Dự báo thời tiết cả nước ngày 31/8 và 10 ngày tới

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn TƯ dự báo diễn biến thời tiết dịp nghỉ Quốc khánh 2/9 năm 2016 (2/9 - 4/9) như sau:

Khu vực từ Bắc bộ trở vào Thừa Thiên Huế, từ ngày 30 - 31/8, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng; gió Tây nam cấp 2, cấp 3. Riêng khu vực Hà Nội, ngày 31/8 mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ ngày 30 - 31/8, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; gió Tây nam cấp 2, cấp 3. Tương tự, khu vực Tây Nguyên và Nam bộ:  từ ngày 30 - 31/8, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió tây nam cấp 3. Cảnh giác với tố, lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông.

Dịp nghỉ Quốc khánh 2/9/2016 rơi vào thứ 6, cộng hai ngày cuối tuần (cụ thể từ 2 - 4/9). Do vậy, cán bộ công chức và người lao động sẽ được nghỉ liên tiếp 3 ngày.

Tuy nhiên, gần dịp nghỉ Quốc khánh 2/9, thời tiết sẽ có sự chuyển biến, từ rạng sáng ngày 30/8 – 2/9, miền Bắc sẽ lại xuất hiện một đợt mưa to, trong đó mưa tập trung vào các ngày từ 31/8 - 2/9.

Trong ngày (31/8), các tỉnh khu vực này vẫn chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua nên trời nhiều mây.

Dự báo thời tiết cả nước ngày 31/8 và 10 ngày tới
Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 31/8:

Phía Tây Bắc Bộ:

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 68 - 97%

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34oC

Phía Đông Bắc Bộ:

Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 96%

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 32 - 35oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 62 - 98%

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 32 - 35oC

Tây Nguyên:

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33oC

Nam Bộ:

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34 oC

Hà Nội:

Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 67 - 94%

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34oC

Trên biển, hầu khắp các vùng biển ven bờ đến ngoài khơi, bao gồm cả hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10km.

Riêng khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 -10km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4 – 5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

12 bãi biển
12 bãi biển "chết chóc" có độ nguy hiểm nhất hành tinh
(Khám phá) - (Phunutoday) - Biển quả là thiên đường của mùa hè, nhưng các bạn hãy cẩn thận khi lựa chọn đến những bãi biển này nhé, vì thực sự chúng rất “nguy hiểm” đó.
8 Xứ sở thần tiên “chìm ngập” trong tuyết khiến bạn mê mẩn
8 Xứ sở thần tiên “chìm ngập” trong tuyết khiến bạn mê mẩn
(Khám phá) - (Phunutoday) - Chỉ cần một lần trong đời được đến những “xứ sở tuyết” này, chắc chắn du khách sẽ không bao giờ quên.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn

Thu