nước gần nhà tắm.

Lúc này, Tuấn Anh nảy sinh ý định quan hệ với bé gái 14 tuổi nên lừa nạn nhân vào căn nhà hoang gần đó. Lúc này, cha của bé gái thấy con đi chơi lâu chưa về nên tìm kiếm.

10

Chân dung bị cáo tại phiên tòa.

Nghe tiếng của cha nạn nhân gọi, nam thanh niên này bịt miệng bé gái và dọa giết nếu lên tiếng. Sau đó, bé gái bị đe doạ phải cởi hết quần áo cho thanh niên này thoả mãn dục vọng.

Tuấn Anh dùng vũ lực cưỡng hiếp nạn nhân nhưng bị chống cự dữ dội. Không thực hiện được hành vi cưỡng hiếp, Tuấn Anh cho bé gái về nhà và tiếp tục đe doạ.

Bé gái về đến nhà trong tình trạng hoảng loạn và được gia đình động viên kể lại toàn bộ sự việc. Sáng hôm sau, nghi phạm bị cảnh sát bắt khẩn cấp để điều tra.

Tại phiên toà, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và biện minh rằng khi xảy ra vụ việc bản thân đang phê ma tuý nên mới nảy sinh dục vọng. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 10 năm tù.

Trước đó, TAND quận Ninh Kiều cũng tuyên phạt Tuấn Anh 1 năm tù về tội Trộm cắp tài sản, nhưng chưa chấp hành án. Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là 11 năm tù, cho hai tội danh Hiếp dâm trẻ em và Trộm cắp tài sản.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn