Cuộc đời có được có mất, muốn sống an nhiên tự tại hãy coi trọng 5 người, coi nhẹ 3 việc

( PHUNUTODAY ) - Có 5 người cần phải coi trọng, có 3 việc cần phải xem nhẹ, như vậy, cuộc sống mới có thể hạnh phúc, vẹn tròn.

5 người nên coi trọng

1. Cha mẹ

Hiếu kính cha mẹ chính là nền tảng của con người. Cha mẹ chính là người ban cho chúng ta sinh mệnh và cuộc sống, là người tạo dựng cho chúng ta nền tảng để đứng vững ở đời.

Ơn sinh thành của cha mẹ lớn như biển cả. Thế nên phận con cái dù có bận rộn đến mấy cũng phải đối xử tốt với cha mẹ và báo ơn đúng lúc.

2. Con cái

Con cái là sự tiếp nối của cuộc đời chúng ta. Chỉ khi có con thì bạn mới hiểu được ý nghĩa của việc sinh mệnh được truyền từ đời này sang đời khác.

Con cái cũng giống như trải lá. Dù cành, lá có sung túc đến đâu thì gốc cũng đều bén rễ trên một mảnh đất. Con cái sẽ dạy chúng ta: Thế nào là tình yêu vô điều kiện và sự hy sinh vô điều kiện?.

3. Bạn đời

Trên đời này, người thân thiết và gắn bó với chúng ta nhất không phải là cha mẹ, con cái mà là người bạn đời. Cha mẹ sẽ đi trước, con cái sau này cũng sẽ phải lập gia đình của mình. Trên đường đời, người duy nhất có thể song hành cùng chúng ta đến cuối cùng chính là người bạn đời.

co-nhan-day-5-dao-ly-dem-den-su-binh-hoa-trong-cuoc-song-hinh-2

4. Ơn thầy

Người thầy, một danh xưng đầy giản dị, nhưng lại có đóng góp lớn trong cuộc đời, sự nghiệp của chính chúng ta. Một mảnh phấn trắng, hai ống tay bụi, ba bục giảng bài, bốn mùa vất vả. Từ một nguời học trò thơ dại không biết gì đến việc định hướng thế giới, thầy cô là người dẫn đường cho chúng ta trên đường đời.

5. Bạn bè

Nếu muốn biết tính cách, hiểu rõ một người thì hãy tiếp xúc và tìm hiểu người bạn thân thiết xung quanh họ. Bởi trước mặt bạn bè thì chẳng có ai sống giả vờ cả. Họ giúp đỡ nhau khi ra ngoài và hỗ trợ nhau khi gặp khó khăn.

Muốn sống an nhiên, hãy xem nhẹ 3 điều

cuoc-doi-khong-thuan-loi-hay-suy-ngam-bon-cau-noi-nay-cua-co-nhan-4-233540

1. Kim tiền

Bản chất cuộc sống vốn rất đơn giản và dễ hiểu. Tiền nhiều tiền ít, đủ dùng là được rồi. Chỉ cần các nhu cầu cơ bản của con người được đáp ứng thì chẳng cần phải theo đuổi sự giàu có.

2. Nhân tình

Nếu bạn quá quan tâm đến cảm xúc của người khác thì bạn sẽ là người tổn thương đầu tiên. Trên đời này, chẳng có cái tình nào là vĩnh cữu cả. Thế nên đừng mãi mơ tưởng hão huyền về một câu chuyện cổ tích không có thật. Thay vì cố gắng làm hài lòng người khác, chi bằng học cách tự đối xử tốt với chính bản thân mình.

3. Được mất

Trong kiếp nhân sinh, chúng ta cũng chỉ như là người qua đường. Được mất hãy cứ để tùy duyên. Bạn có muốn vắt kiệt sức của chính mình bằng cách liên tục tính toán lãi lỗ, được mất của mình hay không?. Thế nên hãy sống tự tại, ít phàn nàn.

Theo:  saigonthethao.thethaovanhoa.vn copy link