Cập nhật dịch Covid-19 ngày 14/3: Italy có thêm 250 trường hợp tử vong chỉ trong 24 giờ

( PHUNUTODAY ) - Trong khi Trung Quốc đang dần kiểm soát được dịch Covid-19 thì châu Âu lại trở thành tâm dịch mới của thế giới.

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 14/3 tại Trung Quốc

Theo số liệu của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC), tính tới cuối ngày 13/3, toàn Trung Quốc đại lục có thêm 11 ca nhiễm Covid-19, 13 ca tử vong và 1.430 ca xuất viện.

Tính tới thời điểm hiện tại, Trung Quốc đại lục có tổng cộng 80.824 ca nhiễm, 3.189 ca tử vong và 65.541 ca xuất viện.

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 14/3 tại Hàn Quốc

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) ngày 14.3 cho biết nước này có thêm 107 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong ngày hôm qua, nâng tổng số ca nhiễm lên 8.086 ca. Số ca tử vong vì Covid-19 tính đến hiện tại là 72.

cap-nhat-dich-covid-19-14-3-01

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 14/3 tại Italy

Số ca tử vong vì Covid-19 ở Italy đã tăng vọt. Trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 250 trường hợp thiệt mạng vì dịch bệnh, nâng tổng số người tử vong vì Covid-19 lên 1.266, tức tăng 25%.

Trong khi đó, tổng số ca nhiễm ở Italy đã lên tới 17.660.

Đây gần như là mức tăng kỷ lục về số ca tử vong trong vòng 24 giờ đối với các quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới. Con số này chỉ thấp hơn mức 252 ca ghi nhận được ở Trung Quốc ngày 13/2.

Tỷ lệ tử vong do nhiễm Covid-19 ở Italy là 7%, cao hơn mức trung bình thế giới. Giới chức nước này giải thích nguyên nhân là do tỉ lệ người già cao và nạn nhân của dịch bệnh chủ yếu là người trên 80 tuổi với các chứng bệnh nền.

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 14/3 tại một số nước châu Âu khác

Tây Ban Nha là quốc gia châu Âu bị ảnh hưởng dịch bệnh nặng thứ hai sau Italy. Trong ngày 13/3, nước này ghi nhận 121 trường hợp tử vong, tăng 50%. Tổng số ca nhiễm của nước này cũng đã tăng lên 4.231.

Tính tới ngày 13/3, Thụy Sĩ đã có 1.125 ca bệnh, trong khi một ngày trước đó là 850 ca. Nước này đã quyết định đóng cửa các trường học để phòng dịch.

Tại Pháp, trong bối cảnh dịch bệnh lây lan nhanh tại châu Âu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã ban bố tình trạng dịch bệnh nghiêm trọng nhất tại nước này trong một thế kỷ qua, đồng thời yêu cầu đóng cửa toàn bộ các trường học và đại học trên phạm vi cả nước cho tới khi có lệnh mới.

Tháp Eiffel, công trình biểu tượng của Thủ đô Paris đã bắt đầu đóng cửa vô thời hạn từ 21h tối 13/3 (giờ địa phương, tức rạng sáng 14/3 giờ VN).

Các cuộc hội họp có quy mô từ 100 người trở lên cũng bị cấm.

Trong khi đó, một loạt quốc gia châu Âu như Ukraine, Balan, CH Cyprus đã thông báo sẽ đóng cửa biên giới với người nước ngoài trong ít nhất 2 tuần. Riêng Ukraine cho biết sẽ tạm dừng toàn bộ các hoạt động đường không.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn