Đúc kết ngàn năm vẫn đúng: 2 việc không thể sợ, 2 điều không nên nhìn, 2 việc ngu xuẩn không nên làm

( PHUNUTODAY ) - Đời người chẳng mấy chốc, có những chuyện biết càng sớm càng có lợi cho bản thân mình.

Hai thứ không thể sợ

1. Sinh ly tử biệt

Cuộc đời ai cũng sẽ trải qua vòng tuần hoàn sinh - lão - bệnh - tử. Hãy hiểu rằng đó là quy luật tự nhiên bất cứ ai cũng không thể tránh được. Vì vậy đừng quá sợ hãi và đặt nặng vấn đề sinh tử. Dù rằng nhất định bạn phải chăm sóc sức khỏe thật tốt và không quên lo lắng cho tương lai. Sinh mệnh con người vốn chỉ là hữu hạn nên nhân lúc vẫn còn khỏe mạnh hãy tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất, đừng để thời gian trôi qua lãng phí.

2. Cô đơn

Có những lúc đang vui vẻ bên người thân, bạn bè nhưng chỉ chậm lại 1 giây thôi, chúng ta lại cảm thấy lòng mình cô đơn đến lạ. Nhưng có ai rũ bỏ được nó, thoát khỏi nó đâu, chúng ta chỉ đang cố vùng vẫy trước sự cô đơn ấy. Việc đơn giản hơn chính là học cách chấp nhận cô đơn của mình, rồi nỗi cô đơn ấy sẽ sớm rời đi.

photo1559092456003-1559092456651-crop-1559092490755930005686

2 điều không nên nhìn

Nhìn bằng hai mắt, chi bằng nhìn bằng một mắt, nhắm một mắt, mở một mắt sẽ tốt hơn. Chuyện gì cũng quá tính toán quá thông minh, ngược lại còn rước vạ vào thân.

Đừng chỉ nghĩ cách thay đổi người khác, mỗi người đều có cách sống của riêng mình. Con cháu có phúc của con cháu, ít quản chuyện phiếm là cách tuyệt vời nhất.

2 sai lầm lớn trong đời

Sai lầm thứ nhất: Từ chối đi học, coi rẻ linh hồn

Người có học vấn chân chính sẽ biết giữ mình, không mở miệng thuyết giáo khi gặp người khác.

Người có tiền tài chân chính thường khiêm tốn, không khoe khoang khi gặp người khác.

Người có đức hạnh chân chính luôn mang trong mình một tâm hồn an yên, không dễ biểu lộ sự thất thố, quá khích trước mặt người khác.

Người có trí khôn chân chính sẽ toát lên khí chất thâm sâu, không lộ vẻ nông cạn.

tinngan_075535_697216957_0

Sai lầm thứ hai: Từ chối vận động, khinh thường sức khỏe

Vào thời điểm mệt mỏi, bạn hãy thử thay đổi góc nhìn đối với xung quanh.

Vào những lúc cảm thấy bị đè nén, đừng ngại thay đổi môi trường, hít sâu một hơi rồi dứt khoát thở ra để giảm bớt áp lực.

Vào những khi khốn cùng, hãy tìm cách thay đổi góc độ suy tính.

Vào thời điểm do dự, hãy mạnh dạn thay đổi lựa chọn của mình.

Vào những lúc buồn bực, hãy nhanh chóng thay đổi hoàn cảnh để tìm kiếm sự vui vẻ.

Vào những khi  gặp phải phiền não, hãy thay đổi đối sách suy nghĩ để tìm ra lời giải cho vấn đề.

Vào thời điểm tự ti, hãy học cách thay đổi thái độ đối đãi đối với bản thân và người khác.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link