Khi hình ảnh hung dữ bước vào không gian sống
Không ít người yêu thích những hình ảnh mạnh mẽ như hổ, báo, sói, đại bàng hay các loài thú săn mồi. Chúng thường xuất hiện trên tranh treo tường, tượng trang trí hoặc đồ mỹ nghệ với ý nghĩa thể hiện quyền lực, bản lĩnh hay cá tính riêng. Tuy nhiên, không gian sinh hoạt hằng ngày lại không phải nơi lý tưởng cho những hình ảnh mang tính đối kháng cao như vậy.
Trong đời sống thường nhật, con người cần cảm giác an toàn và thư giãn. Những hình ảnh hung dữ, đặc biệt là khi được đặt ở phòng khách, hành lang hoặc phòng ngủ, có thể vô tình tạo nên cảm giác căng thẳng, nặng nề. Với trẻ nhỏ, người lớn tuổi hoặc người có tâm lý nhạy cảm, việc thường xuyên nhìn thấy những hình ảnh này dễ gây bất an, giật mình, thậm chí ảnh hưởng đến giấc ngủ.
Nhiều gia đình sau khi thay thế các bức tranh thú dữ bằng tranh phong cảnh, sinh hoạt đời thường hoặc hình ảnh thiên nhiên đã nhận ra sự thay đổi rõ rệt: không gian nhẹ nhàng hơn, tâm trạng dễ chịu hơn, các thành viên cũng cảm thấy thoải mái khi trở về nhà sau một ngày dài.
Vẻ đẹp sắc lạnh của những món đồ sắc nhọn
Trong xu hướng trang trí cá tính, không ít gia đình sưu tầm các món đồ kim loại, vật trang trí có hình dáng góc cạnh, sắc nhọn như kiếm mô phỏng, sừng thú, đồ mỹ nghệ bằng thép hoặc kim loại nặng. Thoạt nhìn, những món đồ này tạo ấn tượng mạnh, khác biệt và độc đáo.
Thế nhưng, chính sự sắc lạnh đó lại tiềm ẩn nhiều rủi ro trong sinh hoạt. Chỉ một va chạm bất cẩn cũng có thể gây trầy xước, chấn thương, đặc biệt nguy hiểm với trẻ em và người cao tuổi. Ngoài yếu tố an toàn, các vật dụng nhiều góc cạnh còn khiến không gian trở nên cứng nhắc, thiếu đi sự ấm áp vốn có của một mái nhà.
Trên thực tế, con người có xu hướng cảm thấy dễ chịu hơn khi sống trong môi trường có đường nét mềm mại, bo tròn. Không gian như vậy giúp giảm căng thẳng, tạo cảm giác thư giãn và gần gũi – điều mà bất kỳ gia đình nào cũng mong muốn duy trì lâu dài.
Hoa khô, hoa giả và cảm giác “đứng yên” của không gian
Hoa khô và hoa giả từng là lựa chọn phổ biến vì tiện lợi, không cần chăm sóc, không phải thay nước hay lo hoa héo. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, những vật trang trí này lại bộc lộ nhiều hạn chế.
Hoa giả rất dễ bám bụi, khó vệ sinh triệt để. Khi để lâu ngày, chúng bạc màu, biến dạng, thậm chí phát sinh mùi khó chịu. Hoa khô thì dễ vỡ vụn, tạo cảm giác cũ kỹ, thiếu sức sống. Một không gian sống với quá nhiều đồ trang trí “đã chết” vô tình mang lại cảm giác trì trệ, xuống cấp, không còn sự tươi mới cần thiết.
Nhiều người sau khi dọn dẹp nhà cửa mới nhận ra rằng, thà để không gian thoáng đãng còn hơn bày biện những món đồ trang trí đã mất đi giá trị thẩm mỹ. Nếu có điều kiện, cây xanh thật hoặc hoa tươi thay định kỳ không chỉ giúp ngôi nhà sinh động hơn mà còn góp phần cải thiện chất lượng không khí và tinh thần của người sống trong đó.
Sự chủ quan với thiết bị gia dụng kém chất lượng
Một trong những nguy cơ lớn nhất nhưng lại thường bị xem nhẹ chính là việc sử dụng thiết bị gia dụng không rõ nguồn gốc. Không ít người bị thu hút bởi mức giá rẻ, mẫu mã bắt mắt hoặc các chương trình khuyến mãi hấp dẫn mà bỏ qua yếu tố an toàn.
Thực tế cho thấy, các thiết bị kém chất lượng có nguy cơ rò điện, chập cháy hoặc sinh nhiệt không ổn định, tiềm ẩn rủi ro cho cả gia đình. Đặc biệt, những thiết bị liên quan trực tiếp đến thực phẩm và nước uống nếu không đạt tiêu chuẩn có thể gây ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe mà người dùng khó nhận ra ngay.
Giữ trong nhà những món đồ như vậy chẳng khác nào đặt một mối nguy âm thầm ngay trong không gian sinh hoạt. Tiết kiệm trước mắt nhưng phải đánh đổi bằng sự an toàn và sức khỏe về lâu dài là điều không đáng.
Giàu có không nằm ở số đồ bạn sở hữu
Một ngôi nhà thực sự đáng sống không được đo bằng số tiền đã bỏ ra để mua sắm, mà bằng cảm giác an yên khi bước vào. Biết chọn lọc những gì nên giữ, nên bỏ, nên thay thế chính là biểu hiện của sự giàu có bền vững và tỉnh táo.
Không phải mê tín, cũng không phải kiêng kỵ mơ hồ. Tránh xa những vật dụng gây căng thẳng, mất an toàn hay ảnh hưởng xấu đến sức khỏe là cách mỗi người tự bảo vệ bản thân và gia đình mình. Đôi khi, bỏ bớt một vài món đồ không cần thiết lại chính là cách tốt nhất để giữ gìn hạnh phúc lâu dài.
*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm