Những người phụ nữ sống tích cực và lan tỏa giá trị đẹp cho cộng đồng

09:37, Thứ sáu 18/09/2026

( PHUNUTODAY ) - Những người phụ nữ sống tích cực đang biến nhiều việc làm rất đỗi đời thường thành sức lan tỏa khiến cả cộng đồng cùng thay đổi.

Có những người phụ nữ sống tích cực chẳng cần làm điều gì lớn lao, chỉ từ một lần sẻ chia, một phần quà hay sự đồng hành đúng lúc cũng đủ để tiếp thêm hy vọng cho người khác. Khi những việc tử tế ấy được nối dài bởi nhiều bàn tay, chúng dần tạo nên sức lan tỏa, góp phần làm cộng đồng trở nên tốt đẹp hơn.

Người phụ nữ chọn cách sống có ích từ những việc rất đời thường

Từ năm 2021, bà Võ Thị Xuân Mai, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Thôn 2, xã Diên Điền, đã chọn cho mình một cách sống giản dị: “sống có ích cho đời”. Công việc tạp vụ, chăm sóc người cha lớn tuổi và hai con nhỏ không ngăn bà dành thời gian kết nối hội viên, chia sẻ những câu chuyện thiết thực cũng như cùng nhau làm những việc có ích cho cộng đồng.

Để nhiều phụ nữ có thể tham gia, bà Mai thường tổ chức sinh hoạt vào buổi tối. Những buổi gặp không chỉ nói về vệ sinh môi trường, phòng tránh lừa đảo trực tuyến hay chăm sóc sức khỏe. Đây còn trở thành nơi những câu chuyện đẹp được chia sẻ, những người phụ nữ sống tích cực được giới thiệu và tinh thần cùng nhau góp sức được lan tỏa.

Từ những con đường hoa đến mô hình “5 không, 3 sạch”, từ việc vận động chị em tập thể dục đến duy trì các hoạt động cộng đồng, bà Mai chọn cách bắt đầu từ những điều gần gũi nhất. Với những đóng góp ấy, bà được Trung ương Hội LHPN Việt Nam ghi nhận danh hiệu “Phụ nữ tiêu biểu” năm 2025.

ba-vo-thi-xuan-mai-chon-cach-lan-toa-gia-tri-song-tich-cuc-tu-nhung-viec-gian-di

Bà Võ Thị Xuân Mai chọn cách lan tỏa giá trị sống tích cực từ những việc giản dị.

Những việc tử tế được nối dài trong cộng đồng

Một trong những cách bà Mai tạo nguồn lực giúp đỡ người khó khăn là vận động hội viên tiết kiệm qua 300 con heo đất. Mỗi năm, nguồn quỹ này được dùng để hỗ trợ khoảng 2 - 3 trường hợp là trẻ mồ côi hoặc phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo. Những khoản tiết kiệm nhỏ, khi được góp lại, có thể trở thành điểm tựa đúng lúc cho một gia đình.

Riêng năm 2025, bà vận động 10 triệu đồng giúp hai hộ khó khăn sửa nhà vệ sinh, đồng thời kết nối thêm các nguồn lực để chăm lo cho phụ nữ, trẻ em trong dịp Tết. Điều đáng quý nằm ở chỗ sự giúp đỡ không dừng lại ở những món quà trước mắt mà còn hướng đến việc mở thêm cơ hội để phụ nữ sống tích cực và tự chủ cuộc sống.

Từ năm 2022, bà Mai nhận đỡ đầu em Đỗ Nguyễn Châu Anh, sinh năm 2015, có hoàn cảnh khó khăn vì cha đã mất. Mỗi năm học, bà lại chuẩn bị quần áo, sách vở, cặp và đồ dùng học tập cho em, đồng thời kết nối thêm người hỗ trợ. Sự đồng hành bền bỉ ấy cho thấy đôi khi điều một người cần không chỉ là một món quà, mà là cảm giác không bị bỏ lại phía sau.

Phụ nữ sống tích cực làm cộng đồng tốt lên

Những câu chuyện từ cơ sở cũng phản ánh một bức tranh rộng hơn về hoạt động an sinh xã hội. Năm 2025, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ hơn 8.500 hộ nghèo, cận nghèo, với tổng giá trị hơn 8 tỷ đồng thông qua nhiều hình thức như ngày công, cây con giống và hỗ trợ sinh kế.

Nguồn lực ấy không chỉ giúp một gia đình vượt qua khó khăn trước mắt mà còn tạo thêm điều kiện để họ từng bước ổn định cuộc sống. Các cấp Hội cũng duy trì nhiều chương trình hỗ trợ vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật và đào tạo nghề, giúp hơn 174.000 hội viên, phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn vay.

dua-su-se-chia-den-gan-hon-voi-hoan-canh-can-duoc-giup-do

Những bàn tay cùng góp sức đưa sự sẻ chia đến gần hơn với hoàn cảnh cần được giúp đỡ.

Trong những thời điểm khó khăn, sự chung tay ấy càng trở nên rõ nét. Khi thiên tai xảy ra, những người phụ nữ đã cùng nhau nấu 12.500 suất ăn, đóng góp gần 14.000 ngày công để di chuyển tài sản, vật nuôi và dọn dẹp nhà cửa. Những việc tưởng như rất nhỏ ấy, khi xuất hiện đúng lúc, lại có thể giúp một gia đình cảm thấy họ không đơn độc giữa lúc hoạn nạn.

Những hành động nhỏ tạo thành một vòng tròn tử tế

Tinh thần ấy tiếp tục được nối dài qua chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Mẹ đỡ đầu” hay “Mái ấm tình thương”. Riêng chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã kết nối người nhận đỡ đầu cho hơn 2.300 trẻ mồ côi, với mức hỗ trợ từ 300.000 - 700.000 đồng mỗi tháng.

Ở những nơi khác, sự tử tế có thể bắt đầu từ một căn nhà, một phần quà hay một lần ghé thăm đúng lúc. Như trường hợp chị Lương Thị Lá ở xã Thường Xuân được hỗ trợ xây nhà mới trước Tết 2026, hay những chuyến thăm, trao quà đến phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. 

Khi sự giúp đỡ đến đúng lúc, nó không chỉ giải quyết một khó khăn mà còn trao cho người nhận thêm niềm tin để bước tiếp. Có lẽ giá trị đẹp nhất của những phụ nữ sống tích cực không nằm ở việc họ đã làm được bao nhiêu việc, mà ở khả năng khiến người khác cũng muốn chung tay.

Một người bắt đầu bằng một phần quà, một người góp vài đồng tiết kiệm, người khác lại trao thời gian và công sức. Từ những điều nhỏ bé ấy, một vòng tròn tử tế dần được hình thành và tiếp tục lan xa, xây dựng cộng đồng tốt đẹp hơn.

 
chia sẻ bài viết
Theo dõi Phunutoday trên Google News
Chọn Phụ Nữ Today làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
chia sẻ bài viết
Theo dõi Phunutoday trên Google News
Chọn Phụ Nữ Today làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Thu Hà

Chọn Phụ Nữ Today làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Phụ Nữ Today trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=phunutoday.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Phụ Nữ Today để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên

Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.

Tìm kiếm theo tên hoặc trang web
phunutoday.vn
P
Phụ Nữ Today phunutoday.vn

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Phụ Nữ Today là đã hoàn thành.