72 người có nguy cao cơ mắc Covid-19 từ bệnh nhân 73, Hải Dương phong tỏa 1 thôn

( PHUNUTODAY ) - Đến rạng sáng nay (19/3), lực lượng chức năng huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đã xác định có 72 trường hợp từng tiếp xúc với bệnh nhân thứ 73. Tỉnh đã lập 5 chốt phong tỏa thôn, yêu cầu ngừng họp chợ.

Bệnh nhân thứ 73 là ca nhiễm Covid-19 đầu tiên ở Hải Dương. Đây là một bé trai 11 tuổi, quê ở thôn Tiêu Sơn (xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện, Hải Dương). Bệnh nhân này từ London (Anh) về Việt Nam trên chuyến bay VN0054 ngày 9/3 cùng bố, mẹ và 2 em ruột từ Anh về Việt Nam. Máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 5h15 ngày 9/3, 5 người trong gia đình đi chung trên 1 ô tô về quê ở Thanh Miện.

Sau đó, gia đình có mời một số họ hàng đến ăn cơm. Ngoài bố bệnh nhân mang quốc tịch Việt Nam, các thành viên còn lại trong gia đình đều mang quốc tịch Anh.

Hiện cháu bé đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện, trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Lực lượng chức năng vận động những người dân liên quan đến bệnh nhân đi cách ly.

Lực lượng chức năng vận động những người dân liên quan đến bệnh nhân đi cách ly.

Đến rạng sáng nay (19/3), lực lượng chức năng huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đã xác định có 72 trường hợp từng tiếp xúc với bệnh nhân thứ 73, trong đó có 4 trường hợp diện F1, 42 trường hợp diện F2 và 26 trường hợp diện F3. Hiện các đối tượng diện F1 và F2 được cách ly tập trung, theo dõi sức khỏe tại trung tâm Y tế huyện Thanh Miện, các đối tượng diện F3 đang được cách ly tại nhà.

Lực lượng chức năng cũng thực hiện phương án khoanh vùng, theo dõi y tế đặc biệt đối với thôn Tiêu Sơn, xã Thanh Giang (là nơi cư trú của bệnh nhân thứ 73 và gia đình) theo phương châm đảm bảo an ninh trật tự, thuận tiện tối đa cho sinh hoạt của nhân dân; tổ chức phun tiêu độc khử trùng 3-5 lần/ngày.

UBND xã Thanh Giang huy động cán bộ y tế xuyên đêm khoanh vùng khu vực gia đình bệnh nhân sinh sống và phun thuốc tiêu độc, khử trùng.

Công an huyện phối hợp với chính quyền bố trí lực lượng chốt chặn tại 5 điểm phong tỏa thôn. Theo thông báo từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh huyện Thanh Miện, từ 0h hôm nay, xã Thanh Giang dừng họp chợ và nghiêm cấm tập trung đông người.

Trung tâm Y tế huyện rà soát, đánh giá khả năng đáp ứng các cấp độ để chủ động xây dựng phương án phòng chống dịch phù hợp, bố trí khu vực riêng để điều trị cho bệnh nhân, thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây chéo.

Chính quyền cũng cấp phát thuốc sát khuẩn cho người dân thôn Tiêu Sơn để chủ động phun khử trùng tại gia đình.

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn