Đàn bà hơn nhau ở Tấm Chồng hay hơn nhau ở Chính Bản Thân mình?

05:29, Thứ tư 02/07/2025

( PHUNUTODAY ) - Người ta thường nói rằng sau khi kết hôn cuộc sống của phụ nữ bước hẳn sang bước ngoặt khác và tiếp tục ra sao phụ thuộc lớn vào người chồng. Bạn nghĩ thế nào?

Từ xưa đến nay, trong xã hội Á Đông, người ta vẫn thường truyền tai nhau câu nói: "Đàn bà hơn nhau ở tấm chồng". Câu nói ấy không chỉ ăn sâu vào tiềm thức của nhiều thế hệ phụ nữ mà còn trở thành một tiêu chuẩn để đánh giá sự hạnh phúc và thành công của người phụ nữ, đồng thời nhiều phụ nữ đổ lỗi cuộc đời mình bê bết vì tấm chồng thua kém chồng nhà người khác. Nhưng liệu rằng, trong xã hội hiện đại, khi vai trò và vị thế của phụ nữ ngày càng được khẳng định, thì giá trị thật sự của người đàn bà có còn phụ thuộc hoàn toàn vào người chồng hay không?

1. “Tấm chồng” – Một phần của hạnh phúc, không phải tất cả

Không thể phủ nhận, một người chồng tốt, yêu thương, chung thủy và biết chia sẻ chính là niềm may mắn lớn đối với người phụ nữ. Người đàn ông như bờ vai vững chắc để người vợ tựa vào sau những mỏi mệt cuộc sống. Trong một mái ấm hạnh phúc, người chồng đóng vai trò như một người bạn đồng hành, một chỗ dựa tinh thần giúp người vợ thêm vững vàng.

Hôn nhân dẫn người ta vào bước ngoặt quan trọng, thế nên người chồng tất nhiên đóng góp vai trò lớn trong hạnh phúc của người phụ nữ.

Tấm chồng là quan trọng nhưng đừng dựa vào họ để phản ánh cuộc đời mình
Tấm chồng là quan trọng nhưng đừng dựa vào họ để phản ánh cuộc đời mình

Thế nhưng, nếu chỉ nhìn vào “tấm chồng” để đánh giá giá trị của người phụ nữ thì thật thiếu công bằng. Bởi vì, đâu phải ai cũng may mắn có được người đàn ông tốt. Có những người phụ nữ hết lòng vì chồng con nhưng lại chẳng được trân trọng. Ngược lại, có những người đàn ông ngoại tình, vô tâm, thậm chí bạo hành – vậy liệu có thể nói những người vợ của họ là kém cỏi?

Hơn nữa nếu phụ nữ dựa vào tấm chồng để phản ánh cuộc đời mình thì chẳng phải quá thụ động hay sao. Vạn sự do mình trước, thế nên hạnh phúc hay thành công của phụ nữ vẫn là do họ là chính. Tấm chồng không đủ cho mình dựa vào và tỏa sáng thì hãy tự tỏa sáng. Có nhiều người tỏa sáng hơn chồng và làm đẹp mặt cho chồng đó thôi.

2. Giá trị của người phụ nữ nằm ở chính bản thân họ

Người phụ nữ hiện đại không còn là bóng hình ẩn sau cánh cửa bếp, chỉ biết hy sinh mà quên đi bản thân. Họ học cách yêu bản thân, độc lập về kinh tế, tự chủ về cuộc sống và tinh thần. Sự nghiệp, tri thức, phong cách sống và cách họ đối diện với khó khăn – đó mới là điều làm nên giá trị đích thực.

Đàn bà tự vui vẻ hạnh phúc phụ thuộc ở bản lĩnh năng lực của họ
Đàn bà tự vui vẻ hạnh phúc phụ thuộc ở bản lĩnh năng lực của họ

Một người phụ nữ thành công không cần “tấm chồng” để chứng minh điều gì. Họ biết mình muốn gì, cần gì và không ngại lựa chọn cuộc sống độc thân nếu hôn nhân không mang lại hạnh phúc. Họ dám buông bỏ một cuộc hôn nhân độc hại để tìm lại sự bình yên, dám đứng dậy từ những đổ vỡ để tái sinh rực rỡ hơn.

Một người phụ nữ thành công hay không, hay phúc hay không do lựa chọn của họ. Tấm chồng tốt thì nâng niu ở tiếp. Tấm chồng xấu thì chấp nhận mình đã chọn sai, đã sai thì sửa, có những hành động để chồng tốt hơn, nếu không tốt hơn được thì có thể làm lại bằng cách chia tay.

Có những người phụ nữ sau khi nhận ra sai lầm của mình, họ mạnh mẽ bước ra khỏi hôn nhân cay đắng, dứt khỏi người chồng tệ để làm lại cuộc đời mình. Có những người quẩn quanh không lối thoát, chìm đắm trong khổ đau, oán trách. 

