Dù đã U50 nhưng cặp vợ chồng Lý Minh Thuận - Phạm Văn Phương vẫn chăm diện đồ đôi rất đáng yêu

( PHUNUTODAY ) - Cả hai thường xuyên khoe hình ảnh với những set đồ đôi hoặc gia đình.

Vượt qua muôn trùng sóng gió, cho đến năm 2009, Lý Minh Thuận và Phạm Văn Phương đã chính thức trở thành vợ chồng, đặt một cái kết thật đẹp cho câu chuyện tình yêu đáng ngưỡng mộ của cặp tiên đồng ngọc nữ nổi tiếng nhất làng giải trí Singapore.

2686590619624307706909983072556647927775232n-15529856197491178417150
355493436579263479009677085118668710871040n-15529856197531579324378

Mới đấy mà đã 10 năm trôi qua, Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận cũng ngót nghét 50 tuổi nhưng người hâm mộ chưa bao giờ thấy họ ngừng thể hiện tình cảm dành cho nửa kia của mình. Mọi khoảnh khắc bên nhau được cặp vợ chồng chia sẻ đều chân thành, tự nhiên và ngọt ngào đến "sâu răng". Thậm chí nếu để ý một chút, bạn sẽ nhận ra cặp đôi Dương Quá – Tiểu Long Nữ này cực chăm diện đồ đôi hoặc chí ít, phải xuyệt tông với nhau mới được.

250247541395152800451631904780200063795200n-1552985674078593697973

Nếu không mặc đồ y chang nhau, Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận sẽ lên đồ cùng concept; có khi hầm hố, cá tính như những thanh niên tuổi đôi mươi, cũng có những lúc sang trọng và thời thượng trong set đồ tuyền màu trung tính, toát lên đúng đẳng cấp của cặp vợ chồng diễn viên hạng A.

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty

Và chưa cần xét về khía cạnh thời trang đẹp hay xấu, chỉ riêng chuyện chăm diện đồ đôi, lên đồ xuyệt tông của Phạm Văn Phương – Lý Minh Thuận thôi cũng đủ để khiến vạn con tim phải tan chảy.

"Dương Quá - Tiểu Long Nữ" là cặp đôi đáng ngưỡng mộ trong làng giải trí Singapore. Gần 20 năm yêu nhau, họ viết nên câu chuyện tình lãng mạn trong đời thực. Trước khi hợp tác trong Thần điêu đại hiệp, Lý Minh Thuận - Phạm Văn Phương gặp gỡ lần đầu trên phim trường Tân Ai Lang vào năm 1996. Khi đó, tài tử Malaysia có tình ý với cô bạn diễn xinh đẹp. Tuy nhiên, cô lại dửng dưng vì đã có người yêu. 

Lúc đó, cùng với Lý Minh Thuận đi uống rượu tâm tình, Phạm Văn Phương đã vu vơ hỏi anh một câu rằng: "Liệu trên đời này còn tồn tại tình yêu đẹp như Dương Quá và Tiểu Long Nữ hay không?".

Trong những cảnh quay cuối của Thần điêu đại hiệp khi 2 nhân vật chính trùng phùng sau 16 năm xa cách, Lý Minh Thuận cũng lấy hết can đảm thổ lộ với Phạm Văn Phương: "Anh hi vọng có thể giống như Dương Quá trong phim, mãi mãi ở bên chăm sóc em". 

Sau khi Thần điêu đại hiệp phát sóng, Lý Minh Thuận và Phạm Văn Phương trở thành cặp đôi vàng của màn ảnh Singapore. Họ liên tục được các nhà làm phim "ghép đôi", công chúng thì mong mỏi bài báo khẳng định chuyện "phim giả tình thật" biết bao. Trải qua bao nhiêu sóng gió họ đã tìm về với nhau và cùng viết nên cái kết thật đẹp.

Tình yêu của Lý Minh Thuận và Phạm Văn Phương cuối cùng cũng đi đến cái kết viên mãn bằng lễ cưới hoành tráng được tổ chức vào năm 2009 tại Singapore và Malaysia.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link