Mít là loại quả ngon ngọt nhưng những ai không nên ăn?

21:26, Thứ bảy 17/05/2025

( PHUNUTODAY ) - Những múi mít thơm ngọt chắc hẳn sẽ khiến nhiều người khó chối từ. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên ăn loại quả này.

Mít là loại trái cây có mùi thơm đặc trưng, vô cùng hấp dẫn. Những múi mít chín ngọt khiến nhiều người mê mẩn. L

Theo báo Kinh tế đô thị trích dẫn thông tin từ Bộ Nông Nghiệp Mỹ (USDA), 100g thịt mít cung cấp 157 calo, 2,5g chất xơ, 2.8g protein, 1g chất béo, 38g carbohydrate. Mít cung cấp lượng protein cao hơn nhiều các loại trái cây khác. Ngoài ra, loại quả này còn chứa nhiều vitamin C, vitamin B6, kali, canxi, sắt... Đây đều là những dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.

Tuy nhiên, mít không phải là loại quả mà ai cũng nên ăn. Các chuyên gia về dinh dưỡng và sức khỏe cũng đưa ra khuyến cáo về những tường hợp không nên ăn mít. Dưới đây là những trường hợp không nên ăn mít mà bạn cần phải chú ý.

Những người không nên ăn mít

  • Người bị tiểu đường

Những múi mít có vị ngọt khá đậm nguyên nhân là do nó có chứa lượng đường cao. Đây chính là loại trái cây không phù hợp với người bị tiểu đường. Lượng đường fructose và glucose trong mít ở mức cao. Điều này sẽ khiến lượng đường trong máu tăng nhanh sau khi ăn. Những người bị tiểu đường cần phải kiểm soát đường huyết cực kỳ chặt chẽ, chú ý đến từng món ăn hằng ngày. Vì vậy, không thể tùy tiện ăn những loại trái cây chứa nhiều đường như mít. Nếu muốn ăn mít, người bệnh chỉ nên ăn một vài múi để thưởng thức. Tốt nhất nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để có hướng dẫn chi tiết.

  • Người mắc bệnh gan nhiễm mỡ

Người bị bệnh gan nhiễm mỡ cũng nên hạn chế ăn mít. Nguyên nhân là do loại quả này cung cấp nhiều đường, nhiều calo có thể khiến mỡ tích tụ trong gan, làm bệnh tình trở nên nghiêm trọng hơn. Người bị gan nhiễm mỡ nên ưu tiên chọn các loại quả ít đường như bưởi, táo để tránh làm bệnh trở nên nghiêm trọng và dẫn tới các biến chứng nguy hiểm.

Mít là loại quả ngon ngọt nhưng không phải ai cũng nên ăn.
Mít là loại quả ngon ngọt nhưng không phải ai cũng nên ăn.
  • Người bị bệnh thận

Người bị bệnh thận cũng cần hạn chế ăn mít do loại quả này có lượng kali cao. Thận bị suy giảm chức năng nên việc đào thải kali dư thừa ra khỏi cơ thể trở nên khó khăn hơn. Lượng kali trong cơ thể vượt mức cần thiết sẽ gây ra tình trạng rối loạn nhịp tim, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe.

  • Người bị nóng trong, mụn nhọt

Mít là loại trái cây có thể gây nóng trong người. Vì vậy, những người đang bị nóng trong, gặp tình trạng bốc hỏa, mụn nhọt, táo bón tốt nhất nên tránh ăn mít.

  • Người đang giảm cân

Mít cung cấp nhiều chất xơ, tạo cảm giác no nhanh. Tuy nhiên, nó cũng chứa calo và có lượng đường lớn nên người đang trong quá trình giảm cân cần phải hạn chế ăn. Ăn nhiều mít rất dễ làm bạn bị tăng cân. Tốt nhất nên lựa chọn các loại trái cây có ít calo hơn như ổi, táo.

Một số lưu ý khi ăn mít

Bạn nên tránh ăn mít khi đói bụng vì nó có thể gây ra tình trạng đầy bụng, khó tiêu. Tốt nhất nên ăn mít sau khi ăn cơm từ 1 đến 2 tiếng.

Mít cung cấp nhiều calo nên không được ăn quá nhiều để tránh gây tăng cân. Đặc biệt, với những người mắc bệnh mạn tính, chỉ nên ăn khoảng 3-4 múi mít/ngày.

Có thể thấy, mít là loại trái cây ngon ngọt, mang hương vị hấp dẫn. Tuy nhiên, có những đối tượng nhất định không nên ăn loại quả này chẳng hạn như những người hay bị nóng trong, mụn ngọt, người đang giảm cân, người bị bệnh thận, bệnh gan nhiễm mỡ... Với các trường hợp như vậy, tốt nhất nên tránh xa món mít. Nếu vẫn thích ăn loại quả này, chỉ nên ăn một lượng nhỏ. Nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng để đảm bảo chắc chắn việc ăn mít không gây ra bất lợi cho sức khỏe.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Nguyệt Tú
Từ khóa: ăn mít