Đại dịch virus Corona hoành hành: Dân công sở ngồi làm việc vẫn đeo khẩu trang kín mít

( PHUNUTODAY ) - Giữa thời điểm dịch corona đang bùng phát và lây lan nhanh chóng, mọi người đã đeo khẩu trang mọi lúc, mọi nơi để phòng đại dịch.

Sau khi kết thúc kì nghỉ lễ thì mọi người đã quay trở lại thành phố để học tập và làm việc. Tuy nhiên, thời điểm này virus Corona lại đang bùng phát và đang lan rộng nên mọi người vô cùng lo ngại. Trước tình trạng này, nhiều người đã chủ động đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân trước đại dịch virus Corona.

Mọi người chủ động đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân.

Mọi người chủ động đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân.

Có thể thấy, thời điểm này, hầu hết mọi người đều đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng để bảo vệ bản thân mình và phòng tránh dịch bệnh. Đáng chú ý, không chỉ đeo khẩu trang khi ở ngoài đường mà dân công sở còn sử dụng khẩu trang cả trong văn phòng làm việc. Hình ảnh các nhân viên vừa đeo khẩu trang vừa làm việc trong văn phòng là điều không hề hiếm gặp trong thời điểm này. 

Các nhân viên đeo khẩu trang trong ngày khai xuân.

Các nhân viên đeo khẩu trang trong ngày khai xuân.

Các nhân viên đã đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân khỏi dịch virus Corona.

Các nhân viên đã đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân khỏi dịch virus Corona.

Dân công sở khoe ảnh check-in với khẩu trang.

Dân công sở khoe ảnh check-in với khẩu trang.

Đáng chú ý, có nhiều công ty, thay vì lì xì cho nhân viên nhân dịp năm mới đã chuyển sang tặng khẩu trang để bảo vệ bản thân. Những ngày qua, đã có rất nhiều bạn trẻ đăng tải bức ảnh đi làm của mình và cả công ty để tránh lây nhiễm virus Corona đã gây được rất nhiều sự chú ý của mọi người. Vậy nên, những hình ảnh tốp nhân viên đeo khẩu trang kín như bưng, chụp ảnh check-in đăng tải trên mạng xã hội không hề hiếm gặp trong những ngày này.

Vừa đeo khẩu trang vừa làm việc là hình ảnh không hề hiếm trong thời điểm này.

Vừa đeo khẩu trang vừa làm việc là hình ảnh không hề hiếm trong thời điểm này.

Tính đến 15h20 ngày 30/1, có 3 trường hợp là công dân Việt Nam dương tính với virus corona gồm 2 người ở Hà Nội, 1 ở Thanh Hóa.

Trước tình trạng này, nhiều trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã quyết định cho sinh viên nghỉ học thêm nhiều ngày vì virus Corona. Theo đó, trường Đại học Bách Khoa, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Mỏ-Địa chất, Học viện Ngoại Giao, Đại học Thuỷ Lợi, Đại học Xây Dựng đã thông báo lùi thời gian quay lại học tập sau Tết thêm 1 tuần. 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn