Đàm Vĩnh Hưng nhận quả đắng khi dùng chiêu trò

06:11, Thứ tư 12/12/2012

( PHUNUTODAY ) - Vì thích dùng chiêu trò và scandal nên Đàm Vĩnh Hưng lần lượt bị loại khỏi các giải thưởng Gương mặt của năm và top ca sĩ được yêu thích.

Vì thích dùng chiêu trò và scandal nên Đàm Vĩnh Hưng lần lượt bị loại khỏi các giải thưởng Gương mặt của năm và top ca sĩ được yêu thích.

[links()]

Sáng 11/12, trong buổi họp báo Lễ trao giải thưởng Làn Sóng Xanh lần thứ 15, BTC đã thông báo nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sẽ không được nhận giải “Gương mặt của năm” và cũng sẽ không được trao giải Top 10 ca sĩ được yêu thích nhất do vi phạm về hoạt động biểu diễn và bị xử phạt.

Được biết, trong năm nay Đàm Vĩnh Hưng là nam ca sỹ có nhiều hoạt động tiêu biểu và nổi bật nhất thế nhưng lại dính scandal hôn nhà sư gây chấn động dư luận và bị Sở văn hóa xử phạt hành chính.

Điều này hoàn toàn trái ngược với tiêu chí của giải thưởng là chỉ dành cho nghệ sỹ không tai tiếng, có đạo đức nghề nghiệp, tạo được nhiều ấn tượng đẹp trong lòng công chúng, từ phong cách trình diễn cho đến cách hành xử trong đời sống.

Xét về tài năng, Đàm Vĩnh Hưng chẳng thua kém ai. Nhưng chỉ vì thích nổi bằng scandal, chiêu trò mà ca sĩ này đã phải nhận trái đắng.

Dùng chiêu trò, Đàm Vĩnh Hưng đã nhận quả đắng.
Dùng chiêu trò, Đàm Vĩnh Hưng đã nhận quả đắng.

Trước đó, ngày 4/11, trong chương trình quyên góp từ thiện vì Wanbi Tuấn Anh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã dành tặng hai nụ hôn vào môi và tay 2 sư thầy. Hành động trên của Mr Đàm sau khi được báo chí đăng tải đã khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Hai nhà sư nhận nụ hôn của Mr Đàm đã bị phạt biệt chúng 3 tháng. Đồng thời, nhà sư Thích Giác Ân đã bị Ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo Đồng Tháp tạm thời rút quyết định trụ trì chùa Quan Âm. Còn nhà sư Pháp Định cũng đã phải hoàn tục.

Trong khi đó, sau khi viết thư xin lỗi, Đàm Vĩnh Hưng cũng đã bị Thanh tra Bộ VHTT&DL phạt 5 triệu đồng.

Được biết, vụ Mr Đàm có hành vi khiếm nhã với nhà sư còn trở thành đề tài nóng trên báo nước ngoài.

Trang điện tử của tờ báo tiếng Anh hàng đầu Thái Lan Bangkok Post đã phản ánh lại vụ việc trên trong mục tin tức, dẫn nguồn từ hãng tin DPA của Đức.

Bản tin trích dẫn lời Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch Vương Duy Biên nói rằng: “Việc hôn một cư sĩ Phật giáo là hết sức khiếm nhã. Xã hội chúng tôi không sẵn sàng chấp nhận những nụ hôn như thế".

Hai nhà sư bị Mr Đàm khóa môi đồng tính là ai?
  • Kim Hảo
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc