Cập nhật dịch Covid-19 ngày 9/4: Số người nhiễm bệnh trên toàn cầu đã vượt 1,5 triệu

( PHUNUTODAY ) - Thế giới ghi nhận hơn 1,5 triệu ca mắc Covid-19 trong đó hơn 88.000 người đã tử vong.

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, thế giới hiện có 1.511.104 ca nhiễm và 88.338 ca tử vong do Covid-19. Dịch bệnh đã lây lan đến 209 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca nhiễm mới và tử vong tăng lần lượt 96.366 và 7.079 ca so với hôm qua. Trong hơn 1,5 tỷ ca nhiễm bệnh, 328.661 người đã hồi phục.

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 9/4 tại Trung Quốc

Trung Quốc - nơi được cho là điểm khởi phát của Covid-19 tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới ngoại nhập tăng cao.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) hôm nay thông báo nước này ghi nhận 63 ca nhiễm mới, tăng một ca so với một ngày trước. 61/63 ca là bệnh nhân "nhập khẩu" từ nước ngoài vào lãnh thổ Trung Quốc. Nước này cũng có thêm hai ca tử vong, nâng số người chết lên 3.335 trong tổng số 81.865 ca nhiễm.

Tổng số ca bệnh "ngoại nhập" ở Trung Quốc tính đến ngày 8/4 là 1.103, hầu hết là du học sinh trở về nước. Bên cạnh đó, nước này cũng ghi nhận nhiều ca nhiễm Covid-19 không có triệu chứng bệnh.

cap-nhat-dich-covid-19-ngay-9-4-01

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 9/4 tại Mỹ

Mỹ hiện đang là "ổ dịch" lớn nhất thế giới. Tính đến hết ngày 8/4, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở nước này đã lên tới 427.101 người, tăng hơn 26.766 người một ngày trước đó và chiếm gần 1/3 tổng số ca nhiễm toàn cầu.

Trong vòng 24 giờ qua, nước ngày cũng ghi nhận gần 2.000 ca tử vong, đánh dấu kỷ lục mới trong ngày của Mỹ, nâng tổng số người thiệt mạng vì Covid-19 lên 14.668 người.

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 9/4 tại châu Âu

Anh là "ổ dịch" lớn thứ năm châu Âu với 60.733 người nhiễm. Ngày 8/4, Anh cũng đạt kỷ lục về số ca tử vong trong ngày kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát nước này. Số liệu thống kế chính thức cho thấy, nước này có thêm 938 bệnh nhân Covid-19 tử vong tại các bệnh viện trong 24 giờ qua, nâng tổng số trường hợp thiệt mạng lên 7.097.

Báo The Guardian dẫn lời các chuyên gia nhận định, số ca tử vong trong thực tế nhiều khả năng cao hơn số liệu thống kê chính thức.

Italy vẫn là nước có tổng số ca tử vong vì dịch Covid-19 cao nhất thế giới với 17.669 trường hợp. Ngày 8/4, nước này ghi nhận thêm 542 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Italy đã lên tới con số 139.422. Để đối phó với dịch bệnh, nước này tiếp tục gia hạn lệnh phong tỏa đến ngày 13/4.

Tây Ban Nha có 6.278 ca nhiễm mới và 747 người chết, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 lên lần lượt 148.220 và 14.792. Nước này hiện đang là "ổ dịch" lớn nhất châu Âu và lớn thứ hai thế giới, chỉ đứng sau Mỹ.

Đức ghi nhận thêm 5.633 ca nhiễm mới và 333 trường hợp tử vong vì Covid-19 trong ngày 8/4, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt là 113.296 và 2.349.

Pháp ghi nhận thêm 3.881 ca nhiễm và 541 ca tử vong, nâng số tổng người nhiễm và thiệt mạng vì virus SARS-CoV-2 lên lần lượt 112.950 và 10.869. Nước này đã phong tỏa toàn quốc từ ngày 17/3, dự kiến đến 15/4. Tuy nhiên, chính quyền Pháp thông báo sẽ gia hạn phong tỏa để kiểm soát dịch bệnh.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn