Điểm tin mới ngày 17/1: Ô tô bốc cháy dữ dội trên cao tốc, nạn nhân bất tỉnh trong xe được kéo ra ngoài

( PHUNUTODAY ) - Tối 16/1, lãnh đạo CSGT đội 2 (Cục CSGT) xác nhận trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên vừa xảy ra vụ việc một chiếc ô tô đang di chuyển bất ngờ bốc cháy.

Ô tô đang lưu thông trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên bốc cháy dữ dội, nạn nhân bất tỉnh trong xe được nhiều người kéo ra ngoài

Vụ việc xảy ra vào khoảng gần 14h chiều cùng ngày (16/1). Thời điểm trên một chiếc xe ô tô Mazda 3 do ông Nguyễn Xuân Trường, trú tại TP Thái Nguyên đang lưu thông trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên hướng đi Hà Nội đến địa phận xóm Đồng Tiến phường Tân Quang thì bất ngờ bốc cháy.

10
Chiếc xe bị thiêu rụi nhiều bộ phận. Ảnh FB

Ngọn lửa bốc lên từ phía ghế sau khiến 1 người đi cùng bất tỉnh, rất may lái xe đã kịp thời dừng xe kéo ngưới bất tỉnh ra ngoài. Sau đó lực lượng chức năng đã có mặt, tuy nhiên chiếc xe đã bị cháy rụi hoàn toàn.

Ngay sau khi nắm được thông tin, CSGT đội 2 (Cục CSGT) đã cử người ra hiện trường xảy ra vụ việc, làm báo cáo điều tra rõ vụ việc.

9 cô giáo tiểu học thành bà đỡ cho sản phụ vỡ ối bên đường

Trưa 16/1, 9 cô giáo của trường Tiểu học Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An trên đường đến trường, khi đi đến bản Phà Kháo, xã Phà Đánh thì gặp sản phụ Khả Thị Cớt (29 tuổi), trú xã Bắc Lý vỡ ối nằm bên đường.

Lúc vỡ ối, sản phụ Cớt đau dữ dội, nằm vật vã bên đường. Khi hỏi người nhà, thì người nhà sản phụ cho biết đang trên đường nhập viện thì vỡ ối.

6
 Sản phụ Cớt được 9 cô giáo tiểu học đỡ đẻ thành công. ảnh: Danviet

Nhận thấy, nếu đưa đến viện thì sẽ không kịp vì vậy 9 cô giáo trên đã nhanh chóng phân công nhau vào bản mượn dụng cụ đỡ đẻ cho cô gái trên.

Cô giáo Nguyễn Thị Châu, giáo viên trường Tiểu học Phà Đánh cho biết: “Chúng tôi phải dùng một que nứa để cắt rốn cho cháu bé sau khi sinh, do gia đình là người dân tộc thiểu số nên họ cũng không giúp được gì nhiều. Sau quá trình đỡ đẻ, đứa bé ra đời là một bé gái kháu khỉnh nặng 2,8 kg”.

Cũng theo cô Châu, 9 cô giáo chưa ai có nghiệp vụ đỡ đẻ, họ chỉ làm theo hiểu biết cơ bản, rất may ca vượt cạn đã thành công.

Ngay sau đó, người nhà đã đưa sản phụ vào nhà bí thư bản Phà Kháo nằm nghỉ ngơi và chuyển đến bệnh viện để hồi phục sức khỏe.

Nam sinh lớp 10 tử vong trên đường, người thân gào khóc đau đớn

Chiều 16.1, người đàn ông trung niên điều khiển xe máy chở con trai (học sinh lớp 10) lưu thông trên Tỉnh lộ 8 hướng từ Bình Dương về Quốc lộ 22, khi qua ngã tư Cây Bài (huyện Củ Chi, TP.HCM) thì xảy ra va chạm với xe container chạy cùng chiều.

7
Hiện trường vụ tai nạn.

Va chạm khiến hai nạn nhân ngã xuống đường, nam sinh tử vong tại chỗ, riêng người cha bị thương nặng được chuyển đi cấp cứu ngay sau đó.

Nhận hung tin, người thân nạn nhân chạy tới hiện trường khóc gào trong ngây dại khi thấy nam sinh nằm bất động trên đường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an làm rõ.

Hà Nội bắn pháo hoa ở 30 điểm vào giao thừa Tết Mậu Tuất 2018

Chiều 16/1, tại buổi giao ban báo chí, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội thông tin các hoạt động trong dịp Tết Mậu Tuất 2018 và lễ hội đầu xuân. Ông Trần Quốc Chiêm, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, cho hay Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa ở 30 quận, huyện, thị xã trong đêm giao thừa, nguồn kinh phí là xã hội hóa.

9
Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Quốc Chiêm thông tin với báo chí chiều 16/1. Ảnh: Zing.vn

Theo đó, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 5 điểm: Hồ Gươm, công viên Thống Nhất, vườn hoa Lạc Long Quân, hồ Văn Quán và sân vận động Mỹ Đình. Cùng với đó là 25 điểm tầm thấp, tương ứng với 25 quận, huyện và thị xã. Vị trí bắn pháo hoa cụ thể sẽ do từng quận, huyện, thị xã xác định.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng thông tin trong tháng 1/2018, thành phố sẽ treo 2.500 băng rôn dọc, trang trí chiếu sáng 12 tuyến phố trung tâm, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao... trong dịp Tết Mậu Tuất 2018.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc làm sao để chấm dứt tình trạng cướp lộc tại Lễ hội chùa Hương như năm ngoái, Phó chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Nguyễn Văn Hậu, trưởng ban tổ chức, cho biết sẽ đưa lễ hội này vào chương trình năm nay, quán triệt với Ban trị sự chùa Hương không để xảy ra chuyện tương tự.

Vĩnh Long: Bắt kẻ hiếp dâm bé gái 8 tuổi ở nhà vệ sinh sau chùa

Chiều nay (16.1), thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Quốc Vĩnh (19 tuổi, ngụ ấp Cây Gòn, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

8
Đối tượng Vĩnh.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, vào ngày 2.1 vừa qua, đối tượng Vĩnh cùng mẹ ruột đi đến một ngôi chùa ở huyện Trà Ôn (cùng tỉnh Vĩnh Long) để làm công quả.

Khoảng 18h cùng ngày, Vĩnh đi ra phía sau chùa, phát hiện bé N (8 tuổi) đang chơi một mình nên nảy sinh ý định hiếp dâm.

Để thực hiện hành vi đồi bại của mình, Vĩnh dùng vũ lực kéo bé N vào nhà vệ sinh.

Rất may, có người đã nghe thấy tiếng bé N, chạy đến và phát hiện sự việc rồi trình báo với cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Vĩnh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link