“Chiến binh nhí” được đào tạo bài bản ở Triều Tiên

( PHUNUTODAY ) - Một số hình ảnh hiếm hoi từ hãng thông tấn AP của Mỹ về các chiến binh tương lai của Triều Tiên được huấn luyện tại trường Thiếu sinh quân Mangyongdae ở Bình Nhưỡng, đang rất gây chú ý.

Một số hình ảnh hiếm hoi từ hãng thông tấn AP của Mỹ về các chiến binh tương lai của Triều Tiên được huấn luyện tại trường Thiếu sinh quân Mangyongdae ở Bình Nhưỡng, đang rất gây chú ý.

Các tân binh “nhí” này mới chỉ 11 tuổi. Các học viên mặc đồng phục quân đội và được dạy diễu hành một cách bài bản, thậm chí còn mang theo cả súng trên vai. Trường học này do nhà nước điều hành và cũng là nơi cố chủ tịch Kim Jong-il từng học trong chiến tranh Triều Tiên.
Các tân binh “nhí” này mới chỉ 11 tuổi. Các học viên mặc đồng phục quân đội và được dạy diễu hành một cách bài bản, thậm chí còn mang theo cả súng trên vai. Trường học này do nhà nước điều hành và cũng là nơi cố chủ tịch Kim Jong-il từng học trong chiến tranh Triều Tiên.

 

Các bé cạo tóc gọn gàng và luyện tập taekwondo rất nghiêm túc tại trường Thiếu sinh quân Mangyongdae. “Vì tình hình hiện tại, cháu đang cố gắng học tập và rèn luyện chăm chỉ hơn. Cháu nghĩ rằng cháu có thể trả thù người Mỹ bằng cách phấn đấu đạt thành tích cao ở lớp. Đó là nhiệm vụ cách mạng. Cháu rèn luyện thật nhiều để đạt được thành tích cao trong các môn quân sự như chiến thuật và bắn súng”, học viên tên là Jo Chung Hyok chia sẻ.
Các bé cạo tóc gọn gàng và luyện tập taekwondo rất nghiêm túc tại trường Thiếu sinh quân Mangyongdae. “Vì tình hình hiện tại, cháu đang cố gắng học tập và rèn luyện chăm chỉ hơn. Cháu nghĩ rằng cháu có thể trả thù người Mỹ bằng cách phấn đấu đạt thành tích cao ở lớp. Đó là nhiệm vụ cách mạng. Cháu rèn luyện thật nhiều để đạt được thành tích cao trong các môn quân sự như chiến thuật và bắn súng”, học viên tên là Jo Chung Hyok chia sẻ.

 

Ngôi trường tọa lạc ở quê hương của cố chủ tịch Kim Nhật Thành, được xây dựng năm 1947, từng là nơi chăm sóc và giáo dục cho con cái của các chiến binh đã thiệt mạng trong cuộc chiến chống Nhật từ năm 1910-1945. Theo giáo viên Ri Kyong Hui, bọn trẻ còn được dạy những môn văn hóa khác như sinh học, lịch sử và ngôn ngữ.
Ngôi trường tọa lạc ở quê hương của cố chủ tịch Kim Nhật Thành, được xây dựng năm 1947, từng là nơi chăm sóc và giáo dục cho con cái của các chiến binh đã thiệt mạng trong cuộc chiến chống Nhật từ năm 1910-1945. Theo giáo viên Ri Kyong Hui, bọn trẻ còn được dạy những môn văn hóa khác như sinh học, lịch sử và ngôn ngữ.

 

Thiếu tá Kim Hak Bin - người quản lý trường cho biết: “Các học viên của chúng tôi sẵn sàng ra tiền tuyến bất cứ lúc nào chiến sự nổ ra và đang học tập chăm chỉ hơn bao giờ hết”.
Thiếu tá Kim Hak Bin - người quản lý trường cho biết: “Các học viên của chúng tôi sẵn sàng ra tiền tuyến bất cứ lúc nào chiến sự nổ ra và đang học tập chăm chỉ hơn bao giờ hết”.

 

Các học viên cũng được đào tào sử dụng máy tính thành thạo, tùy không được tiếp cận với mạng internet.
Các học viên cũng được đào tào sử dụng máy tính thành thạo, tùy không được tiếp cận với mạng internet.

 

Đại tướng Kim Jong-un trong một lần đến thăm các học viên tại trường hồi tháng 1/2012, khi ông mới lên kế nhiệm người cha quá cố, chủ tịch Kim Jong-il.
Đại tướng Kim Jong-un trong một lần đến thăm các học viên tại trường hồi tháng 1/2012, khi ông mới lên kế nhiệm người cha quá cố, chủ tịch Kim Jong-il.

 

Khi Đại tướng Kim Jong-un xuất hiện, các học viên nhỏ tuổi vỗ tay reo hò, nhiều em thậm chí đã khóc.
Khi Đại tướng Kim Jong-un xuất hiện, các học viên nhỏ tuổi vỗ tay reo hò, nhiều em thậm chí đã khóc.

 

Đại tướng Kim Jong-un trong sự chào mừng của các học viên nhí tại trường Thiếu sinh quân Mangyongdae.
Đại tướng Kim Jong-un trong sự chào mừng của các học viên nhí tại trường Thiếu sinh quân Mangyongdae.

 

Học viên tại trường Thiếu sinh quân Mangyongdae reo hò chào đón Đại tướng Kim Jong-un.
Học viên tại trường Thiếu sinh quân Mangyongdae reo hò chào đón Đại tướng Kim Jong-un.

 

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un khi tới thăm trường còn thăm bữa ăn của các học viên nhỏ tuổi, và ông tỏ ra hài lòng với điều kiện giáo dục nơi đây.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un khi tới thăm trường còn thăm bữa ăn của các học viên nhỏ tuổi, và ông tỏ ra hài lòng với điều kiện giáo dục nơi đây.

 

Trong khi đó, tại các trường học phổ thông, ngay từ trung học, học sinh Triều Tiên đã có thể học cách sử dụng thành thạo những cỗ máy kéo, cày, gặt hái một cách an toàn và tiết kiệm.
Trong khi đó, tại các trường học phổ thông, ngay từ trung học, học sinh Triều Tiên đã có thể học cách sử dụng thành thạo những cỗ máy kéo, cày, gặt hái một cách an toàn và tiết kiệm.

 

Ngoài ra, học sinh Triều Tiên cũng được tiếp cận với các môn nghệ thuật, khoa học, thể thao, máy tính và hướng nghiệp trong các giờ học ngoại khóa. Một phòng tập bóng rổ tiêu chuẩn giống như ở các trường học tại phương Tây.
Ngoài ra, học sinh Triều Tiên cũng được tiếp cận với các môn nghệ thuật, khoa học, thể thao, máy tính và hướng nghiệp trong các giờ học ngoại khóa. Một phòng tập bóng rổ tiêu chuẩn giống như ở các trường học tại phương Tây.

 

Các học sinh nữ Triều Tiên luyện tập chơi đàn accordions trong giờ học nhạc ngoại khóa.
Các học sinh nữ Triều Tiên luyện tập chơi đàn accordions trong giờ học nhạc ngoại khóa.

 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn