Bàn thờ là nơi linh thiêng trong một căn nhà, là nơi thể hiện lòng thành kính, nhớ ơn đối với tổ tiên. Đây cũng là nơi giao hoà giữa dương gian và cõi âm. Việc dâng lễ, cúng bái vào những ngày rằm, mùng 1, lễ tết có vai trò quan trọng. Tuy nhiên, gia chủ cần phải chú ý không được đặt đồ vật một cách tuỳ tiện lên bàn thờ.
Hoa giả, trái cây giả
Hoa và trái cây là những lễ vật quan trọng không thể thiếu trong các lễ cúng. Tuy nhiên, hoa giả và trái cây giả lại là những thứ tuyệt đối không được đặt lên bàn thờ. Theo quan niệm tâm linh, việc đặt đồ giả lên bàn thờ mang tính giả tạo, không có sinh khí, thiếu sự thành tâm. Đặt những món đồ này có thể khiến vận khí của gia chủ bị trì trệ, làm công việc của gia đình bị trị trệ, được coi là hành động bất kính với tổ tiên.
Gia chủ nên đặt hoa tươi, trái cây tươi trên bàn thờ, không sử dụng đồ giả.
Đồ ăn sống hoặc đồ có mùi tanh
Đối với khu vực bàn thờ, tuyệt đối không đặt những món đồ sống, nặng mùi. Những món đồ này có ảnh hưởng đến không gian thờ cúng, bị cho là không thanh tịnh, làm ô uế nơi linh thiêng.
Gia chủ có thể chuẩn bị dâng món chay hoặc món mặn đã được nấu chín kỹ, trình bày gọn gàng lên bàn thờ để thể hiện sự thành kính.
Gia chủ cũng nên tránh đặt những loại trái cây chín quá, trái cây có mùi nồng lên bàn thờ. Những loại quả này có thể thu hút côn trùng hoặc làm mất sự thanh tịnh ở nơi thờ cúng.

Đồ hỏng, bụi bẩn
Đối với các vật phẩm thờ cúng, gia chủ nên lau chùi sạch sẽ, không để bụi bẩn bám bên ngoài. Những vật phẩm này không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn không tốt cho việc thờ cúng, thể hiện sự thiếu tôn trọng với thần linh, tổ tiên.
Gia chủ nên lau dọn bàn thờ, thay nước mới, thay hoa và sắp xếp lại các vật phẩm trên bàn thờ cho gọn gàng, đúng thứ tự.
Ngoài ra, đối với các vật thờ cúng cũ kỹ, rạn rút, gia chủ nên thay mới khi cần thiết.
Đồ dùng cá nhân, vật dụng không liên quan
Khu vực bàn thờ chỉ nên đặt những vật liên quan đén thờ cúng, tuyệt đối không đặt những thứ không liên quan như điện thoại, chìa khoá, đồ dùng cá nhân, kính mắt… dù chỉ là tạm thời.
Bàn thờ là không gian thờ cúng, là nơi linh thiêng, cần được giữ riêng biệt, không phải là nơi để đồ dùng trong gia đình. Việc để đồ đạc lung tung trên bàn thờ không chỉ gây ra sự lộn xộn mà còn ảnh hưởng đến vận khí của gia đình.
* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.