Có 3 điều quan trọng của một cuộc hôn nhân hạnh phúc, đạt được ắt sẽ hạnh phúc mãi mãi

23:40, Thứ năm 04/07/2024

( PHUNUTODAY ) - Khi hai người sống với nhau sẽ luôn gặp phải những mâu thuẫn kiểu này hay kiểu khác. Chỉ cần họ yêu nhau, tìm kiếm điểm chung, giữ gìn sự khác biệt và thấu hiểu bao dung thì sẽ không có cuộc hôn nhân tồi tệ nào.

Dưới đây là 3 điểm quan trọng của một cuộc hôn nhân hạnh phúc:

1. Có 3 quan điểm giống nhau

Trong một cuộc hôn nhân tốt đẹp thực sự quan trọng là phải có 3 quan điểm giống nhau:

Thứ nhất: Những người yêu nhau thường có cảm xúc nồng cháy, trong khi đó hôn nhân là “tìm cách” hòa hợp giữa những người bạn.

Thứ hai: Những người dành cho nhau tình thương chứ không phải chỉ đơn thuần là tình yêu. Nhưng khi quyết định sống chung thì phụ thuộc vào việc ăn chung, ngủ chung, sống chung với nhau.

Thứ ba: Những cặp đôi có quan điểm khác nhau ngày nào cũng cãi vã, còn mỗi người đều kiên định chủ kiến, không ai chịu nhượng bộ và thay đổi, thì mối quan hệ dù tốt đẹp đến đâu cũng sẽ dần cạn kiệt.

Hôn nhân cũng là một cuộc sống giản dị bình thường, nếu đôi bên có nhận thức khác nhau thì sẽ không bền lâu.

Tính cách khác nhau có thể bổ sung cho nhau, những bất hòa trong tình cảm có thể được vun đắp, và sự bất đồng giữa ba quan điểm sẽ dẫn đến sự đổ vỡ của hôn nhân.

Chỉ cần 2 người yêu nhau, tìm kiếm điểm chung, giữ gìn sự khác biệt và thấu hiểu bao dung thì sẽ không có cuộc hôn nhân tồi tệ nào. (Ảnh minh họa)

Chỉ cần 2 người yêu nhau, tìm kiếm điểm chung, giữ gìn sự khác biệt và thấu hiểu bao dung thì sẽ không có cuộc hôn nhân tồi tệ nào. (Ảnh minh họa)

2. Thấu hiểu nhau là quan trọng nhất, yêu nhau là yếu tố thứ  hai

Ngoài đời, quanh bạn luôn có một giọng nói như vậy: Anh rất yêu em, anh đã từ bỏ và không ngại trả giá mọi thứ những gì cho em.

Tình yêu mà bạn cho rằng nhất thế gian đó đôi khi không phải là thứ mà đối phương cần, nếu một người luôn yêu một người theo cách của mình hoặc theo cách riêng của mình, thì thứ tình yêu đó sẽ trở thành gánh nặng.

Trong hôn nhân, có nhiều người ép nhau chấp nhận một số hành vi nhân danh yêu thương nhau, thực ra kiểu yêu này là ích kỷ và yêu bản thân. Yêu một người là phải hiểu đối phương nghĩ gì, có thể hiểu được nội tâm của người ấy, có thể hiểu được niềm vui và nỗi buồn của người ấy.

Cuộc sống hôn nhân, những người hiểu bạn sẽ biết những khó khăn và vất vả của bạn, hiểu bạn nên người ấy sẽ yêu thương bạn. Một cuộc hôn nhân tốt là phải hiểu nhau, hiểu khó khăn vất vả của nhau, và trân trọng nhau.

3. Một nửa giữ cho mình và một nửa bao dung

Hôn nhân tốt đẹp không có nghĩa là không có cãi vã, mâu thuẫn mà là sau khi cãi vã, họ vẫn sẽ chọn cách bao dung cho nhau thay vì cãi vã mù quáng.

Những cặp đôi bên nhau trọn đời chắc hẳn đã gặp không ít rắc rối trên đường đi, từng có vô số ý nghĩ muốn ly hôn. Nhưng tại sao vẫn tiếp tục? Đó là tất cả về sự kiên nhẫn và lòng bao dung.

Thay vì gây gổ với người mình yêu và gây ra nhiều rắc rối, tại sao không làm điều ngược lại là bao dung và yêu thương hơn.

Trên thực tế, một cuộc hôn nhân tốt là một nửa bản ngã cá nhân và một nửa kiên nhẫn và bao dung. Hãy cố gắng chấp nhận những điểm chưa hoàn hảo của nhau, khám phá và trân trọng những ưu điểm của nhau, để cuộc sống hôn nhân ngày càng hòa thuận, bền đẹp.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Dương Ngọc