Bí quyết dạy con của những người thông minh chỉ gói gọn trong hai từ này

( PHUNUTODAY ) - Để con trưởng thành sớm, có năng lực tự gánh vác, tự giải quyết vấn đề và phù hợp với giới tính, phụ thuộc phần nhiều vào cách cha mẹ nuôi dưỡng từ nhỏ. Vậy nên, mỗi bậc phụ huynh cần giúp trẻ hình thành bản tính tốt đẹp ấy từ bé.

“Bần dưỡng” trước tiên cần phải dạy cho con trẻ làm tốt hai việc: Con trai bồi dưỡng chí khí, con gái bồi dưỡng khí chất

Con trai nhấn mạnh bồi dưỡng “chí khí”, bồi dưỡng phẩm chất khắc phục khó khăn, chịu cực chịu khổ, làm việc chuyên cần, cố gắng thiết thực, có tính bền bỉ, có sức chịu đựng. Ví như dẫn chúng tham gia các hoạt động leo núi, đá banh, bơi lội… để rèn luyện ý chí kiên cường.

Con gái thì xem trọng bồi dưỡng “khí chất”, điều nhấn mạnh là tu dưỡng văn hóa, bồi dưỡng tính tình, nếu có điều kiện có thể cho trẻ học thêm cầm kỳ thi họa. Ở trong nhà, cho trẻ thêm một chút sự quan tâm, để trẻ cảm thấy phong phú về mặt tinh thần, có cảm giác an toàn và tự hào. Nhờ đó, trẻ cũng sẽ học được cách quan tâm giúp đỡ người khác, thể hiện sự nhu mì nết na của nữ giới.

Vậy các bậc cha mẹ Nhật Bản, quốc gia nổi tiếng về giáo dục trẻ tự lập sớm, hay những doanh nhân thành đạt…, họ có cách dạy con như thế nào?

day-con-yeu-lao-dong2

Nhật Bản giáo dục con trẻ chịu khổ từ nhỏ

Trong việc giáo dục con trẻ thì Nhật Bản có câu nói nổi tiếng: “Ngoài ánh mặt trời và không khí là thiên nhiên ban tặng ra, hết thảy những thứ khác đều phải thông qua lao động mới có được”.

Rất nhiều sinh viên Nhật Bản ngoài thời gian học tập, đều phải ra bên ngoài tham gia lao động để kiếm tiền. Hiện tượng các sinh viên vừa học vừa làm vô cùng phổ biến, đến ngay cả con em trong những gia đình giàu có cũng đều không ngoại lệ. Họ tham gia các công việc bưng bê, rửa chén bát trong các quán ăn, nhà hàng; làm nhân viên tạp vụ trong các cửa hàng; chăm sóc người già trong viện dưỡng lão; làm gia sư dạy kèm, v.v… để tự trang trải các khoản học phí cho mình.

Khi con trẻ còn rất nhỏ, cha mẹ đã truyền dạy cho chúng một lối nghĩ: “Không nên thêm phiền phức cho người khác”. Ví dụ như khi cả nhà du lịch bên ngoài, bản thân trẻ nhỏ phải tự đeo ba lô của mình. Người khác hỏi tại sao, cha mẹ chúng nói: “Đồ đạc của chúng, nên phải để chúng tự mình đeo”.

Tỷ phú Đài Loan dạy con gái tiết kiệm và tự biết giải quyết vấn đề

Tỷ phú Đài Loan, ông Vương Vĩnh Khánh đã dạy con gái bắt đầu từ việc tiết kiệm. Đối với tiền học, tiền sinh hoạt cho con, ông đều tính toán rất chuẩn xác, giống như quản lý xí nghiệp dưới tay mình vậy. Ông luôn cho “vừa đúng mức”, không để chúng có chút cơ hội hưởng thụ xa xỉ nào. Ngoài ra, ông thường chỉ viết thư để liên lạc với con gái, rất hiếm khi gọi điện thoại, bởi ông cho rằng gọi điện thoại đường dài quá là tốn kém.

Vương Tuyết Hồng – con gái của ông nói: “Bố tôi đặc biệt nhấn mạnh, phàm là việc gì đều phải “truy tìm căn nguyên”.

Cô cũng chia sẻ rằng, bố cô viết thư phần nhiều là viết về những tâm đắc trong công việc của mình, nói cho cô biết trong công ty đã xảy ra chuyện gì, truy tìm căn nguyên như thế nào, xử lý vấn đề ra sao, khiến cô học được không ít cách thức xử lý vấn đề từ trong đó.

day_con_y_thuc_ld_OBQT

Hiện giờ, rất nhiều gia đình đều là có con một, cộng thêm nữ giới ngày càng tham gia vào trong các hoạt động xã hội, cần phải gánh vác nghĩa vụ và trách nhiệm đối với xã hội giống như nam giới. Vậy nên, đối với việc “bần dưỡng” –  Con trai bồi dưỡng chí khí, con gái bồi dưỡng khí chất, càng cần phải chú trọng.

Dạy trẻ những kỹ năng cần thiết trước tiên

Đầu tiên, cha mẹ phải dạy con tự lập sống dựa vào chính đôi tay của mình ngay từ khi còn nhỏ. Trẻ em từ 2 tuổi trở đi đã dần nhận thức được mọi thứ xung quanh và đây cũng là giai đoạn quan trọng trong giáo dục kỹ năng sống cho trẻ. Trẻ ở tuổi này nên được dạy để thành thục những kỹ năng cơ bản phù hợp như:

- Kỹ năng giữ vệ sinh: Giữ vệ sinh cá nhân và môi trường xung quanh là điều bố mẹ cần dạy con để trở thành em bé văn minh, tự lập. Nhiều trẻ 2 tuổi đã biết đi vệ sinh đúng nơi, xả nước sau khi đi vệ sinh, cho quần áo bẩn vào máy giặt, bỏ rác đúng nơi quy định, nhặt rác xung quanh, dọn đồ chơi sau khi chơi xong,...

- Kỹ năng chăm sóc bản thân: Nếu cha mẹ dạy bé biết tự thay quần áo, tự đánh răng, tự đi, tự ăn uống,... thì sẽ vô cùng bất ngờ về tính tự giác của trẻ sau một thời gian ngắn, trẻ sinh hoạt giống như một người lớn, khiến cha mẹ không cần quá bận rộn để chăm sóc trẻ mà chính trẻ cũng rất vui vẻ khi được khen ngợi và tự làm việc của mình.

- Kỹ năng giúp đỡ người khác: Ở độ tuổi 2 - 4 tuổi bố mẹ nên cho trẻ biết giúp đỡ người khác là một việc tốt và nên được thực hiện thường xuyên. Những công việc nhẹ bé có thể giúp được như bật quạt, bật tivi (vị trí thấp), lấy chén ăn cơm, xách phụ đồ đạc, tưới cây...

Khuyến khích trẻ lao động

Lao động mang đến cho con người cảm giác được giải phóng năng lượng, gặt hái niềm vui khi được đền đáp xứng đáng. Việc tạo môi trường cho con làm việc và khen ngợi sẽ đem đến những biểu hiện tích cực cho bé. Bé sẽ vui mừng hơn khi được cha mẹ khen ngoan, khen giỏi. Điều này rất có ý nghĩa,nó sẽ khuyến khích những hành động tốt của bé trở thành thói quen, từ đó sẽ hình thành tính cách của trẻ.Trẻ em có kỹ năng sống tự lập sẽ đạt được vô vàn lợi ích.

Trẻ tự tin vào khả năng của bản thân, vui vẻ và hãnh diện vì bản thân làm được những điều như người lớn. Cha mẹ không cần quá nhiều thời gian chăm sóc và nâng niu trẻ. Ngoài những điều đó, trẻ có kỹ năng sống này còn có khả năng thích nghi tuyệt vời với mọi hoàn cảnh.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn