Sau thời khắc chuyển giao năm mới, quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội đã biến thành... bãi rác.
Vỏ chai, vỏ bia vứt lung tung khắp đường |
Túi ni-lông, hộp đồ ăn... cũng được "gửi lại" quảng trường Nhà hát Lớn Hà Nội sau thời khắc đón năm mới |
Mặt đường nhem nhuốc |
Người dân thoảii mái vô tư vứt rác xuống lòng đường |
Kể cả trong đêm Noel mới diễn ra 6 ngày trước đó, những công dân Thủ đô ưu tú cũng vô tư thả rác quanh hồ Gươm sau khi thích thú vãn cảnh hồ. |
Những tiểu thương ngang nhiên trải chiếu kiếm khách giẫm lên cỏ mà không có một lực lượng chức năng nào nhắc nhở |
Người ngồi lên rác thải, ngay cả hàng gạch bao quanh vườn cỏ cũng bị hư hỏng |
Những hình ảnh này khiến người ta băn khoăn về tính khả thi của đề án Hà Nội cần thanh lịch để chống chửi tục, giẫm hoa. |
GS Chu Hảo đã từng nói, một nửa cái bánh mỳ vẫn là cái bánh mỳ, còn một nửa sự thật có khi là sự giả dối,. “Một nửa văn minh” ở đây chắc là cái gì đó còn tệ hại hơn. Đó là thói ích kỷ, vô trách nhiệm, thiếu văn hóa. Quả đúng không sai khi người ta nói người Hà Nội bây giờ “dễ tính”, đến đi ăn mà cũng chấp nhận nghe chủ quán quát tháo, mắng chửi thì thật là lạ lùng. |
Đi ra chợ mua hàng mặc cả cũng bị chửi, đến cơ quan y tế, công quyền cũng bị chửi, đi trên đường bị chửi té tát thậm chí có thể gây chiến tại chỗ |
Đi chùa là để cho tâm hồn thanh tịnh, nhưng bây giờ người ta cũng vin vào cớ đó để cầu may, cầu lộc, cầu tài. Thế là bao nhiêu tiền họ cứ nhét lấy nhét để thật đầy vào tay phật. Ở chùa Hà (Cầu Giấy), người ta đặt tiền bất cứ đâu: trên cây, hòn non bộ, ném xuống ao… vì thế nhà chùa phải huy động cả những chiếc rổ đặt tại một số điểm ở sân chùa. |
Không đặt được tiền thì nhét |
Mồm sư tử đá cũng bị nhét tiền |
Tượng chùa Bái Đính cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự |
không đặt được tiền vào chuông, người ta buộc tiền vào dây chuông |
Hiện nay, tại Hà Nội, có một sự mâu thuẫn như thế này, trong khi người dân giữ nhà họ rất sạch, nhưng chỉ cần cách nhà khoảng chục mét, họ dễ dàng vứt rác. “Một nửa văn minh” ở đây chắc là thói ích kỷ, vô trách nhiệm, thiếu văn hóa. |