Mượn cớ "hơi men", gã đàn ông xin ngủ nhờ rồi cưỡng hiếp luôn vợ bạn

( PHUNUTODAY ) - Sau khi nhậu say, tên Giỏi quay lại nhà bà T. xin ngủ nhờ. Lợi dụng lúc chồng bà đang say rượu, hắn ta khống chế và giở trò đồi bại với bà T.

Vừa mới đây, Công an TP Châu Đốc, tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Lê Văn Giỏi (33 tuổi, ngụ phường Núi Sam, TP Châu Đốc) về hành vi hiếp dâm.

Theo đó, khoảng 18h30, ngày 25/5, Giỏi cùng một số người bạn để nhậu tại nhà bà T. (41 tuổi). Lúc sau, chồng bà T. say nên Giỏi cùng nhóm nhậu đến một nhà khác nhậu tiếp.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, Giỏi quay trở lại nhà bà T., xin ngủ nhờ. Khi bà T. vừa đóng cửa lại thì Giỏi dùng tay đánh mạnh vào trán. Tiếp đó, hắn ta lấy một vật nhọn kề cổ bà T. uy hiếp, khống chế để thực hiện hành vi thú tính. Xong xuôi, hắn ta đánh bà T., nạn nhân giả vờ chết khiến Giỏi sợ hãi trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, bà T., đến công an trình báo, tới trưa ngày 27/5, Giỏi ra đầu thú. Được biết, Giỏi là người nghiện ma túy, hắn từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện, vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Đối tượng Giỏi tại khai nhận hành vi hiếp dâm tại cơ quan công an

Đối tượng Giỏi tại khai nhận hành vi hiếp dâm tại cơ quan công an

Trước đó, vào ngày 10/4, Tuổi trẻ Online đưa tin, Công an tỉnh Trà Vinh đã bắt giam với đối tượng Thach Đét (53 tuổi), ngụ huyện Càng Long về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo hồ sơ, vào khoảng 21h ngày 10/3, không thấy con gái T. (12 tuổi) đâu nên chị S. (cùng ngụ huyện Càng Long) đi tìm. Khi đến nhà của Thạch Đét, chị phát hiện Đét và con mình đang nằm trên giường.

Phát hiện con gái có nhiều biểu hiện nghi vấn nên chị S. trình báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, cơ quan công an tỉnh Trà Vinh đã mời Đét đến làm việc. Tại trụ sở công an, Đét thừa nhận hành vi xâm hại cháu T. và khai nhận, vào tháng 2/2020 cũng đã thực hiện hành vi tương tự với cháu. Cho dù cháu T. đã kháng cự quyết liệt nhưng Đét vẫn thực hiện hành vi trái đạo đức, pháp luật này.

Đáng nói là trước khi gây án, Đét đều uống nhiều rượu. Hắn ta cho rằng, do quá say nên mới thực hiện hành vi phạm tội.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn