Đau mà thật: 3 đặc điểm của người số khổ, cả đời vất vả mà chẳng được đền đáp xứng đáng

17:10, Thứ bảy 11/05/2024

( PHUNUTODAY ) - Khiêm tốn chính là đức tính rất cao đẹp, khoe khoang năng lực càng nhiều thì càng khiến chính mình tự cao tự đại hơn.

Người thích phàn nàn về gia đình

Những chuyện tốt xấu trong gia đình đừng nên nói ra. Ngày nay oán trách chồng không tốt, vợ thì hay mắng chồng, con cái học kém, mẹ chồng xấu tính. Những điều này khi đã nói ra chỉ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi.

Cuộc sống này mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, gia đình nào mà chẳng có những cái khổ, cái khó riêng của mình. Hãy biết nhìn vào cái phúc của bản thân, bớt nhìn vào cái xấu của cuộc đời.

Khi một người tràn đầy sự lạc quan thì hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn.

Khi một người tràn đầy sự lạc quan thì hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn. (ảnh minh họa)

Khi một người tràn đầy sự lạc quan thì hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn. (ảnh minh họa)

Xem thường chính bản thân mình

Ngay cả bản thân mình cũng xem thường thì sao có thể làm nên chuyện xấu. Nhiều người cứ có chuyện gì không tốt lại tự trách móc bản thân. Vốn dĩ tốt hay xấu đều là của bạn, cuộc đời đó là của bạn. Nếu một người thường xuyên oán trách, phàn nàn về những sai lầm của bản thân thì người đó sẽ chẳng có thời gian để tạo ra ưu điểm cho mình.

Nếu một người thường xuyên oán trách, phàn nàn về những sai lầm của bản thân thì người đó sẽ chẳng có thời gian để tạo ra ưu điểm cho mình. (ảnh minh họa)

Nếu một người thường xuyên oán trách, phàn nàn về những sai lầm của bản thân thì người đó sẽ chẳng có thời gian để tạo ra ưu điểm cho mình. (ảnh minh họa)

Khiêm tốn chính là đức tính rất cao đẹp, khoe khoang năng lực càng nhiều thì càng khiến chính mình tự cao tự đại hơn.

Người sống khiêm tốn không đồng nghĩa với việc phủ nhận bản thân, khiêm tốn thái quá lại chính là tự ti.

Thích nói xấu người khác

Nhưng người nói thì dính nghiệp, người nghe thì tổn thương. (ảnh minh họa)

Nhưng người nói thì dính nghiệp, người nghe thì tổn thương. (ảnh minh họa)

Có nhiều người tụ tập lại là bắt đầu nói xấu người khác. Trong cuộc trò chuyện, có thể bàn luận đến những người cả đôi bên biết, nhắc đến những khuyết điểm của họ để thảo luận thật hăng say.

Nhưng người nói thì dính nghiệp, người nghe thì tổn thương. Việc này với cả hai chẳng có lợi lộc gì cả. Làm người nói gì, hành động gì cũng phải giữ cho mình đường lui, giữ thể diện cho người khác. Lời nói nên được suy nghĩ thật kỹ trước khi hở miệng ra.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Truy Nguyệt
Từ khóa: