Kim Jong Un ’hấp dẫn’ thế giới ra sao?

( PHUNUTODAY ) - Vừa được tạp chí châm biếm Mỹ The Onion gọi là Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh và đang dẫn đầu cuộc thăm dò ý kiến Nhân vật của năm 2012... Kim Jong Un đã cho thấy sức nóng của mình đối với thế giới.

Vừa được tạp chí châm biếm Mỹ The Onion gọi là Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh và đang dẫn đầu cuộc thăm dò ý kiến Nhân vật của năm 2012... Kim Jong Un đã cho thấy sức nóng của mình đối với thế giới.

Đài KBS đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đang dẫn đầu cuộc thăm dò ý kiến Nhân vật của năm 2012 do tạp chí Time của Mỹ bình chọn.
Đài KBS đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đang dẫn đầu cuộc thăm dò ý kiến Nhân vật của năm 2012 do tạp chí Time của Mỹ bình chọn.

 

Hôm 30/11, tạp chí Time đã công bố danh sách đề cử Nhân vật của năm 2012, theo đó ông Kim Jong Un đứng đầu với 985.421 phiếu bầu, tiếp theo là Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi với 318.016 phiếu bầu và nhà hoạt động nhân quyền Pakistan 14 tuổi Malala Yousafzai với 150.881 phiếu bầu.
Hôm 30/11, tạp chí Time đã công bố danh sách đề cử Nhân vật của năm 2012, theo đó ông Kim Jong Un đứng đầu với 985.421 phiếu bầu, tiếp theo là Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi với 318.016 phiếu bầu và nhà hoạt động nhân quyền Pakistan 14 tuổi Malala Yousafzai với 150.881 phiếu bầu.

 

 Trước đó, ông Kim Jong Un đã được tạp chí Time của Mỹ rất quan tâm khi ông vừa mới lên cầm quyền, hình ảnh nhà tân lãnh đạo đã được đưa lên trang nhất của tạp chí này cùng bài viết  Thế giới bí hiểm của Kim Jong-Un - nhà lãnh đạo chưa qua kiểm chứng của quốc gia hạt nhân Bắc Triều Tiên cùng hàng loạt tin tức liên quan.
Trước đó, ông Kim Jong Un đã được tạp chí Time của Mỹ rất quan tâm khi ông vừa mới lên cầm quyền, hình ảnh nhà tân lãnh đạo đã được đưa lên trang nhất của tạp chí này cùng bài viết Thế giới bí hiểm của Kim Jong-Un - nhà lãnh đạo chưa qua kiểm chứng của quốc gia hạt nhân Bắc Triều Tiên cùng hàng loạt tin tức liên quan.

 

Hồi tháng 4/2012, trong danh sách 100 người ảnh hưởng nhất thế giới cũng có mặt của Kim Jong Un. Trong phần viết về Kim Jong Un, báo Time nói họ lựa chọn ông vì “sự sẵn lòng bảo vệ những lý tưởng chính trị bằng vũ khí”.
Hồi tháng 4/2012, trong danh sách 100 người ảnh hưởng nhất thế giới cũng có mặt của Kim Jong Un. Trong phần viết về Kim Jong Un, báo Time nói họ lựa chọn ông vì “sự sẵn lòng bảo vệ những lý tưởng chính trị bằng vũ khí”.

 

Ông Kim Jong Un cũng lọt vào danh sách Time 100 năm 2011 và danh sách Nhân vật của năm năm 2010.
Ông Kim Jong Un cũng lọt vào danh sách Time 100 năm 2011 và danh sách Nhân vật của năm năm 2010.

 

Gần đây, tạp chí châm biếm Mỹ The Onion gọi lãnh đạo Bắc Triều Tiên 29 tuổi Kim Jong Un là Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh. Cần chú ý rằng tạp chí The Onion thường xuyên xuất bản các tin tức theo một phong cách không dễ dàng nhận biết khi nào các nhà báo đang đùa cợt hoặc mỉa mai, và khi nào họ thông tin nghiêm túc.
Gần đây, tạp chí châm biếm Mỹ The Onion gọi lãnh đạo Bắc Triều Tiên 29 tuổi Kim Jong Un là Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh. Cần chú ý rằng tạp chí The Onion thường xuyên xuất bản các tin tức theo một phong cách không dễ dàng nhận biết khi nào các nhà báo đang đùa cợt hoặc mỉa mai, và khi nào họ thông tin nghiêm túc.

 

Trong bài báo có đoạn viết:
Trong bài báo có đoạn viết: "Với vẻ ngoài dễ gây thiện cảm, khuôn mặt tròn, nét duyên dáng phảng phất chút trẻ con cộng thêm một hình thể mạnh mẽ và vững chắc, người đàn ông đến từ Bình Nhưỡng là ước mơ của mọi người phụ nữ."

 

Tờ tạp chí bày tỏ sự hứng thú về toàn bộ đặc điểm bên ngoài của lãnh đạo Bắc Triều Tiên, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến
Tờ tạp chí bày tỏ sự hứng thú về toàn bộ đặc điểm bên ngoài của lãnh đạo Bắc Triều Tiên, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến "gu ăn mặc, kiểu tóc ngắn, và, tất nhiên, nụ cười nổi tiếng". Biên tập viên của chuyên mục Phong cách & Giải trí tờ báo này Mariss Blake Zvebey cho rằng phu nhân của ông Kim Jong-un bà Ri Sol Ju "chắc chắn rất may mắn".

 

Kế vị người cha quá cố vào cuối năm 2011, đến tháng 4/2012 ông Kim Jong Un đã khiến thế giới chú ý với vụ phóng tên lửa mang vệ tinh dù vụ phóng này đã thất bại khi tên lửa phát nổ trên không trung rồi rơi xuống biển.
Kế vị người cha quá cố vào cuối năm 2011, đến tháng 4/2012 ông Kim Jong Un đã khiến thế giới chú ý với vụ phóng tên lửa mang vệ tinh dù vụ phóng này đã thất bại khi tên lửa phát nổ trên không trung rồi rơi xuống biển.

 

Ông Kim Jong Un cũng thực hiện một loạt những cải cách như: cho phép phụ nữ Triều Tiên đi giày cao gót; người dân được nghe nhạc phương Tây, được mua sắm hàng hóa xa xỉ nhập khẩu và đặc biệt là vụ bãi nhiễm các chức vụ của lãnh đạo quân sự có ảnh hưởng nhất của quân đội Triều Tiên là Tổng Tham mưu trưởng Ri Yong-ho hồi cuối tháng 7... Ông Kim cũng
Ông Kim Jong Un cũng thực hiện một loạt những cải cách như: cho phép phụ nữ Triều Tiên đi giày cao gót; người dân được nghe nhạc phương Tây, được mua sắm hàng hóa xa xỉ nhập khẩu và đặc biệt là vụ bãi nhiễm các chức vụ của lãnh đạo quân sự có ảnh hưởng nhất của quân đội Triều Tiên là Tổng Tham mưu trưởng Ri Yong-ho hồi cuối tháng 7... Ông Kim cũng "thoáng" hơn cha khi thường xuyên xuất hiện trước công chúng trong các sự kiện thể thao, văn hóa. Đồng thời, ông cũng nỗ lực xây dựng hình ảnh là một nhà lãnh đạo thân thiện, cởi mở, khác hẳn so với hình ảnh cha ông, cố Chủ tịch Kim Jong Il.

 

Dù tạo ra một phong cách mới nhưng Kim Jong Un không thay đổi các định hướng chính trị của Bình Nhưỡng. Ông tuyên bố tiếp tục chính sách ưu tiên cho quân đội mà cha mình đã tiến hành suốt gần 20 năm trị vì. Kim Jong Un từng tuyên bố luôn sẵn sàng thương lượng
Dù tạo ra một phong cách mới nhưng Kim Jong Un không thay đổi các định hướng chính trị của Bình Nhưỡng. Ông tuyên bố tiếp tục chính sách ưu tiên cho quân đội mà cha mình đã tiến hành suốt gần 20 năm trị vì. Kim Jong Un từng tuyên bố luôn sẵn sàng thương lượng "với tất cả các nước không có thái độ thù địch với Triều Tiên", nhưng cũng khẳng định "sự vượt trội về quân sự và kỹ thuật không còn chỉ nằm trong tay bọn đế quốc. Thời kỳ chúng ta bị đe dọa một cuộc tấn công nguyên tử từ nay đã chấm dứt".

 

Những ngày qua, thế giới lại xôn xao trước khi Triều Tiên thông báo sẽ tiến hành vụ phóng tên lửa tầm xa lần thứ hai trong năm nay từ ngày 10-22/12 sau một nỗ lực bất thành hồi tháng 4. Mỹ và các đồng minh khẳng định những vụ phóng này là các vụ thử trá hình tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.
Những ngày qua, thế giới lại xôn xao trước khi Triều Tiên thông báo sẽ tiến hành vụ phóng tên lửa tầm xa lần thứ hai trong năm nay từ ngày 10-22/12 sau một nỗ lực bất thành hồi tháng 4. Mỹ và các đồng minh khẳng định những vụ phóng này là các vụ thử trá hình tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn