Hoàng hậu Hà Lan trở thành "đối thủ" đáng gờm của Nữ hoàng Anh khi diện trang phục màu sắc rực rỡ quá đẹp

( PHUNUTODAY ) - Giống như Nữ hoàng Anh, Hoàng hậu nước Hà Lan bà Maxima cũng thường diện trang phục sặc sỡ toát lên khí chất và thần thái sang trọng. Nhiều người còn đùa vui rằng, Nữ hoàng Anh đã có "đối thủ" đáng gờm trong phong cách lên đồ rồi đây!

Có thể nói, Hoàng hậu Hà Lan được đánh giá là một người nhân vật có gu thời trang đáng ngưỡng mộ. Bà luôn nằm trong danh sách những người phụ nữ mặc đẹp nhất thế giới do tạp chí Vanity Fair bình chọn.

2
3
1

Hoàng hậu Maxima đã bước vào độ tuổi U50 nhưng phong cách cùng vẻ đẹp của bà vẫn luôn được công chúng ngợi ca hết lời. Gương mặt của người phụ nữ U50 ấy đã điểm nhiều dấu vết thời gian, mắt đã điểm nếp nhăn, làn da xương gió... thế nhưng càng ngắm lại càng cảm nhận được nét hiền hậu, quý phái ẩn chứa trong đôi mắt cùng nụ cười dịu dàng của bà.

4

Mặc dù ở độ tuổi U50, và là mẹ 3 con nhưng Hoàng hậu Maxima vẫn giữ được thân hình cân đối cùng với đó là chiều cao lý tưởng, nhan sắc sang trọng với nụ cười hiều từ, Hoàng hậu Maxima được xem là một trong những nhân vật Hoàng gia xinh đẹp và quyến rũ nhất thế giới.

5
4

Không chỉ nổi bật với nhan sắc sang trọng hiền hậu, Hoàng hậu Maxima còn là người phụ nữ vô cùng tinh tế và duyên dáng trong cách ăn mặc. Với những sự kiện của Hoàng gia, Hoàng hậu Maxima không quá phô trương, hay lựa chọn những thiết kế quá lộng lẫy, cầu kỳ nhưng lúc nào cũng nổi bật với sắc màu tươi tắn vừa hợp với phong cách một phụ nữ trung niên vừa toát lên thần thái cao sang quyền quý của Hoàng gia.

Bộ đầm vàng tươi sáng với chi tiết xếp tầng điệu đà tưởng như khó mặc thì khi diện lên người Hoàng hậu Maxima lại vô cùng duyên dáng. Thiết kế điệu đà lộng lẫy vẫn rất hợp với hình ảnh trang nhã, quý phái của phụ nữ U50.

Bộ đầm vàng tươi sáng với chi tiết xếp tầng điệu đà tưởng như khó mặc thì khi diện lên người Hoàng hậu Maxima lại vô cùng duyên dáng. Thiết kế điệu đà lộng lẫy vẫn rất hợp với hình ảnh trang nhã, quý phái của phụ nữ U50.

Thỉnh thoảng bà cũng diện thêm mũ để điểm xuyết nét mới lạ, duyên dáng cho bộ đầm mình mặc. Thiết kế mũ cầu kỳ to bản được bà khéo chọn xuyệt tông với bộ váy để hình ảnh của mình tinh tế và quý phái hơn.

Thỉnh thoảng bà cũng diện thêm mũ để điểm xuyết nét mới lạ, duyên dáng cho bộ đầm mình mặc. Thiết kế mũ cầu kỳ to bản được bà khéo chọn xuyệt tông với bộ váy để hình ảnh của mình tinh tế và quý phái hơn.

Hoàng hậu Maxima là một người có gu thời trang vô cùng khéo léo và tính tế. Một khi đã chọn phụ kiện đi kèm với trang phục, bao giờ bà cũng chọn phụ kiện xuyệt tông, ví dụ như tại sự kiện này, bà diện một thiết kế đầm xanh ngọc cùng mũ rộng vành, đôi cao gót nhẹ nhàng cùng túi xách cũng khéo diện cùng tông với bộ váy duyên dáng.

Hoàng hậu Maxima là một người có gu thời trang vô cùng khéo léo và tính tế. Một khi đã chọn phụ kiện đi kèm với trang phục, bao giờ bà cũng chọn phụ kiện xuyệt tông, ví dụ như tại sự kiện này, bà diện một thiết kế đầm xanh ngọc cùng mũ rộng vành, đôi cao gót nhẹ nhàng cùng túi xách cũng khéo diện cùng tông với bộ váy duyên dáng.

Không chỉ diện váy áo lộng lẫy, sở hữu chiều cao chuẩn mẫu 1m78 với nhan sắc hiền hậu nhưng cá tính, Hoàng hậu Maxima còn khoe dáng trong những thiết kế suit đứng dáng với tông màu nổi bật tạo điểm nhấn riêng cho phong cách của mình.

Không chỉ diện váy áo lộng lẫy, sở hữu chiều cao chuẩn mẫu 1m78 với nhan sắc hiền hậu nhưng cá tính, Hoàng hậu Maxima còn khoe dáng trong những thiết kế suit đứng dáng với tông màu nổi bật tạo điểm nhấn riêng cho phong cách của mình.

10
Nếu như Hoàng gia Anh có Nữ hoàng Elizabeth II thì tại Hà Lan có Hoàng hậu Maxima thường xuyên mặc đồ màu nổi hết đỏ, hồng, cam, tím... phụ kiện xuyệt tông lại càng giúp bà nổi bật hơn cả.

Nếu như Hoàng gia Anh có Nữ hoàng Elizabeth II thì tại Hà Lan có Hoàng hậu Maxima thường xuyên mặc đồ màu nổi hết đỏ, hồng, cam, tím... phụ kiện xuyệt tông lại càng giúp bà nổi bật hơn cả.

11
12
13
14

Cùng với những sắc màu nổi bật tươi tắn, trang phục họa tiết cũng được Hoàng hậu Maxima tận dụng để làm mới phong cách của mình. Không gói gọn trong những kiểu họa tiết quen thuộc, Hoàng hậu Hà Lan đầu tư hẳn những kiểu hoa văn trừu tượng hoặc không thì cũng là những đường kẻ đầy ngẫu hứng với gam màu nổi bật.

15
16
17
18
19
20
Với những sự kiện Hoàng gia, Hoàng hậu lại có phần tiết chế màu sắc hơn chút. Bà ưu ái đến những gam màu nền nã điểm xuyết hoa văn, họa tiết cầu kỳ sang trọng.

Với những sự kiện Hoàng gia, Hoàng hậu lại có phần tiết chế màu sắc hơn chút. Bà ưu ái đến những gam màu nền nã điểm xuyết hoa văn, họa tiết cầu kỳ sang trọng.

Có thể thấy rằng, dù cho những set đồ sặc sỡ hay họa tiết cầu kỳ ngẫu hứng nhất thì phong cách của bà vẫn toát lên khí chất và thần thái của một vị Hoàng hậu sang trọng quý phái. Chính vì vậy, bà mẹ 3 con này luôn khiến công chúng ai cũng ngưỡng mộ, yêu mến và nổi tiếng mặc đẹp không kém các thành viên Hoàng gia Anh.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn