Đồng hồ không chỉ dùng để xem giờ mà còn được coi là trang sức, cũng là một vật phẩm phong thủy. Nhiều người không biết chính xác nên đeo đồng hồ ở tay trái hay tay phải, chỉ đeo theo sở thích.
Trên thực tế, dựa trên triết lý sống phuong Đông, kinh nghiệm sống thực tế từ nhiều đời trước, việc đeo đồng hồ cũng có những quy tắc nhất định.
Nguyên tắc cốt lõi khi đeo đồng hồ
Trước khi nói đến thẩm mỹ hay ý nghĩa phong thủy, một nguyên tắc cơ bản thuộc về cơ học và công năng đã được cả ngành công nghiệp đồng hồ thế giới đồng thuận từ hơn 100 năm nay: Đồng hồ nên được đeo ở tay không thuận.
Do đa số mọi người đều thuận tay phải nên phần lớn sẽ đeo đồng hồ ở bên tay còn lại - tay trái. Trong khi đó, những người thuận tay trái sẽ có xu hướng đeo đồng hồ ở tay phải.
Điều này không phải quy ước ngẫu nhiên mà là kết quả của lịch sử và kỹ thuật chế tác.
Chúng ta hãy trở về thời điểm Thế chiến thứ I, đầu thế kỷ 20 - lúc những chiếc đồng hồ đeo tay chưa phổ biến. Thời đó, đàn ông quý tốc, doanh nhân thường dùng đồng hồ bỏ túi. Đồng hồ bỏ túi lúc này được xem là phụ kiện nữ tính, bị giới đàn ông xa lánh. Họ chuộng các loại đồng hồ bỏ túi bản to.
Tuy nhiên, những người lính trở về từ chiến trường đã làm vị thế của chiếc đồng hồ đeo tay thay đổi. Nó trở thành vật mang lại khí chất nam tính, đại diện cho sự dũng cảm quân sự.
Nguyên nhân là do người lính trên chiến hào không thể vừa cầm súng vừa rút đồng hồ trong túi ra để xem giờ. Họ cần một thiết bị tiện lợi hơn, liếc mắt một cái là biết thời gian tấn công đã đến. Lúc này, đồng hồ đeo tay phát huy gái trị.
Trên những đồng hồ chiến hào đầu tiên, người ta đặt nút vặn ở vị trí 3 giờ, tức là ở bên phải mặt số. Cách thiết kế này phù hợp với đa số mọi người, những người thuận tay phải và đeo đồng hồ ở tay trái. Khi cần lên dây cót chỉnh giờ, người lính dùng tay nặm núm ở bên phải mặt số một cách dễ dàng.
Vào thời kỳ này, các xưởng chế tác đã điều chỉnh bộ máy đồng hồ để đặt núm vặn ở vị trí 3 giờ. Đây được xem như một tiêu chuẩn cho những chiếc đồng hồ đeo tay hiện đại. Điều này cũng "khóa chặt" nguyên tắc đeo đồng hồ được cả ngành công nghiệp đồng hồ công nhận: Núm điều chỉnh ở bên phải, người thuận tay phải, đồng hồ đeo tay trái.
Hơn 100 năm đã trôi qua, kiểu thiết kế này vẫn được duy trì cho đến ngày nay. Từ các hãng đồng hồ cao cấp, xa xỉ đến các hãng bình dân, phần núm vặn vẫn nằm bên phải mặt đồng hồ.
Đây là lý do khoa học nhất để gairi thích việc tại sao nên đeo trồng hồ ở tay trái. Cấu tạo của chiếc đồng hồ thuận tiện hơn khi đeo ở tay trái.
Một lý do khác liên quan đến đời sống có ảnh hưởng với việc đeo đồng hồ ở tay phải chính là thói quen sử dụng tay thuận. Tay thuận là tay là mọi người cầm bút viết, cầm đũa, cầm điện thoại, gõ phím. Tức là tay thuận sẽ hoạt động nhiều hơn, va chạm nhiều hơn, ra mồ hôi nhiều hơn. Đeo đồng hồ ở tay thuận sẽ khiến mọi người cảm thấy vướng víu hơn và cũng rút ngắn tuổi thọ của đồng hồ.
Đeo đồng hồ theo văn hóa phương Đông
Ngoài những lý do trên, đối với người Á Đông, việc đeo đồng hồ có thể liên quan đến những quan niệm văn hóa từ lâu đời.
Theo quan niệm dân gian, "nam tả, nữ hữu", tức là nam giới thuộc về bên trái, nữ giới thuộc về bên phải. Vì vậy, có nhiều quan niệm cho rằng cho phụ nữ nên đeo đồng hồ ở tay phải vì bên phải mang lại may mắn, thành công. Nguyên tắc này xuất phát từ triết lý âm dương. Nam thuộc dương, ứng với tả - bên trái và nữ thuộc âm, ứng với hữu - bên phải. Mọi vật đi theo cặp đối lập nhưng hài hòa.
Theo y học cổ truyền, người ta tin rằng huyệt vị bên trái và bên phải có những chức năng khac snhau với hai giới.
Trong nghi lễ cưới hỏi truyền thống, chú rể sẽ đứng bên trái, cô dâu đứng bên phải.
Trong phong thủy nhà cửa, thanh long thuộc dương sẽ ở bên trái, bạch hổ thuộc âm sẽ ở bên phải.
Những điều này tạo thành quy tắc "nam tả, nữ hữu" thấm sâu trong văn hóa Á Đông.
Áp dụng điều này vào việc đeo đồng hồ, nhiều người cho rằng, phụ nữ đeo đồng hồ ở tay phải sẽ hợp với "khí" của mình, thuận vận trình, hút tài lộc. Đàn ông đeo đồng hồ tay trái giúp giữ dương khí, tăng sức mạnh, củng cố sự nghiệp.
Trên thực tế, tùy theo bạn ưu tiên điều gì mà có thể chọn đeo đồng hồ ở tay nào. Nếu coi đồng hồ là phụ kiện thời trang, biểu tượng phong thủy, nữ giới có thể đeo đồng hồ ở tay phải, nam đeo ở tay trái. Dù đeo đồng hồ ở tay nào, mỗi lựa chọn đều có lý của nó, không cái nào sai.