Pháp vượt mốc 13.000 người chết vì Covid-19, Nga có thêm hơn 1.600 ca nhiễm/ngày

( PHUNUTODAY ) - Pháp ghi nhận thêm 987 người chết vì COVID-19, nâng tổng số người thiệt mạng vì virus SARS-CoV-2 tại nước này lên 13.197 trường hợp. Pháp hiện tại là ổ dịch lớn thứ 4 thế giới với 124.869 ca nhiễm.

Tình hình Covid-19 tại Pháp

Tín hiệu lạc quan hiếm hoi với Pháp là số người điều trị tại khu chăm sóc tích cực hiện chỉ còn 7.004 bệnh nhân, giảm 0,9% so với hôm 9/4. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp Pháp ghi nhận tỷ lệ này.

Một trong các vấn đề nan giải hiện nay tại quốc gia châu Âu này là tình hình dịch tại các viện dưỡng lão. Theo thống kê, các viện dưỡng lão của Pháp ghi nhận 34.193 ca nhiễm bệnh, trong đó 4.599 ca đã thiệt mạng.

Các chuyên gia y tế Pháp dự báo con số trên vẫn sẽ còn tăng cao khi chỉ có khoảng 5.000 trong tổng số 7.400 viện dưỡng lão tại Pháp báo cáo về tình hình dịch tại cơ sở.

Pháp áp lệnh phong tỏa toàn quốc từ ngày 17/3 trong nỗ lực làm chậm sự lây lan của virus. "Lệnh phong thành" kết thúc vào 15/4, tuy nhiên dự kiến sẽ được gia hạn trong thêm tuần tới.

Nga có hơn 13.000 ca nhiễm

Ủy ban phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Nga vừa thông báo thêm 1.667 ca mắc COVID-19 mới tại nước này trong vòng 24 giờ qua.

Trong số đó có 1.030 trường hợp được ghi nhận ở thủ đô Matxcơva, 152 ca ở ngoại ô Matxcơva, 80 ở thành phố St. Petersburg, 33 ở tỉnh Nizhny Novgorod và 26 ở tỉnh Bryansk.

Tính tới hiện tại, Nga ghi nhận 13.584 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, có 106 người thiệt mạng, 1.045 người được chữa khỏi và xuất viện.

3a7fc829cbb741e088b352a24678cde918-1586647679273692734096-crop-1586647685037903249027

Tại khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì COVID-19 ở Nga là Matxcơva, giới chức thành phố vừa thông báo sẽ áp dụng hệ thống giấy phép đi lại từ 13/4.

Theo Thị trưởng Sobyanin, hệ thống giấy phép này sẽ có tính khai báo. Chính quyền thành phố có quyền xác minh tính chính xác của thông tin được cung cấp.

Sáng 12/4, Việt Nam chưa ghi nhận ca nhiễm mới

6h sáng nay 12/4, Bộ Y tế thống báo sau 12 giờ Việt Nam không ghi nhận thêm ca bệnh mới, tổng số người mắc Covid-19 hiện là 258.

Trong tổng số 258 ca mắc có 159 ca "nhập khẩu" từ nước ngoài chiếm 61,6%; 99 người lây nhiễm thứ phát.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 72.508, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện: 1.198; Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 17.519; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 53.791.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn