Yêu xa đã là gì, bạn thân ở xa mới khổ: Khi có bạn thân ở xa, cảm giác sẽ thế nào?

( PHUNUTODAY ) - Sẽ có một ngày, bạn thân và bạn sẽ phải xa nhau để đi học, đi làm, thậm chí đi lấy chồng. Khi có bạn thân ở xa, cảm giác sẽ thế nào?

Bạn thân là gì?

ban than

1. Có bạn thân là điều tuyệt vời nhất trên đời. Bởi bạn sẽ có một chiến hữu đáng tin cậy để làm những chuyện điên rồ, thậm chí mỗi ngày kè kè ở bên như hình với bóng.

2. Những lúc có chuyện buồn, chán đời chán người, chỉ cần hú một tiếng là người kia có mặt, dành cả tiếng đồng hồ để tâm sự nỉ non.

3. Bạn thân là người đồng điệu về tâm hồn, sở thích, giống như tri kỷ từ kiếp trước.

4. Thậm chí giữa 2 người không có điểm chung, họ vẫn dành thời gian bên cạnh bạn, chấp nhận sở thích, thói quen của bạn.

5. Người yêu ở bên bạn những lúc bạn xinh đẹp. Nhưng bạn thân sẽ ở bên bạn những lúc bạn xấu xí và thảm hại nhất.

Nhưng rồi sẽ có một ngày, bạn thân và bạn sẽ phải xa nhau để đi học, đi làm, thậm chí đi lấy chồng. Vậy là cặp đôi thân thiết như hình với bõng, bỗng nhiên phải cách xa "muôn trùng vạn dặm", muốn gặp cũng khó, cảm giác ấy thực sự còn khó chịu hơn cả yêu xa. 

Vậy khi có bạn thân ở xa, cảm giác sẽ thế nào?

ngaynaybantriky12cunghoangdao2

1. Là buồn bã, nhung nhớ chẳng kém yêu xa.

2. Là chạnh lòng, ghen tuông khi bạn thân đăng ảnh đi chơ với một người bạn mới.

3. Là khi muốn đi ăn nhưng chẳng biết rủ ai, muốn đi hát nhưng chẳng biết hát với ai, muốn tâm sự nhưng chẳng biết phải tìm ai để tâm sự.

4. Là nhớ nhưng lực bất tòng tâm, phải chờ đợi ngày lễ, tết mới có cơ hội đoàn tụ. 

5. Là nhắn tin thì nhạt như nước ốc, nhưng hễ gặp nhau sẽ rôm rả vô cùng. 

6. Là khi có chuyện phải tự mình giải quyết.

7. Là khi muốn đi chơi ở đâu đó, phải tập cách tự đi một mình. 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn