Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như không phải vợ chồng hợp pháp?

( PHUNUTODAY ) - Mới đây, thông tin Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như không phải vợ chồng hợp pháp khiến fan của cặp đôi hoang mang.

Vào ngày 31/7/2016, Hoắc Kiến Hoa - Lâm Tâm Như đã tổ chức hôn lễ tại Bali (Indonesia). Theo tiết lộ của truyền thông Đài Loan, trước đám cưới, cặp đôi vàng Cbiz đã đăng ký kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Tuy vậy, blogger có tiếng trong giới giải trí - Tống Tổ Đức mới đây đã lên tiếng phủ nhận thông tin này.

hoac-kien-hoa-1

Hoắc Kiến Hoa - Lâm Tâm Như đã tổ chức hôn lễ tại Bali (Indonesia).

Anh này cho hay: "Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa không có giấy đăng ký kết hôn". Theo chia sẻ từ Tống Tổ Đức, Lâm Tâm Như mang thai để ép Hoắc Kiến Hoa kết hôn. Tuy nhiên, Hoắc Kiến Hoa không phải là người nói gì làm đấy. Anh đồng ý tổ chức hôn lễ nhưng không đăng ký kết hôn vì sợ ràng buộc luật pháp. Thông tin này đang khiến dư luận hoang mang.

hoac-kien-hoa-3

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đá đón con gái đầu lòng. 

Trước đó, Lâm Tâm Như sinh con gái đầu lòng ở bệnh viện Trung Sơn, Đài Bắc, Đài Loan vào tối 6/1 (giờ địa phương).

Trang Apple (Đài Loan) đưa tin Hoắc Kiến Hoa có mặt kịp thời lúc vợ sinh. Nam diễn viên Hoa Thiên Cốt hy vọng con gái sẽ xinh đẹp và có tính cách giống mẹ.

Triệu Vy viết: “Hoàn Châu cách cách đời thứ hai đã có thêm một thành viên mới”. Phạm Băng Băng cũng nhanh chóng động viên trên trang cá nhân: “Tâm Như yêu quý, thật sự đã rất vất vả. Chúc công chúa nhỏ khỏe mạnh, hạnh phúc, có thể trưởng thành vô tư lự”.

Lâm Tâm Như kết hôn với Hoắc Kiến Hoa vào ngày 31/7/2016 tại Bali (Indonesia). Thời điểm kết hôn có tin đồn Lâm Tâm Như mang bầu “ngoài kế hoạch” nên ép Hoắc Kiến Hoa cưới sớm. Sau khi cưới, "Hạ Tử Vy" giữ kín chuyện mang thai. Hơn một tháng trước, cô mới công khai ảnh chụp bụng bầu.

Theo:  khoevadep.com.vn