Có tiền đừng đi hai nơi, không tiền đừng hỏi hai người – Lời khuyên của Tổ Tiên giúp bạn tránh xui xẻo

10:00, Thứ ba 20/05/2025

( PHUNUTODAY ) - Người xưa đã để lại nhiều lời răn dạy sâu sắc và ý nghĩa dành cho con cháu, giúp họ biết cách ứng xử và giữ gìn phẩm chất trong cả những lúc giàu sang cũng như khi gặp khó khăn trong cuộc sống.

Có tiền thì đừng đi hai nơi

Sòng bạc

Dù bạn có tài chính dư dả đến đâu, hãy tuyệt đối tránh xa sòng bạc. Đây không phải là nơi dành cho những người muốn giữ vững sự giàu có hay phát triển tài sản. Dù bạn là triệu phú hay tỷ phú, sòng bạc chỉ mang lại một kết cục chung: mất tiền, thậm chí là phá sản và rơi vào vòng xoáy nợ nần.

Tại đây, lòng tham chiến thắng dễ dàng cuốn bạn vào những ván cược tiếp theo, trong khi thất bại lại khiến bạn muốn “phục thù” bằng cách cố gắng lấy lại số tiền đã mất.

Vòng luẩn quẩn này không chỉ tiêu hao tiền bạc mà còn khiến tinh thần suy sụp, kéo theo sự sụp đổ của cả gia đình. Bên cạnh sòng bạc, còn có nhiều hình thức giải trí độc hại khác, không chỉ gây tổn hại về tài chính mà còn làm giảm sự kiên nhẫn, ảnh hưởng xấu đến tinh thần và làm mất đi niềm vui sống.

Dù bạn có tài chính dư dả đến đâu, hãy tuyệt đối tránh xa sòng bạc.
Dù bạn có tài chính dư dả đến đâu, hãy tuyệt đối tránh xa sòng bạc.

Quê hương

Nơi thứ hai bạn nên hạn chế quay lại khi đã có tài chính ổn định chính là quê hương. Khi còn nghèo khó, bạn có thể bị người thân, bạn bè xa lánh hoặc ít quan tâm. Nhưng một khi bạn trở nên giàu có, bạn dễ trở thành “miếng mồi” cho sự dựa dẫm và ỷ lại.

Trong những lúc gặp khó khăn, họ có thể nhìn bạn như nguồn trợ giúp tài chính, đặt lên bạn áp lực phải chia sẻ hoặc cho vay mượn. Ngay cả khi bạn rộng lượng, việc đòi lại tiền cũng có thể khiến bạn bị hiểu lầm là keo kiệt, gây rạn nứt mối quan hệ. Vì thế, dù là điều đáng buồn, nhưng hạn chế trở về quê hương khi có tiền là cách bảo vệ bản thân và tài sản của bạn khỏi những rắc rối không đáng có.

Không có tiền, đừng hỏi hai người

Người coi tiền như mạng sống

Có những người bạn chỉ tồn tại trên danh nghĩa, nhưng thực chất họ không mang lại bất kỳ sự giúp đỡ nào ngoài chuyện tiền bạc.

Đây thường là những người ích kỷ, luôn đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu và không chịu được bất cứ thiệt thòi nào, dù nhỏ nhất. Ngay cả khi họ cho bạn vay tiền, họ cũng thường đòi lãi suất cao và bắt bạn trả đúng hạn, kể cả khi bạn đang gặp khó khăn. Với họ, tiền bạc là trên hết, còn nỗi khổ của người khác chẳng quan trọng.

Có những người bạn chỉ tồn tại trên danh nghĩa, nhưng thực chất họ không mang lại bất kỳ sự giúp đỡ nào ngoài chuyện tiền bạc.
Có những người bạn chỉ tồn tại trên danh nghĩa, nhưng thực chất họ không mang lại bất kỳ sự giúp đỡ nào ngoài chuyện tiền bạc.

Vì vậy, dù bạn đang trong hoàn cảnh khó khăn thế nào, hãy hạn chế vay mượn từ những người chỉ biết quan tâm đến tiền. Bạn hoàn toàn có thể tìm cách vượt qua thử thách mà không cần lệ thuộc vào họ.

Người thân không thường xuyên liên lạc

Trong mối quan hệ huyết thống, mặc dù có nhiều người thân nhưng thực tế chỉ có một số ít như cha mẹ, anh em, con cái là những người thật sự gắn bó, hỗ trợ bạn một cách chân thành. Còn những người như cô, dì, chú, bác thường chỉ xuất hiện vào những dịp lễ, tết hoặc các sự kiện quan trọng trong gia đình. Ngoài những dịp đó, họ giống như những người xa lạ, thậm chí khá lạc lõng trong cuộc sống thường nhật của bạn.

Do đó, dù bạn đang gặp khó khăn đến đâu, việc vay tiền hay nhờ giúp đỡ từ những người thân không mấy gắn bó như vậy nên tránh. Bởi điều này không chỉ gây áp lực cho chính bạn mà còn dễ làm phát sinh những mâu thuẫn, rạn nứt trong các mối quan hệ gia đình vốn mong manh.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Bảo Ninh