Dám cá bạn sẽ “kinh ngạc” trước 14 sự thật “ngã ngửa” này về cơ thể mình

( PHUNUTODAY ) - Chắc chắn đọc bài này xong bạn sẽ phải thốt lên "thật không thể tin nổi" về cơ thể của bạn!

Chắc hẳn bạn sẽ “giật mình thon thót” khi biết rằng, trên đầu chúng ta có khoảng 125.000 sợi tóc, chỉ một người đàn ông cũng đủ sản sinh ra cả trái đất, hay chỉ có khoảng 350 trứng trưởng thành và rụng trên tổng số 34.000 tế bào trứng tồn tại trong suốt cuộc đời người phụ nữ, vân vân và mây mây. Nhưng tất cả những điều này chưa nhằm nhò gì so với những sự thật “khủng khiếp không phải ai cũng biết” dưới đây:

1. Không chỉ riêng vân tay, mỗi người còn có một vân lưỡi riêng biệt.

van-luoi phunutoday

 

2. Tổng số người đang sinh sống trên trái đất cũng phải lép vế chịu thua số lượng vi khuẩn hùng hậu trong miệng chúng ta.

Giáo sư William Wade – Viện Nha khoa, trường King’s College London cho biết: Miệng một người khỏe mạnh là “mái ấm tình thương” của vô vàn vi trùng, virus, nấm, sinh vật đơn bào và vi khuẩn. Trong đó, vi khuẩn chiếm số lượng áp đảo, lên tới 100 triệu vi khuẩn/ml nước bọt.

3. Trái tim chúng ta đập 35 triệu nhịp/ năm.

4. Thật khâm phục, mắt người có thể phân biệt đến 10 triệu màu sắc khác nhau.

Được cấu thành từ hơn một triệu bộ phận có chức năng riêng, mỗi mắt chứa 107 triệu tế bào cảm nhận ánh sáng. Trong đó, 7 triệu tế bào hình nón giúp mắt có thể nhìn và phân biệt đến 10 triệu màu sắc khác nhau. Nhưng bộ não chúng ta lại không thể nhớ hết toàn bộ.

5. Cơ thể mất khoảng 1 triệu tế bào da mỗi ngày, 18 kg da trong toàn bộ cuộc đời.

6. Hãy chú ý chăm sóc sức khỏe hơn khi phát hiện móng tay giòn, dễ gãy và không có mảnh khuyết trắng.

Ngược lại, móng tay giòn, dễ gãy và không có mảnh khuyết trắng chứng tỏ cơ thể đang mệt mỏi. Nếu mảnh khuyết trắng vượt quá 3mm, rất có thể bạn bị tăng huyết áp, hoặc tuyến giáp hoạt động quá mức.

7. Thực tế là, trung bình mỗi người chúng ta tiêu hóa khoảng 35 tấn lương thực trong cuộc đời.

8. Vận tốc khi hắt xì hơi là … 161km/h.

Bởi tốc độ nhanh và dứt khoát như vậy, bạn không nên trì hoãn “sự sung sướng mà tạo hóa ban tặng”, bởi nhịn hắt xì khiến đôi tai phải gánh chịu một lực tác động rất lớn, dẫn đến các nguy cơ mắc bệnh xoang.

9. Trung bình một người bỏ ra 24 năm trong đời để ngủ.

van-luoi1 phunutoday

 

10. Số lượng nhóm máu là 29, chứ không phải 4 như nhiều người vẫn tưởng nhé!

11. Tế bào máu đoạt giải “lữ khách chăm chỉ nhất” khi di chuyển quãng đường khoảng 19.312km mỗi ngày.

12. Trung bình một người phụ nữ ăn hết hơn 2,7kg son môi trong đời. Mặc dù cô ấy không chủ đích ăn nó.

13. Giác quan thứ 6

Động vật có 5 giác quan cơ bản là thị giác, khứu giác, xúc giác, thính giác và vị giác. Trên thực tế thì chúng ta có nhiều hơn 5 giác quan, điển hình là sự cảm nhận thăng bằng, nhiệt độ, sự đau đớn, thời gian, no, đói... Một số người có giác quan thứ 6 rất nhạy là khả năng biết trước được sự việc tương lai (dejavu).

14. Con người chỉ có thể thiếu ngủ 10 ngày, trong khi có thể nhịn ăn trong vòng vài tuần.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link
TIN MỚI CẬP NHẬT