Dự báo thời tiết: Bắc Bộ đón không khí lạnh, có nơi 15 độ

( PHUNUTODAY ) - Dự báo thời tiết 18/11: Ảnh hưởng của không khí lạnh khiến các tỉnh miền Bắc trời trở rét, mức nhiệt thấp nhất có nơi chỉ 15 độ C.

Dự báo thời tiết mới nhất: Bắc Bộ đón rét

Theo dự báo của TTKTTVTƯ, vào đêm 18/11, một bộ phận không khí sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. 

Dự báo thời tiết cho biết, từ ngày mai, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời chuyển lạnh vào đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ C, vùng núi có nơi chuyển rét với nhiệt độ 15-17 độ C. 

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc trở lạnh.

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc trở lạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ đêm 18/11, ở Bắc Bộ có mưa rải rác; từ ngày 19/11, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa và dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Dự báo thời tiết cho biết, thủ đô Hà Nội và các vùng lân cận từ mai trời chuyển lạnh vào đêm và sáng. 

Dự báo thời tiết các khu vực khác trên cả nước

Phía Tây Bắc Bộ 

Ngày có mưa rào và dông vài nơi; đêm nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Dự báo thời tiết Phía Đông Bắc Bộ 

Dự báo thời tiết phía Đông Bắc Bộ cho biết, ngày có mưa vài nơi; đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, vùng núi 17 - 20 độ, vùng núi cao có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C, vùng núi có nơi 25 - 27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế 

Ngày nắng; đêm nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Dự báo thời tiết các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận 

Dự báo, hôm nay khu vực này có mưa, phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3, phía Nam cấp 3-4. Vùng ven biển các tỉnh Ninh Thuận - Bình Thuận từ trưa có gió giật cấp 6-7. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C, phía Bắc có nơi trên 28 độ C.

Tây Nguyên 

Có mưa, phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C, cao nhất từ 25 – 28 độ C.

Dự báo thời tiết các tỉnh Nam Bộ 

Dự báo thời tiết mới nhất cho biết khu vực này có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Thủ đô Hà Nội 

Có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, cao nhất từ 27 – 30 độ C.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn