Phụ nữ là để yêu, không phải là thứ để đàn ông mang ra cá cược hay đùa giỡn

( PHUNUTODAY ) - Càng tin vào những lời hứa của đàn ông thì đàn bà càng khổ, càng chuốc lấy những thất vọng, u buồn mà thôi. Đàn bà muốn sung sướng thì phải bớt nghe, bớt tin và bớt hi vọng quá nhiều ở người đàn ông.

Trên đời này có hai thứ không bao giờ được mang ra để cá cược hay đùa giỡn đó chính là tình yêu và phụ nữ. Rất nhiều người đàn ông nghĩ rằng phụ nữ ngoài kia đầy rẫy, mình thích chơi đùa ai cũng được. Thế nhưng đàn ông ạ, nếu đã không cho người phụ nữ được tình yêu thì đừng bao giờ làm tổn thương trái tim của họ.

Đàn ông rất nhiều kẻ trăng hoa, xem tình yêu không ra gì. Trong khi đó đàn bà lại sống quá thiếu lý trí, họ chẳng biết đâu là thứ tình cảm thoáng qua, đâu là thật lòng.

(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

Khi yêu, người đàn ông nào nói rằng họ đến với phụ nữ bằng sự chân thành, nhưng rồi sau cùng lại ruồng bỏ, để người phụ nữ phải ôm ngực trái mà đau lòng. Cả đời người phụ nữ coi tình yêu là trên hết, dành tất cả mọi thứ mình có để vun đắp cho người đàn ông và gia đình.

Vậy nhưng phụ nữ, tình yêu của đàn ông đôi khi chỉ là tính nhất thời, nên phụ nữ đừng vì lời hứa hẹn ngọt ngào của anh ta mà nghĩ rằng đời này mình sẽ hạnh phúc.

Càng tin vào những lời hứa của đàn ông thì đàn bà càng khổ, càng chuốc lấy những thất vọng, u buồn mà thôi. Đàn bà muốn sung sướng thì phải bớt nghe, bớt tin và bớt hi vọng quá nhiều ở người đàn ông.

Đàn bà có nhiều cái dại đó là lúc nào say lòng vì một người đàn ông đào hoa, họ dốc hết tâm can để yêu và rồi sau cùng nhận ra mình chỉ là tạm bợ, là trò đùa của người đàn ông.

(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

Đàn bà được ví như bông hoa xinh đẹp, mạnh mẽ như là cỏ dại, bởi thế nên dù là hoa hay cỏ thì đàn bà đều đáng nhận được yêu thương, che chở và bao bọc. Chứ không phải là một thứ gì đó để đàn ông mang ra đùa cợt và chơi bời.

Đàn ông đừng nghĩ mình chơi bời được nhiều người phụ nữ thì mình hả hê chiến thắng. Một kẻ coi thường tình yêu thì sớm muộn cũng nhận quả báo mà thôi.

Sau cùng thì đàn bà chỉ cần nhớ rằng mình hãy cứ yêu lấy bản thân mình, đừng trông chờ vào người đàn ông nào cả. Chọn chồng hãy chọn thật kỹ, đừng dại kết hôn bừa rồi hôn nhân ngập trong nước mắt. Thay vì kiếm người đàn ông hoàn hảo thì hãy tìm người đàn ông có đạo đức, mẫu mực và một lòng thủy chung.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn