Mẹ bầu ăn càng nhiều, IQ con càng thấp

08:56, Thứ hai 27/06/2011

( PHUNUTODAY ) - Một nghiên cứu mới đây được công bố trên tờ tạp chí quốc tế Obesity Reviews đã đưa ra khuyến cáo việc ăn uống cho 1 mà 2 này đã đẩy nhiều đứa trẻ tới các hội chứng IQ thấp, rối loạn ăn uống và thậm chí cả tâm thần.

(Phunutoday) - Bất cứ bà mẹ mang thai nào cũng lo lắng về chuyện thế nào cho ăn uống đúng mực để bồi dưỡng cho đứa con yêu trong bụng mình. Vẫn luôn tồn tại hai thái cực về chuyện này. Bà nội, bà ngoại bảo con phải ăn nhiều cho cả cháu nữa. Tuy nhiên thực tế cho thấy, rất nhiều bà mẹ đã phát bệnh béo phì và gây hại cho con bởi lối ăn uống khi mang thai này.
Mô tả ảnh.
Tỉ lệ chỉ số BMI của họ lại tỉ lệ nghịch với chỉ số IQ của đứa trẻ được sinh ra.
 
Một nghiên cứu mới đây được công bố trên tờ tạp chí quốc tế Obesity Reviews đã đưa ra khuyến cáo việc ăn uống cho 1 mà 2 này đã đẩy nhiều đứa trẻ tới các hội chứng IQ thấp, rối loạn ăn uống và thậm chí cả tâm thần.
 
Các chuyên gia khuyến cáo, thậm chí ngay cả những phụ nữ có cân nặng vừa phải hay hơi béo một chút khi mang thai cũng đều có thể gây hại tới đứa con khi bất chợt tăng khẩu phần ăn một cách quá mức.
 
Họ đã tiến hành nghiên cứu trên khắp thế giới về việc ảnh hưởng của cân nặng bà mẹ mang thai tới sự phát triển của trẻ. Kết quả là tỉ lệ chỉ số BMI của họ lại tỉ lệ nghịch với chỉ số IQ của đứa trẻ được sinh ra.
BMI: Chỉ số hình thể, được tính bằng công thức: cân nặng (kg) chia cho bình phương chiều cao (m)
 
Hơn thế nữa, chỉ số IQ trung bình của các đứa bé có mẹ béo phì thấp hơn 5 bậc so với những bà mẹ bình thường là kết quả của các nhà nghiên cứu thuộc ĐH McMaster, Canada.
 
Ở Thụy Điển, nghiên cứu cho thấy những đứa trẻ này mắc phải một hội chứng giảm sự tập trung. Còn ở Nhật Bản, các nhà khoa học đã chứng minh cứ mỗi chỉ số BMI được tăng thêm thì khả năng đứa trẻ trong bụng mắc chứng tâm thần phân liệt tăng 24%.
 
Các nhà nghiên cứu cho biết, nguyên nhân đích xác của hiện tượng này chưa rõ ràng, nhưng có thể là do những thay đổi trong hormon, hệ thống miễn dịch của người mẹ trong suốt thời gian mang thai đã gây ra những biến chứng này.
 
Đầu năm 2011, các nhà khoa học công bố: cứ mỗi năm có hơn 100,000 trẻ sơ sinh bị đặt vào tình trạng nguy hiểm vì cân nặng của người mẹ.
 
Vẫn còn rất nhiều câu chuyện truyền miệng, những kinh nghiệm dân gian cho rằng mẹ phải ăn nhiều con mới khỏe. Tuy nhiên, với những kết quả nghiên cứu này, có lẽ các bà mẹ nên có những sự tham khảo đúng đắn từ chuyên gia để con mình được phát triển tốt nhất.
 
  • B.Chic
 
[links()]
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
TIN MỚI CẬP NHẬT
Tin nên đọc