Khoảnh khắc thót tim: Bé gái bị giật điện khi đang chơi trước cửa nhà, người lớn đứng ngay gần không hề biết

( PHUNUTODAY ) - Trong lúc đang chơi, bé gái tóm tay vào đường dây diện và bị giật. Gần đó có 2 người phụ nữ đang quét sân nhưng phải mất một lúc mới phát hiện ra sự việc.

Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 6h13 sáng hôm qua (7/6) tại Hà Nội. Camera an ninh của nhà dân đã ghi lại toàn bộ diễn biến vụ việc.

Cụ thể, vào thời điểm trên, một bé gái đang chạy chơi trước cửa nhà. Gần đó có 2 người phụ nữ đang quét sân. Trong lúc chơi đùa một mình, bé gái lấy tay tóm vào đường dây điện chẳng chịt trước cửa rồi bị giật và gục người xuống, tay vẫn bám vào đường dây điện.

Bé gái đang chơi trước cửa nhà. Gần đó là 2 người phụ nữ đang quét sân.

Bé gái đang chơi trước cửa nhà. Gần đó là 2 người phụ nữ đang quét sân.

Bé gái chạm tay vào dây điện và lập tức ngã quỵ xuống đất.

Bé gái chạm tay vào dây điện và lập tức ngã quỵ xuống đất.

Hai người phụ nữ đứng gần đó không hề biết sự việc xảy ra. Phải mất hơn 30 giây sau, họ mới nhận thấy đứa trẻ bị nạn và lập tức chạy đến để giải cứu. Người phụ nữ đang mang bầu dùng cán chổi để gỡ đứa trẻ ra khỏi đường dây điện. Hai người hô hoán hàng xóm ra trợ giúp và đưa đứa trẻ đến cơ sở y tế cấp cứu.

Người phụ nữ cầm chổi để gạt tay em bé ra khỏi đường dây diện.

Người phụ nữ cầm chổi để gạt tay em bé ra khỏi đường dây diện.

Nghe tiếng hô hoán, người dân xung quanh lập tức đến ứng cứu và đưa đứa trẻ đến bệnh viện.

Nghe tiếng hô hoán, người dân xung quanh lập tức đến ứng cứu và đưa đứa trẻ đến bệnh viện.

Theo thông tin được chia sẻ sau đó, rất may bé gái không bị nguy hiểm về tính mạng. Sức khỏe của em hiện đã ổn định. Phần tay chạm vào dây điện bị bỏng và đang được theo dõi thêm.

Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội khiến người xem cảm thấy sợ hãi. Đây cũng là lời cảnh báo tới các bậc phụ huynh, các gia đình có con/cháu nhỏ tuổi. Người lớn không nên để các em chơi ở các khu vực có dây điện, ổ cắm và các thiết bị điện đề phòng tai nạn đáng tiếc xảy ra. Các đường dây, thiết bị điện cần được xử lý và không nên để trong tầm với của trẻ em. Người lớn cần dạy và nhắc nhở trẻ không chơi với các vật dụng nguy hiểm như thiết bị điện, dao, kéo, phích nước sôi...

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn