Chuyện chưa kể về 7 năm hôn nhân của Đinh Ngọc Diệp và đạo diễn Victor Vũ

( PHUNUTODAY ) - Cuộc sống của Đinh Ngọc Diệp và Victor Vũ như thế nào là điều khiến dân tình tò mò hơn cả.

Đinh Ngọc Diệp là mỹ nhân nổi tiếng trong làng phim phía Nam với nhiều bộ phim ra rạp gây ấn tượng. Cô lần đầu tiên được biết đến với tư cách là tác giả của phóng sự sáu kỳ mang tên "Thế giới Người mẫu" khi còn là thực tập viên tại tòa soạn báo Tuổi trẻ.

Dù nêu lên những vấn đề gay gắt của giới người mẫu trong bài viết trên, nhưng cô sau đó đã xuất hiện với vai trò này kiêm dẫn chương trình cho "Thời Trang và Cuộc sống" của kênh HTV7. Đồng thời, giành được danh hiệu "Hoa khôi Tây Đô" năm 2004 và Giải thưởng Người mẫu Việt Nam năm 2006 cho hạng mục "Người mẫu được yêu thích trong năm".

Empty

Sau những thành công trong sự nghiệp thời trang, cô đã nhận được vai chính trong hai bộ phim truyền hình gồm: Anh chỉ có mình em (2006) của hãng Lasta và Hoa Dã Quỳ (2007) của hãng M&T Pictures.

Ngoài sự nghiệp truyền hình, cô còn tham gia điện ảnh với bộ phim đoạt giải Khuyến khích Cánh Diều Vàng 2008 trong "Chuyện tình xa xứ" (2008). Chính bộ phim này, Đinh Ngọc Diệp đã bén duyên vị đạo diễn tài hoa - Victor Vũ. Đến năm 2011, cô đã tham gia tổng cộng bốn phim điện ảnh gồm: Bóng ma học đường, Cô dâu đại chiến, Lệnh xóa sổ và Giữa hai thế giới.

Trong cuộc trò chuyện với Liêu Hà Trinh ở chương trình Gặp nhau khi con ngủ, Đinh Ngọc Diệp tiết lộ trước khi nên duyên với Victor Vũ, cô từng trải qua nhiều cú sốc trong đời. Khi đó, nữ diễn viên tạm gác hào nhoáng showbiz, buông hết đồ hiệu để đi học trở lại và cân bằng cuộc sống. “Tôi và anh Vũ biết nhau từ 7 năm trước khi làm chung một số dự án. Sau đó gặp lại, chúng tôi nhìn thấy ở nhau điểm sáng nên đến với nhau thôi", cô kể.

Nữ diễn viên hài hước cho biết: "Chúng tôi lấy nhau có lẽ do hết người để lấy rồi hay sao đó, tôi vẫn thường đùa như vậy. Chúng tôi đã biết nhau từ 7 năm trước, từng làm với nhau nhiều phim, từng trải qua nhiều mối tình.

Đến lúc "chân chùn mỏi gối", hai người gặp lại nhau, tự nhiên nhìn thấy ở nhau những điểm sáng gì đó thế là đến với nhau thôi.

Empty

Trải qua 5, 7 năm nay, tình cảm vợ chồng mới thăng hoa. Tôi thực sự biết ơn một nửa của mình rất nhiều. Tôi cảm thấy tình thương quan trọng hơn tình yêu, vì tình yêu có thể hôm nay có ngày mai không nhưng cái nghĩa, cái tình thương của vợ chồng mới là điều giữ chúng tôi lại tới bây giờ".

Nữ diễn viên thừa nhận, vợ chồng cô cũng trải qua những giai đoạn "khủng hoảng": "Nhìn như vậy thôi, không phải là chúng tôi không có khủng hoảng hôn nhân hoặc không có những buồn vui giận hờn đâu.

Nhưng mọi điều đó nhỏ lắm, nhỏ hơn những hình ảnh tốt đẹp và những điều giản dị thường ngày mình thấy.

Ví dụ như con tôi hay bị chảy máu cam về đêm, anh ấy là người thức đêm chăm sóc con, đến sáng hôm sau lại đi làm. Tôi cảm thấy mình quá may mắn khi có người chồng đồng hành với mình như vậy. Những hình ảnh đó tôi sẽ không bao giờ quên, cho dù có những chuyện vui buồn tôi cũng chỉ nhớ những hình ảnh đó thôi".

Là diễn viên có tiếng, giờ đây lại có cuộc hôn nhân hạnh phúc viên mãn nhưng Đinh Ngọc Diệp khẳng định sự nghiệp lớn nhất của cô là gia đình:

"Tôi nhận ra tôi là người phụ nữ có đam mê rất lớn với gia đình. Hạnh phúc lớn nhất, sự nghiệp lớn nhất với tôi là gia đình, là chồng con mình. Thế nên tôi rất thăng hoa trong việc làm vợ, làm mẹ mặc dù tôi thiếu kinh nghiệm.

Được làm sứ mệnh thiêng liêng đó, tôi cảm thấy hạnh phúc và biết ơn. Quan trọng là mỗi người phải lựa chọn điều gì ý nghĩa cho cuộc đời mình thôi. Ai hích danh vọng, địa vị hay thích làm mẹ thì cứ làm, hãy làm điều gì mình thấy hạnh phúc nhất".

Đinh Ngọc Diệp thừa nhận được ông xã chiều chuộng và yêu thương. Vì thế sau khi kết hôn, cuộc sống của cô nhiều màu sắc và ý nghĩa hơn trước. Victor Vũ làm việc với nhiều người đẹp nhưng Đinh Ngọc Diệp khẳng định tin chồng 200%.

Victor Vũ chứng tỏ là người đàn ông tâm lý, yêu vợ hết mực khi không quên tặng quà vào dịp sinh nhật, ngày lễ cho cô. Nam đạo diễn luôn nhìn vợ bằng ánh mắt say đắm, dành cho cô cái ôm hôn ngọt ngào.

Cả hai càng hạnh phúc hơn khi có con trai đầu lòng vào năm 2018. Cậu bé được nhận xét có nhiều nét giống nam đạo diễn. Nói về vai trò làm cha của Victor Vũ, Đinh Ngọc Diệp cho rằng anh là người cha tuyệt vời nhất.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link