Đề xuất tăng trợ cấp lên 1 triệu đồng/tháng cho 2 nhóm đối tượng đặc biệt: Chi tiết mới nhất

08:00, Chủ nhật 07/09/2025

( PHUNUTODAY ) - Mức trợ cấp dành cho thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và lực lượng thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam giai đoạn 1965 – 1975 dự kiến sẽ được nâng lên để phù hợp hơn với đời sống hiện nay.

Theo báo Kinh tế & Đô thị, Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo Nghị định mới với đề xuất nâng mức trợ cấp hàng tháng cho thanh niên xung phong lên gấp 2 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội, được quy định tại Khoản 1, Điều 1 Nghị định 76/2024/NĐ-CP (ban hành ngày 1/7/2024, sửa đổi, bổ sung Nghị định 20/2021 của Chính phủ).

Cụ thể, mức trợ cấp hiện tại là 540.000 đồng/người/tháng sẽ được tăng lên 1.000.000 đồng/người/tháng, tức mỗi người sẽ được cộng thêm 460.000 đồng/tháng. Khoản chi này được chi trả từ ngân sách địa phương và bắt đầu áp dụng từ ngày 1/12/2025.

Dự thảo cũng quy định, trong trường hợp Chính phủ ban hành văn bản điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội mới, thì trợ cấp cho thanh niên xung phong sẽ được tính bằng 2 lần mức chuẩn mới đó.

Dự thảo cũng quy định, trong trường hợp Chính phủ ban hành văn bản điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội mới, thì trợ cấp cho thanh niên xung phong sẽ được tính bằng 2 lần mức chuẩn mới đó.
Dự thảo cũng quy định, trong trường hợp Chính phủ ban hành văn bản điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội mới, thì trợ cấp cho thanh niên xung phong sẽ được tính bằng 2 lần mức chuẩn mới đó.

Nhóm đối tượng được áp dụng gồm: Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam từng tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 – 1975 hiện đang được hưởng trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 112/2017/NĐ-CP ngày 6/10/2017 của Chính phủ, quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng này.

Tuy nhiên, theo báo Tuổi Trẻ, Bộ Nội vụ cho biết mức trợ cấp hàng tháng cho thanh niên xung phong đã nhiều năm không được điều chỉnh kịp thời theo mức chuẩn trợ giúp xã hội. Từ năm 2016 đến nay, con số này vẫn giữ nguyên ở mức 540.000 đồng/tháng.

Trong khi đó, cùng giai đoạn, nhiều chính sách khác đã có sự điều chỉnh đáng kể: mức lương cơ sở từ 1.150.000 đồng (ngày 1/1/2016) đã tăng lên 2.340.000 đồng (tăng hơn 2 lần). Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đối với người có công cũng tăng từ 1.318.000 đồng (theo Nghị định 20/2015) lên 2.789.000 đồng theo Nghị định 77/2024, tức cũng đã tăng hơn 2 lần.

Với sự chênh lệch này, việc điều chỉnh nâng mức trợ cấp cho 2 nhóm đối tượng thanh niên xung phong là điều thực sự cần thiết. Đây không chỉ là sự ghi nhận công lao mà còn góp phần đảm bảo cuộc sống, giảm bớt khó khăn cho những người đã cống hiến cả tuổi thanh xuân trong hai cuộc kháng chiến, nay tuổi cao sức yếu, nhiều người còn rơi vào cảnh neo đơn, không nơi nương tựa.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Bảo Ninh