Cuộc đời có 6 điều mà dù cố gắng đến mấy cũng vô ích

08:01, Thứ bảy 26/10/2024

( PHUNUTODAY ) - Người trượng nghĩa đa phần là người thấp bé trong xã hội, kẻ phụ bạc phần nhiều đều là người có học. Người không có đạo đức thì đọc nhiều sách cũng sẽ làm việc ác mà thôi.

Bất hiếu cha mẹ, thờ Thần vô ích

Nghĩa là nếu một người không hiếu kính với cha mẹ thì dù có cầu thần bái Phật cũng vô ích mà thôi. Trăm cái đức hạnh thì hiếu đứng đầu, cha mẹ chính là phật sống trong nhà, nhất định phải hiếu kính với cha mẹ.

Anh em bất hòa, bạn bè vô ích

Nếu một người thậm chí chẳng thể nào hòa hợp với anh em của mình thì sao trở thành người tốt được.

Thế nên, với những người không xử lý tốt các mối quan hệ gia đình thì dù có kết bạn với bao nhiêu người đi chăng nữa thì cũng là vì lợi ích chứ không phải là bạn bè chân thành.

Nếu một người thậm chí chẳng thể nào hòa hợp với anh em của mình thì sao trở thành người tốt được (ảnh minh họa)

Nếu một người thậm chí chẳng thể nào hòa hợp với anh em của mình thì sao trở thành người tốt được (ảnh minh họa)

Hành vi bất chính, đọc sách vô ích

Người trượng nghĩa đa phần là người thấp bé trong xã hội, kẻ phụ bạc phần nhiều đều là người có học. Người không có đạo đức thì đọc nhiều sách cũng sẽ làm việc ác mà thôi.

Làm việc ngang bướng, thông minh vô ích

Người trượng nghĩa đa phần là người thấp bé trong xã hội, kẻ phụ bạc phần nhiều đều là người có học. (ảnh minh họa)

Người trượng nghĩa đa phần là người thấp bé trong xã hội, kẻ phụ bạc phần nhiều đều là người có học. (ảnh minh họa)

Có thể xung quanh chúng ta có nhiều người như thế. Rõ ràng họ cực kỳ thông minh, thường là tâm điểm của mọi người, nhưng họ chẳng có thành tựu gì trong cuộc sống cả.

Kiểu người như vậy chỉ có trí thông minh nhỏ mà chẳng có trí thông minh lớn.

Đọc sách là để thông hiểu cổ kim, để tung hoàn ngang dọc, biết đóng biết mở, có đầu có đuôi, để tu thân dưỡng tính mà thôi. (ảnh minh họa)

Đọc sách là để thông hiểu cổ kim, để tung hoàn ngang dọc, biết đóng biết mở, có đầu có đuôi, để tu thân dưỡng tính mà thôi. (ảnh minh họa)

Lòng dạ cao ngạo, học rộng vô ích

Có kiến thức chính là một lợi thế, nhưng nếu dùng để khoe khoang, so sánh với người khác chắc chắn sẽ dẫn đến những tai họa. Đọc sách là để thông hiểu cổ kim, để tung hoàn ngang dọc, biết đóng biết mở, có đầu có đuôi, để tu thân dưỡng tính mà thôi.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Truy Nguyệt
Từ khóa: cổ nhân dạy