Miệng tốt, mệnh cũng sẽ tốt: Người có 4 tướng miệng này, càng nói càng có phúc, càng giàu có

21:36, Chủ nhật 17/08/2025

( PHUNUTODAY ) - Theo quan niệm của người xưa, chỉ cần nhìn miệng là có thể đoán được một người có phúc hay không.

Các cụ xưa cho rằng cái miệng có thể quyết định phúc phận của một người. Nhìn vào các thói quen nói chuyện của một người có thể biết người đó có được mọi người yêu mến, hưởng cuộc sống phú quý hay không.

Miệng ăn uống tiết chế

Ai cũng thích ăn ngon nhưng không phải ai cũng biết ăn uống một cách tiết chế. Thói quen ăn uống vô tại vạ sẽ chỉ làm bạn rước thêm bệnh vào thân. Ăn vượt mức cần thiết, ăn những món không lành mạnh sẽ khiến con người dễ tăng cân mất kiểm soát, béo phí, suy giảm sức khỏe. Tình trạng này kéo theo nhiều rắc rối khác trong cuộc sống. Nhiều người chỉ quan tâm đến chế độ ăn uống khi cơ thể có những tín hiệu báo động.

Sức khỏe cần được chăm sóc, quan tâm mỗi ngày. Chúng ta nên thay đổi thói quen từ sớm, ăn uống hợp lý, điều độ để kéo dài tuổi thọ, bảo vệ phúc lộc của chính bản thân. Nếu còn muốn hưởng phúc khi về gia, nhất định phải chú ý đến sức khỏe.

Miệng ít cằn nhằn

Cằn nhằn quá nhiều về cuộc sống là điều không tốt. Người thường xuyên buôn chuyện, chuyện gì cũng có thể bàn ra tán vào rất dễ rước thị phi vào mình. Ngoài ra, những người hay kể lễ, dễ than phiền đủ điều thường sẽ khiến những người xung quanh cảm thấy mệt mỏi.

Ngược lại, những người học được cách tiết chế việc than vãn, cằn nhằn thường có thể tự cảm nhận được sự bình yên trong tâm hồn và cũng không khiến những người khác khó chịu. Họ sống một cách trầm tĩnh, biết quan sát một cách sâu sắc. Thay vì than phiền về những chuyện chưa được như ý, họ sẽ dành nhiều thời gian cho việc trau dồi kiến thức, kỹ năng của bản thân bằng việc đọc sách, suy ngẫm và cảm nhận nhiều hơn về cuộc sống. Sự tĩnh lặng đúng lúc là một phẩm chất cao quý. Người biết nói đúng lúc, đúng chỗ sẽ được người khác yêu mến, kinh nể.

Người xưa dạy, người ít cằn nhằn ắt có phúc.
Người xưa dạy, người ít cằn nhằn ắt có phúc.

Biết giữ miệng

Mỗi người đều có những bí mật riêng. Đã gọi là bí mật thì cần được giữ kín và tôn trọng. Tuy nhiên, nhiều người không hiểu được điều này, biến chuyện riêng của người khác thành chuyện để bàn tán, thảo luận với đám đông. Chuyện được chia sẻ với nhiều người sẽ không còn là bí mật nữa. Nó có thể khiến chủ nhân của câu chuyện rơi vào tình huống khó xử. Ngoài ra, những người vốn ghen ăn tức ở có thể thêm mắm, dặm muối vào câu chuyện hoặc chuyện tam sao thất bản làm cho những bí mật không còn đúng sự thật, tạo ra các rắc rối, hiểu lầm không đáng có.

Ngoài ra, người xưa cũng nhắc nhở con cháu nên "uốn lưỡi bảy lần trước khi nói". Tức là trước ki nói bất cứ điều gì, chúng ta đều phải suy nghĩ thật kỹ. Nói ít nhưng đúng trọng tâm vẫn hơn nói nhiều, gây hiểu lầm, tạo hiềm khích.

Họa từ miệng mà ra. Người không kiểm soát được lời nói của mình có thể gây ra chuyện thị phi. Nên giữ bình tĩnh, suy nghĩ kỹ về các vấn đề mình cần nói. Người trưởng thành cần phải học sự im lặng đúng lúc để bảo vệ bản thân cũng như tránh làm ảnh hưởng đến những người khác.

Miệng luôn mỉm cười

Than vãn không giúp cuộc sống tốt đẹp hơn. Thay vào đó, chúng ta nên giữ tâm thế bình tĩnh, lạc quan vượt qua khó khăn, luôn giữ nụ cười ở bên mình.

Trong công việc, người hay cười dễ tạo thiện cảm với những người xung quanh, được mọi người chú ý và yêu mến. Trong cuộc sống thường ngày, nụ cười mang lại sự thoải mái cho những người xung quanh. Gia đình lại càng không thể thiếu tiếng cười.

Giữ cái nhìn thoáng hơn về mọi vấn đề, nghĩ theo nhiều chiều hướng khác nhau sẽ giúp bạn sớm thoát ra khỏi sự bế tắc. Thay vì ngày ngày cau có, bạn nên học cách mỉm cười. Cuộc đời giống như một tấm gương, bạn mỉm cười với nó, nó cũng sẽ đối xử với bạn một cách dịu dàng.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Bích Loan