Ngôi nhà kỳ lạ nhất: Có tới 13 tầng nhưng không có 1 căn phòng nào, chủ nhân tiết lộ điều đặc biệt

( PHUNUTODAY ) - Ngôi nhà nằm tại Osaka, Nhật Bản có diện tích 50m2 là nơi ở của một gia đình gồm ba thành viên.

Trong nỗ lực tìm một hình thức khiến toàn bộ ngôi nhà có cảm giác giống như một phòng, đồng thời đảm bảo đủ không gian cho từng chức năng, các kiến trúc sư của Tato Architects đã đề xuất phân tách các khu vực bằng sự thay đổi cao độ sàn nhà. Mức chênh lệch giữa hai sàn liền nhau là 70cm.

Empty

Chủ nhân căn nhà luôn mong muốn căn nhà của mình phải là nơi mà kiến trúc và con người như hòa làm một.

Empty

Thêm vào đó, khung cảnh phải phong phú, vừa độc lạ vừa phóng khoáng mang đến cảm giác như đang di chuyển trong một không gian bất tận.

Không gian các “tầng” được phân biệt nhờ sự thay đổi của cao độ sàn nhà.

Empty

Họ muốn được nhìn thấy những thứ trong nhà, người dân bên ngoài và kiến trúc ổn định qua thời gian.

Tại đây, mọi thành viên trong gia đình có thể gần gũi nhau hơn bất kể họ ở đâu trong nhà.

Empty

Với họ, các phòng riêng không cần thiết bởi vì họ cảm thấy thật cô đơn khi rút vào không gian riêng của mỗi người.

Empty

Không gian chứa đồ cũng không cần thiết vì họ không muốn giấu đồ đạc.

Ngay khi bước vào nhà, người ta thấy các món đồ bày biện nhiều như cửa hàng.

Empty

Không gian vệ sinh là không gian duy nhất trong nhà có tường che chắn.

Empty

Xung quanh khu vực ngôi nhà là rất nhiều ngôi nhà gỗ đã cũ và đã được rao bán, là bãi đậu xe và nhiều căn hộ chung cư, và dự kiến sẽ có nhiều tòa nhà cao hơn được xây dựng trong tương lai gần.

Empty

Do ngôi nhà nằm trong khu vực phòng cháy chữa cháy, nó được thiết kế với khung thép có chiều cao trần 6,9 m, gồm 13 tầng, với 7 tầng trên cùng được treo bằng thép 20 mm từ dầm mái và sáu tầng dưới cùng được hỗ trợ bởi các ống thép vuông 75 mm.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn