Em cầm thú giết, hiếp dâm chị gái nhiễm chất độc da cam

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Bức xúc vì chị gái không cho mượn điện thoại, người em cùng mẹ khác cha nổi máu “tà dâm” giết chết rồi hiếp dâm nạn nhân.

Ngày 12/8, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đã bắt khẩn cấp Đặng Quốc Cường (SN 1985, xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) về hành vi “Hiếp dâm” và “Giết người”. Nạn nhân được xác định là chị N.K.C (31 tuổi, chị cùng mẹ khác cha với Cường) hiện đang bị nhiễm chất độc màu da cam. 

Em hiếp dâm chị gái (ảnh minh họa)
Em hiếp dâm chị gái (ảnh minh họa)

Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 10/8, Cường cùng hai người bạn nhậu tại nhà Cường ở xã Khánh Bình (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) đến say xỉn. Nhưng cả nhóm vẫn chưa dừng lại tiếp tục đến nhà một người bạn để nhậu tiếp đến tận đêm mới về. 

Khi ngấm men rượu về nhà, Cường nhớ lại lúc chiều mượn điện thoại của chị C. nhưng bị chị từ chối nên tỏ ra bức xúc liền gọi chị dậy gây sự. Trong lúc cãi cọ, Cường liền xông vào bóp cổ chị C. đến chết rồi thực hiện hành vi hiếp dâm chị gái. Xong việc, người em mất nhân tính vào ôm hai con ngủ như chưa có chuyện gì. 

Hiện vụ việc cơ quan Công an đang điều tra, làm rõ.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT