Hướng dẫn cách tết tóc kiểu châu phi

( PHUNUTODAY ) - Có bao giờ các bạn thắc mắc không biết kiểu tết tóc châu phi sẽ thực hiện kiểu gì và có không? Vậy để có thể tìm câu trả lời thì các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách thực hiện cách tết tóc kiểu Châu Phi nhé!

Hướng dẫn cách tết tóc kiểu châu phi

Cách tết tóc kiểu Châu phi không chỉ thu hút những cô nàng cá tính hay mang đậm dấu ấn của riêng mình mà ngay cả với những cô nàng điệu đà cũng không thể chối từ sức hấp dẫn của kiểu tóc đẹp-độc-lạ này đâu.

Hướng dẫn cách tết tóc kiểu châu phi

Kiểu 1: Tóc mái xoắn lạ mắt

Bước 1: Phân chia tỉ lệ tóc

+ Đầu tiên, các bạn hãy xác định phần tóc phủ để che đi dấu tích của cặp ghim trước sau đó lấy phần tóc đó để riêng.

Bước 2: Thực hiện

huong-dan-cach-tet-toc-kieu-chau-phi-phunutoday.vn

 

+ Sau đó, ta bắt đầu xoắn từng đường tóc nhỏ bằng cách lấy 1 lọn tóc nhỏ phía trên mang tai, rồi vừa xoắn vừa lấy thêm tóc để được 1 đường tóc thẳng ra phía sau.

+ Cố định phần đường tóc vừa xoắn bằng cặp ghim.

+ Tiếp tục tạo đường tóc thứ 2 rồi đến dường tóc thứ 3.

Bước 3: Chỉnh sửa

+ Bước cuối cùng là bạn bỏ phần tóc phủ đã để riêng trước đó ra là hoàn thành rồi nhé!

Kiểu 2: Tết tóc kiểu Châu Phi lệch 1 bên

Bước 1: Chia tỉ lệ tóc:

+ Đầu tiên, bạn rẽ ngôi tóc mái lệch, để lại một phần tóc đủ để bạn thực hiện tết tóc trước khi tạo kiểu

Bước 2: Thực hiện:

huong-dan-cach-tet-toc-kieu-chau-phi-1-phunutoday.vn

 

+ Đối với phần tóc bên còn lại chúng ta sẽ bện để làm giả phần tóc cạo.

+ Sau đó, bạn tạo ít nhất 3 phần tóc tết kiểu Pháp bắt đầu từ phần trán trước mai tai kéo dài dần ra phía sau.

+ Phần tóc tết cuối cùng sẽ nằm phía trên vành tai. Dùng đầu ngón tay hoặc đuôi lược nhọn chia tóc thành 3 phần bằng nhau, tạo đường ranh giới rõ ràng.

+ Trước khi bện hãy buộc gọn các phần tóc không liên quan vì nếu bạn chưa quen tay rất dễ kéo lung tung sang các lọn tóc khác. Phần tóc để thả, chúng ta có thể đánh rối nhẹ để tạo độ bồng bềnh cho tóc.

Bước 3: Chỉnh sửa và hoàn thiện:

+ Bước cuối cùng là để làm tóc mượt mà để tóc vào nếp hoặc dùng máy uốn xoăn tạo lọn nếu bạn muốn có phong cách sang trọng, xinh đẹp hơn.

Vậy là các bạn đã thực hiện xong kiểu tóc đáng yêu này rồi nhé!

Theo:  khoevadep.com.vn copy link