Một số vật tưởng vô hại nhưng không nên đặt đầu giường, chớ chủ quan mà ân hận

08:00, Thứ ba 09/06/2026

( PHUNUTODAY ) - Nhiều món đồ quen thuộc được đặt ngay đầu giường vì tiện sử dụng, nhưng theo các chuyên gia về giấc ngủ và an toàn sinh hoạt, một số vật dụng có thể âm thầm ảnh hưởng đến chất lượng nghỉ ngơi, sức khỏe và tâm trạng mỗi ngày.

Đầu giường là khu vực gần cơ thể nhất trong suốt nhiều giờ nghỉ ngơi. Vì tiện tay, không ít người biến nơi này thành “kho chứa mini” với đủ loại đồ vật. Tuy nhiên, có những món tưởng như vô hại nhưng lại tiềm ẩn nhiều bất tiện hơn bạn nghĩ.

Điện thoại di động

Nhiều người có thói quen đặt điện thoại ngay cạnh gối để tiện xem giờ, lướt tin tức hoặc trả lời tin nhắn trước khi ngủ. Đây là một trong những vật dụng xuất hiện phổ biến nhất ở đầu giường hiện nay.

Ánh sáng xanh từ màn hình có thể làm giảm quá trình tiết melatonin, loại hormone hỗ trợ giấc ngủ tự nhiên. Việc liên tục kiểm tra thông báo, mạng xã hội hay tin tức vào ban đêm cũng khiến não bộ khó bước vào trạng thái thư giãn hoàn toàn.

Những vật dụng để đầu giường sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ
Những vật dụng để đầu giường sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ

Ngoài ra, điện thoại đang sạc đặt sát đầu giường còn làm tăng nguy cơ quá nhiệt nếu sử dụng thiết bị kém chất lượng hoặc dây sạc bị hư hỏng. Các chuyên gia thường khuyến nghị nên để điện thoại cách xa vị trí ngủ một khoảng nhất định và hạn chế sử dụng trước giờ đi ngủ.

Cây xanh có mùi quá nồng

Cây xanh giúp tạo cảm giác dễ chịu và làm đẹp không gian sống. Tuy nhiên, không phải loại cây nào cũng phù hợp để đặt sát đầu giường ngủ.

Một số loài cây hoặc hoa có hương thơm đậm có thể khiến người nhạy cảm cảm thấy khó chịu, đau đầu hoặc mất tập trung. Mùi hương liên tục tồn tại trong không gian kín suốt đêm đôi khi gây cảm giác ngột ngạt thay vì thư giãn.

Đặc biệt với người có cơ địa dị ứng hoặc mắc bệnh hô hấp, việc đặt cây hoa quá gần nơi ngủ cần được cân nhắc kỹ. Nếu muốn trang trí phòng ngủ bằng cây xanh, nên ưu tiên những loại ít mùi và đặt ở vị trí thông thoáng hơn.

Chú ý chọn cây cảnh phù hợp
Chú ý chọn cây cảnh phù hợp

Thuốc men để sử dụng hằng ngày

Nhiều gia đình để thuốc ngay đầu giường nhằm tiện sử dụng khi cần thiết. Thói quen này tưởng chừng hợp lý nhưng không phải lúc nào cũng mang lại lợi ích.

Khu vực đầu giường thường chịu tác động từ nhiệt độ cơ thể, ánh sáng đèn ngủ hoặc độ ẩm trong phòng. Một số loại thuốc cần được bảo quản ở điều kiện ổn định để duy trì chất lượng và hiệu quả sử dụng.

Bên cạnh đó, việc nhìn thấy thuốc mỗi ngày cũng có thể tạo áp lực tâm lý đối với một số người, đặc biệt là người đang điều trị bệnh kéo dài. Giải pháp phù hợp hơn là cất thuốc trong tủ chuyên dụng, khô ráo và đúng hướng dẫn bảo quản.

Gương soi hướng thẳng vào giường

Gương là vật dụng quen thuộc trong phòng ngủ, nhưng vị trí đặt gương lại rất quan trọng. Nhiều người vô tình để gương ngay đầu giường hoặc phản chiếu trực tiếp vào khu vực nằm ngủ.

Vào ban đêm, ánh sáng từ đèn ngủ, đèn đường hoặc các nguồn sáng khác có thể phản chiếu qua gương, tạo cảm giác khó chịu và ảnh hưởng đến quá trình nghỉ ngơi. Một số người còn dễ giật mình khi vô thức nhìn thấy hình ảnh phản chiếu lúc nửa đêm.

Ngoài yếu tố tâm lý, gương đặt không hợp lý còn làm tăng cảm giác rối mắt trong không gian vốn cần sự yên tĩnh và thư giãn. Vì vậy, nên bố trí gương ở vị trí không chiếu trực tiếp vào giường ngủ.

Đồ ăn vặt và nước ngọt

Không ít người thích để bánh kẹo, snack hoặc nước ngọt ngay đầu giường để dùng khi xem phim hoặc đọc sách trước khi ngủ. Đây là thói quen khá phổ biến nhưng lại tiềm ẩn nhiều bất lợi.

Đồ ăn để lâu trong phòng ngủ có thể thu hút kiến, gián hoặc các loại côn trùng khác. Những mảnh vụn thức ăn rơi trên ga giường, nệm hoặc thảm cũng làm môi trường nghỉ ngơi kém vệ sinh hơn.

Bên cạnh đó, việc dễ dàng tiếp cận đồ ăn ngay trước giờ ngủ khiến nhiều người có xu hướng ăn khuya nhiều hơn mức cần thiết. Điều này có thể ảnh hưởng đến tiêu hóa, chất lượng giấc ngủ và quá trình kiểm soát cân nặng.

Sách báo, giấy tờ chất thành chồng

Sách là người bạn của nhiều người trước khi ngủ. Tuy nhiên, việc chất quá nhiều sách báo, tài liệu hoặc giấy tờ ngay đầu giường lại là câu chuyện khác.

Những chồng giấy tờ cao dễ tạo cảm giác bừa bộn và khiến não bộ khó thư giãn. Nhiều nghiên cứu về môi trường sống cho thấy không gian lộn xộn có thể làm tăng cảm giác căng thẳng và giảm chất lượng nghỉ ngơi.

Ngoài ra, giấy là vật liệu dễ bám bụi theo thời gian. Khi tích tụ lâu ngày trong khu vực ngủ, bụi có thể gây khó chịu cho đường hô hấp, đặc biệt với người có cơ địa nhạy cảm hoặc dị ứng.

Đầu giường nên là khu vực gọn gàng, thông thoáng và phục vụ mục tiêu quan trọng nhất là nghỉ ngơi. Những vật dụng như điện thoại, thuốc men, gương, đồ ăn vặt hay các chồng giấy tờ tuy quen thuộc nhưng không phải lựa chọn lý tưởng để đặt sát nơi ngủ. Chỉ cần điều chỉnh vài chi tiết nhỏ, không gian nghỉ ngơi có thể trở nên dễ chịu hơn và góp phần cải thiện chất lượng giấc ngủ mỗi ngày.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Dạ Ngân
Từ khóa: đầu giường