Không thể hoàn toàn trách những người phụ nữ không may mắn nhưng cũng không thể nói cuộc đời họ đen tối hoàn toàn do người chồng, mà rõ ràng do cả bản lĩnh của họ chưa đủ.

3. Đàn bà hơn nhau ở tư duy, bản lĩnh và cách sống

Phụ nữ hơn nhau không phải chỉ ở việc lấy được chồng giàu hay nổi tiếng, tốt hay không tốt mà là ở tư duy sống tích cực, bản lĩnh vượt qua nghịch cảnh và cách đối nhân xử thế. Có người lấy chồng đại gia nhưng sống trong nước mắt. Có người lấy chồng bình thường nhưng mỗi ngày đều vui vẻ, an yên.

Người chồng có ảnh hưởng lớn nhưng cuối cùng vẫn do chính bản thân người phụ nữ
Người chồng có ảnh hưởng lớn nhưng cuối cùng vẫn do chính bản thân người phụ nữ

Phụ nữ mạnh mẽ không phải là người không cần đàn ông, mà là người không lệ thuộc vào đàn ông. Họ chọn ở lại khi hạnh phúc, chọn ra đi khi bị tổn thương, và luôn giữ được giá trị bản thân. Họ không than vãn số phận, không trách móc hoàn cảnh, mà nỗ lực cải thiện chính mình mỗi ngày.

Với những người phụ nữ bản lĩnh và tài giỏi thì dù người chồng có ra sao, họ vẫn có con đường riêng cho mình. Rõ ràng nếu người chồng tệ, họ sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực rất nhiều nhưng nếu đủ bản lĩnh, họ vượt qua tốt hơn những người phụ nữ yếu đuối, kém bản lĩnh, kém năng lực.

4. “Tấm chồng” là duyên, “tấm mình” là bản lĩnh

Người chồng tốt là một món quà, nhưng không thể là nền tảng duy nhất để quyết định hạnh phúc của người phụ nữ. Một người phụ nữ biết yêu thương bản thân, biết tự nâng cấp chính mình sẽ luôn thu hút và xứng đáng với những điều tốt đẹp. Ngược lại, nếu chỉ chăm chăm nhìn vào người đàn ông để so sánh hay trông chờ hạnh phúc từ họ, phụ nữ sẽ mãi ở thế bị động.

Không ít phụ nữ sau ly hôn lại trở nên xinh đẹp, tự tin và thành công hơn. Họ nhận ra rằng, cuộc sống không dừng lại khi hôn nhân kết thúc, và giá trị của họ không nằm trong con mắt của một người đàn ông, mà nằm ở chính nghị lực và cách họ yêu lấy cuộc đời mình.

Không ít phụ nữ gặp phải người chồng tệ bạc nhưng họ có phương cách, có con đường để làm lại cuộc đời mình. Họ không thay đổi được người chồng thì họ thay đổi mình. Những người phụ nữ này dù ở hoàn cảnh khó khăn thế nào cũng luôn tìm cách cải thiện. Bởi thế người chồng thực sự có ảnh hưởng lớn tới cuộc đời phụ nữ nhưng cuối cùng vẫn là do bản lĩnh, năng lực và nhận thức, quyết định của chính họ.

Phụ nữ thông minh chủ động sẽ không cho rằng người chồng quan trọng hơn chính mình. Họ chủ động nắm giữ cuộc đời mình. Cuối cùng, điều quan trọng nhất không phải là bạn lấy được người chồng như thế nào, mà là bạn sống như thế nào, bạn có tự hào về bản thân không, có sống đúng với giá trị của mình không. "Tấm chồng" là một phần trong hành trình hạnh phúc, nhưng không phải là tất cả. Người chồng tốt hay tệ là một "cú hích" hoặc một "cú đạp sa sẩm" với cuộc đời phụ nữ nhưng ngày mai ra sao phụ thuộc lớn vào bản lĩnh, quyết định của phụ nữ.

Một người chồng tệ sẽ không tiếp tục nhấn chìm được phụ nữ nếu họ nhận ra, tìm ra con đường cho mình, để "xử lý gọn gàng" cuộc hôn nhân độc hại. Một người chồng tốt cũng sẽ không đủ khến phụ nữ tỏa sáng nếu cô ấy không thực sự có phẩm chất tốt đẹp. 

Đàn bà dẫu sao vẫn quan trọng nhất là bản thân mình. Sự hiểu biết, độc lập, tự tin và cách họ yêu lấy cuộc sống chính là con đường dẫn tới hạnh phúc của họ. Đến cuối cùng, chồng cũng chỉ là "ngoại thân", phụ nữ cần làm đẹp những yếu tố nội thân của mình là sức khỏe, bản lĩnh, trí tuệ, nghị lực, tư duy độc lập. 

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Dạ Ngân