Dân gian có câu: “Giường kê sát hai mặt tường, người nhà bệnh ốm yếu”. Khi mới nghe, nhiều người tin theo kiểu “có thờ có thiêng”. Nhưng ngày nay, khi khoa học phát triển, nhiều người xem nhẹ, cho rằng đó là mê tín. Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy câu nói này hoàn toàn có căn cứ khoa học.

Hiện nay, trong nhiều ngôi nhà hiện đại, việc kê giường sát hai mặt tường, đặc biệt là tường chịu lực, khá phổ biến. Tuy nhiên, việc này vô tình khiến người ngủ dễ bị ảnh hưởng bởi độ ẩm cao từ tường, đặc biệt là vào mùa mưa. Tường chịu lực có khả năng giữ nhiệt và hấp thụ hơi ẩm tốt, khiến khu vực xung quanh dễ ẩm mốc. Ngủ lâu trong môi trường như vậy dễ gây đau nhức xương khớp, mệt mỏi, thậm chí ảnh hưởng tới hệ hô hấp.
Không chỉ vậy, một số căn hộ có thiết kế giường ngủ kê sát vách tường tiếp giáp với nhà bếp hoặc nhà vệ sinh – điều này cũng tiềm ẩn nguy cơ. Bếp phát sinh nhiều khói dầu, ảnh hưởng đến chất lượng không khí. Khi giường gần tường bếp, người ngủ dễ gặp khó thở, đau đầu.
Tường nhà vệ sinh càng chứa nhiều hơi ẩm hơn do tiếp xúc nước thường xuyên. Vào ban đêm, tiếng nước chảy có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ. Hơi ẩm tích tụ trong tường lâu ngày còn gây ẩm mốc âm thầm, khó phát hiện bằng mắt thường, có thể dẫn đến dị ứng da.
Do đó, khi bố trí nội thất, nên tránh kê giường sát hai mặt tường, đặc biệt là tường tiếp giáp nhà bếp hoặc nhà vệ sinh. Nếu không thể tránh, nên chừa khoảng cách hợp lý giữa giường và tường để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài.