Gia đình có 3 thứ “càng to” thì càng nghèo khổ: Lời dạy của ông bà xưa vẫn đúng đến từng chữ

10:00, Thứ ba 29/07/2025

( PHUNUTODAY ) - Nếu trong nhà có 3 điều này “càng to”, thì phúc khí càng mỏng, tài lộc càng hao tổn — điều mà nhiều gia đình hiện đại vô tình đang mắc phải.

Người xưa dạy rằng: “Nhà đông người nhưng ai cũng nhàn rỗi, sớm muộn cũng nghèo khó, con cháu khó nên người.” Những lời răn này không chỉ đơn thuần là kinh nghiệm truyền đời, mà còn phản ánh quy luật ngầm trong cách vận hành của mỗi gia đình.

Người tiêu tiền "to": Khi đồng tiền không còn được trân trọng

Trong xã hội hiện đại, không ít người mắc thói quen chi tiêu phung phí. Có nhóm người sinh ra trong nhung lụa, được thừa hưởng tài sản từ cha mẹ mà không cần lao động cực nhọc. Vì chưa từng nếm trải sự vất vả để kiếm từng đồng, họ dễ dàng xem nhẹ giá trị của đồng tiền, tiêu xài chỉ vì hứng thú, không cần suy nghĩ.

Trẻ em lớn lên trong môi trường này cũng dần hình thành tư duy "có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu", không biết quý trọng những gì mình đang có. Tiền với họ là thứ luôn sẵn có, nên chi tiêu theo cảm xúc trở thành thói quen khó bỏ.

Trong xã hội hiện đại, không ít người mắc thói quen chi tiêu phung phí.
Trong xã hội hiện đại, không ít người mắc thói quen chi tiêu phung phí.

Ngược lại, có những người xuất thân nghèo khó, nhưng khi trưởng thành lại sa vào cuộc sống đua đòi. Họ khao khát thể hiện, chạy theo vật chất để khỏa lấp quá khứ thiếu thốn, rơi vào vòng xoáy tiêu xài vô tội vạ. Câu nói “con nhà lính, tính nhà quan” mô tả đúng kiểu người này.

Ví dụ, nhiều người dù thu nhập chưa ổn định nhưng vẫn vay tiền mua xe, sắm sửa hàng hiệu chỉ để "bằng bạn bằng bè". Trong khi người giàu biết đầu tư sinh lời thì người nghèo lại vung tay quá trán, đến khi cần tiền thì rơi vào cảnh trắng tay.

Người có thời gian rảnh "to": Khi lười biếng trở thành thói quen

Thời gian là tài sản quý giá, nhưng nhiều người lại vô tình lãng phí nó vào những việc vô nghĩa. Trong khi có người dùng từng phút để học hỏi, rèn luyện kỹ năng, thì cũng có không ít người chỉ biết ăn chơi, tụ tập, để thời gian trôi qua trong vô định.

Thời gian là tài sản quý giá, nhưng nhiều người lại vô tình lãng phí nó vào những việc vô nghĩa.
Thời gian là tài sản quý giá, nhưng nhiều người lại vô tình lãng phí nó vào những việc vô nghĩa.

Người biết quý trọng thời gian thường có xu hướng học tập không ngừng, sẵn sàng làm thêm, đọc sách, phát triển bản thân. Nhờ đó, họ nâng cao năng lực và mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp tốt hơn.

Ngược lại, những ai để mặc thời gian trôi qua, không định hướng, không mục tiêu, sẽ dần đánh mất chính mình. Họ chỉ hành động khi mọi thứ đã trở nên cấp bách, và đến cuối đời mới nhận ra rằng mình chẳng có gì trong tay – cả thành tựu lẫn tương lai.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Bảo Ninh
Từ khóa: trong nhà phúc lộc