Người phụ nữ quyền lực luôn sát cánh bên nhà lãnh đạo Triều Tiên là ai?

( PHUNUTODAY ) - Người phụ nữ này cũng chính là người đầu tiên trong gia đình họ Kim tới thăm Hàn Quốc kể từ sau chiến tranh liên Triều (1950-1953).

Bà Kim Yo-jong chính là em gái Chủ tịch Kim Jong-un. Chính bà cũng là người dẫn đầu phái đoàn Triều Tiên tại Thế vận hội mùa Đông ở Hàn Quốc vào tháng 2 vừa qua. Hiện tại, bà cũng là người phụ nữ duy nhất ttrong 6 đại biểu của đoàn Triều Tiên ngồi tại bàn đàm phán hòa bình có ý nghĩa lịch sử giữa 2 miền bán đảo Hàn – Triều.

Chân dung em gái ông Kim Jong Un - bà Kim Yo Jong (ảnh: Reuters)

Chân dung em gái ông Kim Jong Un - bà Kim Yo Jong (ảnh: Reuters)

Bà Kim Yo-jong là một trong 3 người con của cố Chủ tịch Kim Jong Il và bà Ko Yong Hui. Cũng giống như anh trai, Yo Jong lúc nhỏ được đưa tới Thụy Sĩ học và trở về Triều Tiên vào năm 2000 hoặc 2001. Về nước, tiểu thư họ Kim tiếp tục sống kín tiếng và được cho là đã hoàn thành các lớp học đặc biệt tại trường Đại học Kim Il Sung.

Giáo sư Yang Moo Jin của Đại học Các nghiên cứu Triều Tiên ở Seoul từng chia sẻ trên Strait Times: 'Bà ấy là một trong rất ít người có thể trò chuyện tự do về mọi vấn đề với lãnh đạo Kim Jong-un.

Hiện nay, bà Kim Yo-jong đang là Phó giám đốc Ủy ban tuyên truyền Đảng Lao động cầm quyền Triều Tiên, một 'cánh tay phải đắc lực' luôn đứng sau hỗ trợ cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Nữ lãnh đạo được cho là người đã thực hiện nhiều công việc hậu trường cho bố là cố Chủ tịch Kim Jong Il và anh trai Kim Jong-un. Trong ba người con, Kim Yo-jong là cô con gái được cố Chủ tịch Triều Tiên cưng chiều nhất và ông thường gọi con gái mình là 'Yo-jong ngọt ngào' hoặc 'Công chúa Yo-jong'.

Bà Yo Jong là người dẫn đầu đoàn đại biểu tới Thế vận hội mùa đông Pyeong Chang tháng 2 vừa qua (ảnh: Reuters)

Bà Yo Jong là người dẫn đầu đoàn đại biểu tới Thế vận hội mùa đông Pyeong Chang tháng 2 vừa qua (ảnh: Reuters)

Ngoài khả năng ngoại ngữ tốt, nói được thành thạo tiếng Anh và tiếng Pháp, bà Kim Yo-jong còn được đánh giá là có các kỹ năng lãnh đạo tốt. Konstantin Pulikovsky, đặc phái viên Nga ở Viễn Đông, thường xuyên thăm Triều Tiên vào thời Kim Jong Il, cũng nói rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên xác nhận Kim Jong Un và Kim Yo Jong là 2 người con có sự quan tâm và hiểu biết về các vấn đề chính trị.

Sơ lược về gia đình đang lãnh đạo bán đảo Triều Tiên (ảnh: BBC)

Sơ lược về gia đình đang lãnh đạo bán đảo Triều Tiên (ảnh: BBC)

Sau khi người cha qua đời, bà đã góp sức vào chiến dịch xây dựng và giữ gìn hình ảnh của anh trai. Bà Yo-jong nhanh chóng thăng tiến trên nấc thang sự nghiệp sau khi Kim Jong Un lên lãnh đạo đất nước, và trở thành một trong những người phụ nữ quyền lực nhất ở Triều Tiên.

Bà Kim Yo Jong là người phụ nữ duy nhất của đoàn Triều Tiên ngồi trên bàn đàm phám liên Triều (Ảnh: Reuters)

Bà Kim Yo Jong là người phụ nữ duy nhất của đoàn Triều Tiên ngồi trên bàn đàm phám liên Triều (Ảnh: Reuters)

Một số nguồn tin còn cho biết, bà Kim Yo-jong còn tạm nắm quyền lãnh đạo đất nước khi Kim Jong-un bị ốm vào cuối năm 2014.

Trong lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018 ở Hàn Quốc tối 9/2, phần lớn ống kính đều hướng về khu vực hàng ghế VIP có bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn