Gia đình bất hạnh không phải vì không có tiền mà vì con cái đến tuổi 30 vẫn làm 2 việc này

16:42, Thứ năm 23/05/2024

( PHUNUTODAY ) - Con cái sống không có chí hướng, ỷ lại khiến nhiều bậc cha mẹ đau khổ, phiền lòng.

Con cái sống không có chí hướng, mục đích rõ ràng

Khi bước sang độ tuổi 30, nhiều người vẫn sống trong sự hoang mang, không hiểu rõ bản thân mình muốn gì và cần phải làm gì trong cuộc sống.

Họ sống qua ngày không có kế hoạch cụ thể, chỉ đơn thuần là tồn tại và vượt qua từng ngày một cách vô định. Có những người đã đi làm nhưng lại thiếu năng lượng và động lực, dù đã trưởng thành nhưng vẫn phụ thuộc vào tiền bạc từ bố mẹ. Dù đã đến tuổi tự lập nhưng vẫn tiếp tục phụ thuộc vào cha mẹ.

Khi bước sang độ tuổi 30, nhiều người vẫn sống trong sự hoang mang, không hiểu rõ bản thân mình muốn gì và cần phải làm gì trong cuộc sống.

Khi bước sang độ tuổi 30, nhiều người vẫn sống trong sự hoang mang, không hiểu rõ bản thân mình muốn gì và cần phải làm gì trong cuộc sống.

Nếu những người như vậy chỉ phát triển về thể chất mà không chú trọng đến tâm hồn, họ vẫn giữ nguyên tinh thần của một đứa trẻ. Nếu không thay đổi, họ sẽ trở thành gánh nặng cho xã hội.

Xung quanh chúng ta có nhiều người như vậy, luôn sống trong sự nhàn rỗi, không có mục tiêu hoặc hướng dẫn cụ thể. Dù có được tài sản từ cha mẹ đến đâu, họ vẫn tiêu pha hết mà không hề suy nghĩ.

Gia đình chỉ biết đặt tiền bạc, lợi ích lên hàng đầu

Tình trạng này không hiếm trong nhiều gia đình, làm cho nhiều bậc cha mẹ ở tuổi già phải chịu đựng nhiều khổ cực. Vì lợi ích và tranh chấp tài sản, tiền bạc mà anh chị em thường yêu thương nhau lại trở nên xa lạ với nhau. Thậm chí, nhiều người còn đánh mất mối quan hệ với nhau.

Nhiều gia đình, dù con cái đã hiếu kỳ chăm sóc cha mẹ, nhưng khi đến việc chia phần tài sản, họ lại cảm thấy bất công và bắt đầu tranh cãi với cha mẹ, hay quát tháo anh em.

Nhiều gia đình, dù con cái đã hiếu kỳ chăm sóc cha mẹ, nhưng khi đến việc chia phần tài sản, họ lại cảm thấy bất công và bắt đầu tranh cãi với cha mẹ, hay quát tháo anh em.

Nhiều gia đình, dù con cái đã hiếu kỳ chăm sóc cha mẹ, nhưng khi đến việc chia phần tài sản, họ lại cảm thấy bất công và bắt đầu tranh cãi với cha mẹ, hay quát tháo anh em.

Như vậy, không có một ngày nào mà gia đình có thể sống yên bình. Mối quan hệ giữa cha mẹ cũng bắt đầu suy giảm từ đó. Trong tình huống này, chúng ta không biết ai đúng ai sai, chỉ thấy rằng điều này khiến cho cha mẹ cảm thấy buồn lòng và tuyệt vọng.

Cảm ngộ

Tuổi 30 không phải là thời kỳ dễ dàng, với những khó khăn và áp lực trong cuộc sống, chúng ta phải vượt qua. Ở giai đoạn này, không nhiều người có thể đạt được thành công. Dù con cái thành công hay thất bại, cha mẹ vẫn luôn nỗ lực để theo dõi và chăm sóc con cái mình. Điều họ mong muốn không chỉ là sự giàu có của con cái, mà còn là sự trưởng thành về mặt tâm tính và phẩm chất.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Quỳnh Trang