Côn đồ say rượu gây tai nạn, chém ch.ết “trọng tài”

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Tìm cách thoát thân sau khi gây tai nạn giao thông, kẻ máu lạnh rút dao chém liên tiếp 2 nhát khiến nạn nhân t.ử v.ong trên đường đi cấp cứu.

Sáng 29/7, TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã xét xử sơ thẩm lưu động bị cáo Nguyễn Văn Biên (SN 1992) trú tại xã Hướng Đạo, Tam Dương, Vĩnh Phúc về tội “Giết người”. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Hoàng (SN 1984) trú tại xã Định Trung, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Biên mức án tử hình về tội “giết người”, buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại Nguyễn Văn Hoàng số tiền gần 70 triệu đồng.

Mô tả ảnh.
Nguyễn Văn Biên trước vành móng ngựa

Theo thông tin ban đầu, vụ án xảy ra vào khoảng 21h15 ngày 31/3. Nguyễn Văn Biên trong tình trạng say rượu, lái xe máy đi đến khu vực Chùa Hà, đoạn Cây xăng Quân đội. Do không làm chủ được tốc độ, Biên đã đâm vào xe anh Trần Hữu Trường đang chở con lưu thông trên đường làm cha con anh Trường bị ngã xuống đường. 

Sau khi gây tai nạn, Biên đứng dậy quát tháo, chửi bới, hành hung anh Trường, còn ăn vạ yêu cầu bồi thường. Trước cảnh trướng tai gai mắt, một số người dân xung quang và người đi đường chạy tới can ngăn Biên. Ngay lập tức, Biên rút con dao bầu trong người lăm le hăm dọa khiến những người can thiệp sợ hãi bỏ chạy, chỉ còn anh Nguyễn Văn Hoàng ở lại.

Chỉ chờ mọi người chạy giãn ra khỏi khu vực tai nạn, Biên nhảy lên xe định chuồn hòng trốn tránh trách nhiệm. Đúng lúc Biên định phóng đi thì bị anh Hoàng cản đường, kiên quyết giữ Biên lại chờ Công an đến giải quyết. Tức giận vì không thể thoát thân, Biên cầm dao đuổi anh Hoàng vào ngõ sâu gần đó. Anh Hoàng không may vấp ngã khi cố chạy thoát thân. Thuận đà lao, Biên vung dao chém hai nhát trúng vào vùng cằm, vùng cổ nạn nhân.

Dù được người dân đưa vào viện cấp cứu, nhưng do  vết thương quá hiểm, anh Hoàng đã tử vong trên đường. Hung thủ bị quần chúng nhân dân khống chế, bắt giữ và giao cho Công an.

Tại phiên tòa, bị cáo Biên đã tỏ vẻ thành khẩn khai nhận, ăn năn nhận tội và xin pháp luật mở lượng khoan hồng. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Vĩnh Phúc nhận định không có tình tiết giảm nhẹ tội.

 

Theo:  khoevadep.com.vn copy link
TIN MỚI CẬP NHẬT